Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Bính Ngọ 2026: Kết nối liên vùng, giao thoa văn hóa quốc tế
Chiều tối 22/1, UBND TP Hồ Chí Minh, Tổng Công ty Du lịch TP Hồ Chí Minh cung cấp thông tin về công tác chuẩn bị cho Đường hoa Tết Bính Ngọ 2026.
Ông Trương Đức Hùng - Tổng giám đốc Saigontourist Group, Trưởng Ban Tổ chức Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Bính Ngọ 2026 cho biết, trải qua 23 mùa xuân kể từ lần đầu ra mắt năm 2004, Đường hoa thành điểm tham quan quen thuộc và là biểu tượng văn hóa đặc trưng của thành phố.

Ông Hùng cho biết thêm, năm nay với chủ đề “Xuân hội tụ - Vững bước vươn mình”, Đường hoa Nguyễn Huệ 2026 mang diện mạo mới khi lần đầu tiên được tổ chức đồng bộ tại ba địa điểm gồm phố đi bộ Nguyễn Huệ (phường Sài Gòn), phường Thủ Dầu Một (Bình Dương) và phường Vũng Tàu (Bà Rịa – Vũng Tàu).
“Việc mở rộng không gian tổ chức thể hiện tinh thần đoàn kết, liên kết vùng và khát vọng phát triển mạnh mẽ của thành phố trong giai đoạn mới”, ông Hùng nói.
Đường hoa Nguyễn Huệ năm nay dự kiến thi công từ ngày 28/01 đến 15/2 (tức từ 11 đến 28 tháng Chạp năm Ất Tỵ). Đường hoa sẽ chính thức khai mạc lúc 19 giờ ngày 15/2 và kéo dài đến 21 giờ ngày 22/02/2026 (tức từ 28 tháng Chạp đến mùng 6 Tết Bính Ngọ). Đáng chú ý, linh vật và các đại cảnh tại khu vực cổng mở và cổng kết sẽ được trưng bày kéo dài đến 21h00 ngày 22/3/2026 nhằm đáp ứng nhu cầu thưởng lãm của người dân và du khách.
Đáng chú ý, Đường hoa năm nay là không gian giao lưu văn hóa quốc tế. Chương trình sẽ giới thiệu bộ sưu tập thiết kế về không gian ngày xuân, năm mới của các cơ quan ngoại giao và Tổng Lãnh sự quán các nước Anh, Ấn Độ, Lào, Indonesia, Hà Lan, Malaysia, Trung Hoa và Thái Lan tại TP Hồ Chí Minh.

Dự kiến, Đường hoa 2026 sẽ kết nối cùng Đường sách, các khu ẩm thực mở và chuỗi hoạt động biểu diễn nghệ thuật, lân sư rồng, ca múa nhạc tại khu vực tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và trước các khách sạn thuộc hệ thống Saigontourist Group, tạo nên không khí lễ hội xuyên suốt từ 28 tháng Chạp đến hết mùng 6 Tết.

Tại khu vực cổng mở, hình tượng linh vật Bính Ngọ sẽ được trình chiếu bằng công nghệ Mapping ánh sáng, tái hiện hành trình thị giác từ huyền thoại Thánh Gióng đến hình ảnh đô thị hiện đại và khát vọng vươn ra biển lớn. Đồng thời, tại cổng chính và cổng kết, bộ tam mã Bính Ngọ được tái hiện bằng công nghệ thực tế ảo tăng cường (AR), kết hợp hiệu ứng hình ảnh 3D và âm thanh sống động.