Báo Đại Đoàn Kết Du lịch

Đường hoa Thành phố Tết Bính Ngọ 2026 thu hút hơn 2,2 triệu lượt khách tham quan

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Đường hoa Thành phố Tết Bính Ngọ 2026 thu hút hơn 2,2 triệu lượt khách tham quan

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Chiều 22/2, Saigontourist Group (đơn vị được UBND TP Hồ Chí Minh chỉ đạo chủ trì tổ chức Đường hoa Thành phố) cho biết, Đường hoa thành phố tết Bính Ngọ 2026 đã đón hơn 1,8 triệu lượt khách. Đặc biệt, rất nhiều người trở lại ít nhất hai lần để trải nghiệm trọn vẹn hai phiên bản trong cùng một không gian.

Theo kế hoạch, 21 giờ cùng ngày, Đường hoa thành phố Tết Bính Ngọ 2026 với chủ đề “Xuân hội tụ - Vững bước vươn mình” chính thức bế mạc sau nhiều ngày mở cửa phục vụ người dân và du khách.

Đường hoa khép lại với buổi biểu diễn mapping lượt cuối cùng vào lúc 21 giờ 22/2. Lần đầu tiên công nghệ mapping được đưa vào Đường hoa đã hoàn tất 22 suất trình chiếu với năm kịch bản tương ứng ngũ hành Kim – Mộc – Thủy – Hỏa – Thổ, biểu trưng cho sự lưu chuyển và biến đổi không ngừng.

Đường hoa Thành phố Tết Bính Ngọ 2026 thu hút hơn 2,2 triệu lượt khách tham quan

Năm 2026 cũng đánh dấu bước mở rộng quy mô khi Đường hoa được tổ chức đồng bộ tại ba địa điểm: Phố đi bộ Nguyễn Huệ (phường Sài Gòn), Công viên trung tâm (phường Bình Dương) và công viên Quan Trung (phường Vũng Tàu).

Thống kê cho thấy, chỉ tính riêng các cơ quan báo chí tại TP Hồ  Chí Minh đã có gần 300 tin, bài phản ánh về Đường hoa, chưa kể các bản tin truyền hình và nội dung lan tỏa trên mạng xã hội. Hàng triệu bức ảnh du xuân được chia sẻ đã góp phần quảng bá hình ảnh thành phố năng động, sáng tạo trong dịp Tết Nguyên đán.

Đông đảo du khách trong và ngoài nước check in tại Đường hoa Thành phố Tết Bính Ngọ 2026. Ảnh: H.P
Đông đảo du khách trong và ngoài nước check in tại Đường hoa Thành phố Tết Bính Ngọ 2026. Ảnh: H.P

Sau khi chính thức bế mạc, phần lớn tiểu cảnh và hạng mục trang trí của Đường hoa Nguyễn Huệ sẽ được tháo dỡ theo kế hoạch. Tuy nhiên, linh vật ngựa – biểu tượng nổi bật và thu hút đông đảo sự quan tâm trong suốt thời gian diễn ra sự kiện sẽ tiếp tục được giữ lại tại vị trí trung tâm trong vòng một tháng.

Tại cổng chính, linh vật ngựa cao khoảng 11m (tính cả bệ), tông vàng chủ đạo, nổi bật giữa trung tâm thành phố. Mô hình phần thân cao 7m, ngang 9m, đặt trên bệ cao 4 m, chế tác bằng mút xốp. Thiết kế lấy cảm hứng từ hình tượng Thánh Gióng bay về trời.

Ở cuối tuyến là đại cảnh “Giang sơn cẩm tú”, tái hiện hình ảnh chín ngựa trong không gian ánh sáng như đang phi nước đại. Ba ngựa trung tâm được tạo hình nguyên khối, tượng trưng cho TP Hồ Chí Minh, Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu với tinh thần gắn kết và hướng tới tương lai sau sáp nhập.

Thanh Giang