Báo Đại Đoàn Kết Kinh tế

Gần 3.000 nhà nhập khẩu quốc tế tìm kiếm nguồn hàng từ VIFA EXPO 2026

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Gần 3.000 nhà nhập khẩu quốc tế tìm kiếm nguồn hàng từ VIFA EXPO 2026

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Sáng 8/3 và chiều 9/3, Hội chợ Quốc tế Sản phẩm Nội ngoại thất và Mỹ nghệ Việt Nam lần thứ 17 – VIFA EXPO 2026 chính thức khai mạc tại hai trung tâm triển lãm lớn phía Nam là WTC EXPO (phường Bình Dương) và SKY EXPO (phường Trung Mỹ Tây).

VIFA EXPO 2026 được đánh giá là kỳ triển lãm có quy mô lớn nhất từ trước đến nay, với hơn 650 doanh nghiệp tham gia, gần 2.500 gian hàng. Sự kiện dự kiến thu hút khoảng 3.000 khách tham quan quốc tế đến từ 18 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Triển lãm quy tụ nhiều thương hiệu quốc tế, nhà sản xuất uy tín cùng các nhà nhập khẩu, nhà mua hàng đến từ 14 tỉnh, thành trong nước và nhiều thị trường lớn như Australia, Canada, Đức, Ấn Độ, Singapore, UAE, Mỹ…

Gần 3.000 nhà nhập khẩu quốc tế tìm kiếm nguồn hàng từ VIFA EXPO 2026

Không chỉ là nơi trưng bày sản phẩm, VIFA EXPO 2026 còn là điểm gặp gỡ trực tiếp giữa các nhà mua hàng quốc tế với doanh nghiệp sản xuất nội thất của Việt Nam, mở ra cơ hội hợp tác, giao thương và mở rộng thị trường xuất khẩu.


Các doanh nghiệp mang đến hội chợ nhiều nhóm sản phẩm đa dạng như đồ gỗ, nội – ngoại thất gồm sofa, bàn, ghế, giường, tủ, kệ, bếp; đồ trang trí như tranh, bình hoa, đèn bàn, chăn ga gối đệm, rèm cửa; cùng các sản phẩm thủ công mỹ nghệ như sơn mài, lục bình, mây tre đan… Ngoài ra còn có các mặt hàng quà tặng, gỗ nguyên liệu, máy móc và phụ kiện phục vụ sản xuất.

Phát biểu tại hội chợ, ông Bùi Quang Hưng - Phó Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại cho biết, VIFA EXPO đã khẳng định vị thế là một trong những sự kiện xúc tiến thương mại thường niên uy tín và được mong đợi của ngành gỗ, nội – ngoại thất và thủ công mỹ nghệ, không chỉ ở Việt Nam mà còn trong khu vực Đông Nam Á và châu Á.

Tại hội chợ diễn ra nhiều hoạt động giao thương. Ảnh: T.L
Tại hội chợ diễn ra nhiều hoạt động giao thương. Ảnh: T.L

Theo ông Hưng, năm 2025, bất chấp những biến động phức tạp của kinh tế thế giới, ngành gỗ Việt Nam vẫn ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng khi tổng kim ngạch xuất khẩu lần đầu tiên vượt mốc 17 tỷ USD, tăng khoảng 5,7% so với năm 2024. Trong đó, các sản phẩm nội thất bằng gỗ tiếp tục đóng vai trò chủ lực, chiếm gần 61% tổng kim ngạch toàn ngành.

Kết quả này cho thấy, sức sáng tạo và khả năng thích ứng linh hoạt của doanh nghiệp Việt Nam khi sản phẩm đã khẳng định uy tín tại nhiều thị trường khó tính như Hoa Kỳ, Nhật Bản và Trung Quốc. Tuy vậy, năm 2026 ngành gỗ vẫn đối mặt nhiều thách thức từ các rào cản kỹ thuật như Quy định chống phá rừng (EUDR) của Liên minh châu Âu, các chính sách thuế đối ứng, điều tra chống bán phá giá từ Mỹ, cùng biến động chi phí vận chuyển và nguy cơ gián đoạn chuỗi cung ứng.

Trong bối cảnh đó, các chuyên gia cho rằng doanh nghiệp cần đẩy mạnh chuyển đổi xanh, đầu tư công nghệ, kiểm soát nguồn nguyên liệu hợp pháp và tăng cường chuyển đổi số trong hoạt động sản xuất – xúc tiến thương mại. Đồng thời, việc khai thác thị trường nội địa gần 100 triệu dân cũng được xem là điểm tựa quan trọng giúp ngành gỗ duy trì tăng trưởng bền vững trước những biến động của thương mại toàn cầu.

Thanh Giang