Đường liên xã ở Quảng Trị sụt lún sâu hơn 2 m
Một tuyến đường liên xã ở Quảng Trị bất ngờ xuất hiện nhiều vết nứt rồi sụt lún nghiêm trọng, điểm sâu nhất hơn 2 m. Hiện tượng sụt lún có dấu hiệu tiếp tục diễn biến phức tạp, khiến nhiều hộ dân sống gần khu vực lo ngại nguy cơ sạt lở, ảnh hưởng đến nền móng và sự an toàn của nhà ở.

Ngày 28/7, ghi nhận tại hiện trường, đoạn đường liên xã qua thôn Thạch Tân (xã Lệ Thủy, tỉnh Quảng Trị) xuất hiện nhiều vết nứt lớn, mặt đường sụt lún nghiêm trọng theo phương thẳng đứng. Vị trí sụt lún nằm ven một nhánh sông Kiến Giang, kéo dài khoảng 60 m. Một nửa mặt đường bị sụt xuống phía bờ sông, để lộ các lớp đất, đá phía dưới, điểm sụt sâu nhất đã vượt quá 2 m. Nhiều vết nứt tiếp tục xuất hiện khiến người dân sinh sống gần khu vực không khỏi lo lắng về nguy cơ sạt lở, ảnh hưởng đến nhà ở.

Theo ghi nhận, khoảng 10h ngày 27/7, khu vực này chỉ sụt lún khoảng 0,5 m, sau đó mức độ lún tiếp tục gia tăng trong thời gian ngắn. Ngay sau khi phát hiện sự việc, chính quyền địa phương đã tổ chức rào chắn, cắm biển cảnh báo và cấm người, phương tiện lưu thông qua đoạn đường nhằm bảo đảm an toàn.

Sống ngay cạnh khu vực xảy ra sụt lún, ông Trần Văn Tài (57 tuổi) cho biết, hiện tượng nứt và lún nền đường diễn ra rất nhanh. "Từ trưa hôm qua, hiện tượng mặt đường nứt rồi sụt lún bắt đầu xảy ra. Khu vực sụt lún nằm ngay trước cổng nhà, ban đầu chỉ khoảng 50 cm, sáng nay đo lại sâu khoảng 2,5 m. Cứ sợ sẽ tiếp tục sụt lún, sạt lở vào sát nhà tôi", ông Tài nói.

Cùng chung nỗi lo, bà Trần Thị Huệ (58 tuổi) mong muốn cơ quan chức năng sớm xác định nguyên nhân để có giải pháp xử lý kịp thời. "Đường bị lún ngay trước nhà, nếu lún tiếp sẽ gây hại đến nhà ở. Mùa mưa lũ tới sẽ bị xói lở rồi ăn sâu vào nhà. Mong chính quyền và cơ quan chức năng sớm làm rõ nguyên nhân và có phương án xử lý, đảm bảo an toàn cho người dân", bà Huệ chia sẻ.

Theo người dân địa phương, tuyến đường được xây dựng từ nhiều năm trước và lần gần nhất được nâng cấp, thảm nhựa vào năm 2022. Việc mặt đường bất ngờ nứt toác, sụt lún sâu khiến các hộ dân sống dọc tuyến đường luôn trong tâm trạng bất an, bởi nếu tình trạng tiếp tục diễn biến, nguy cơ ảnh hưởng đến nền đất và công trình nhà ở là rất lớn, nhất là khi mùa mưa lũ đang đến gần.

Trao đổi với Báo Đại đoàn kết, ông Lê Văn Sơn, Chủ tịch UBND xã Lệ Thủy cho biết, ngay sau khi xảy ra vụ sụt lún, địa phương đã huy động lực lượng đến hiện trường tổ chức rào chắn, cắm biển cảnh báo và không cho người, phương tiện đi qua khu vực nguy hiểm nhằm bảo đảm an toàn.

Cũng theo ông Sơn, chính quyền địa phương đang phối hợp với các cơ quan chuyên môn kiểm tra hiện trường, đánh giá mức độ ảnh hưởng và điều tra, làm rõ nguyên nhân xảy ra sụt lún để có phương án xử lý phù hợp. Đồng thời, địa phương tiếp tục theo dõi diễn biến tại khu vực này, đặc biệt là nguy cơ sụt lún, sạt lở lan rộng ảnh hưởng đến các hộ dân sinh sống lân cận.

“Hiện, khu vực sụt lún vẫn được lực lượng chức năng phong tỏa. Cơ quan chuyên môn đang tiếp tục khảo sát hiện trường, đánh giá nguy cơ ảnh hưởng đến tuyến đường và các công trình xung quanh để sớm triển khai các biện pháp khắc phục, bảo đảm an toàn cho người dân và việc lưu thông trên tuyến đường”, ông Sơn nói.