Gần 350 tỷ đồng được tiếp nhận tại Lễ phát động Tháng nhân đạo năm 2026
Ngày 29/4, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tổ chức Lễ phát động Tháng Nhân đạo năm 2026 cấp quốc gia với chủ đề “80 năm - Hành trình nhân ái vì cộng đồng”. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài dự Lễ phát động.

Chương trình được kết nối trực tuyến tới 34 tỉnh, thành phố, trực tiếp tới 4 điểm cầu tại xã Vân Đình (Hà Nội), xã Thượng Nông (Tuyên Quang), xã Tương Dương (Nghệ An), xã An Cư (An Giang) và livestream trên Trang Fanpage Hội Chữ thập đỏ Việt Nam với sự tham gia của Hội Chữ thập đỏ các xã, phường.
Bà Đỗ Thị Thu Thảo, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Việt Nam cho biết, 5 năm qua, Tháng Nhân đạo đã huy động hơn 3 nghìn tỷ đồng, trợ giúp trên 6,6 triệu lượt người. Nhưng điều ý nghĩa lớn nhất không chỉ nằm ở con số, mà ở niềm tin xã hội được củng cố và tinh thần nhân ái được khơi dậy, lan tỏa sâu rộng trong mọi tầng lớp nhân dân.
Bước vào giai đoạn phát triển mới, hưởng ứng định hướng của đồng chí Tổng Bí thư – Chủ tịch nước Tô Lâm về xây dựng thí điểm “Phường, xã xã hội chủ nghĩa” tại Thủ đô Hà Nội, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam nhận thức sâu sắc rằng, một xã hội văn minh không chỉ đo bằng tăng trưởng kinh tế, mà phải được cảm nhận bằng mức độ nhân văn, sự công bằng và chất lượng chăm lo cho từng con người.

Ngay tại Lễ phát động, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đề xuất sáng kiến phối hợp nghiên cứu và thí điểm “Các chỉ số nhân đạo” trong xây dựng mô hình “Phường, xã xã hội chủ nghĩa”, phát triển cộng đồng cư dân. Để hiện thực hóa tầm nhìn này, Hội tập trung vào 3 trụ cột chiến lược: Xây dựng Cộng đồng Nhân ái –An toàn – Bền vững gắn với tăng cường khả năng phòng ngừa, ứng phó rủi ro và năng cao nâng lực tự bảo vệ của người dân; đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động nhân đạo; phát triển kinh tế nhân đạo gắn với sinh kế bền vững...

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cho biết, nhân đạo, từ thiện là một nét đẹp, một truyền thống quý báu của dân tộc ta.
“Thương người như thể thương thân”, “lá lành đùm lá rách” là biểu hiện cao đẹp của lòng nhân ái, đã trở thành giá trị cốt lõi và sức mạnh tinh thần to lớn của dân tộc Việt Nam, giúp đất nước ta vượt qua nhiều khó khăn, thử thách trong quá trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đất nước ta đang bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên của phát triển, đổi mới và bứt phá, xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc. Trong bối cảnh đó, công tác nhân đạo cần được xác định rõ hơn, không chỉ là hoạt động hỗ trợ xã hội, mà phải là một trong những trụ cột quan trọng của hệ thống an sinh xã hội hiện đại, góp phần giữ vững ổn định chính trị - xã hội, củng cố niềm tin của nhân dân, đảm bảo phát triển nhanh và bền vững; đồng thời, còn là biểu hiện sinh động của bản sắc văn hóa dân tộc, là sức mạnh mềm của quốc gia trong quan hệ quốc tế.
Để tiếp tục làm tốt, phát huy mạnh mẽ hơn nữa vai trò nòng cốt, chuyên trách trong lĩnh vực nhân đạo, đáp ứng yêu cầu công tác ngày càng cao trong tình hình mới, Chủ tịch Bùi Thị Minh Hoài đề nghị Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tập trung một số nhiệm vụ.
Thứ nhất, tăng cường tính chủ động trong tham mưu hoàn thiện định hướng chiến lược về công tác nhân đạo, gắn chặt với hệ thống an sinh xã hội hiện đại, bảo đảm tính bao trùm và bền vững; nâng cao tính chuyên nghiệp trong hoạt động nhân đạo; đổi mới mạnh mẽ phương thức vận động nguồn lực, xây dựng hệ sinh thái nhân đạo hiện đại, kết nối hiệu quả giữa Nhà nước - doanh nghiệp - tổ chức quốc tế - cộng đồng; đẩy mạnh chuyển đổi số, bảo đảm công khai, minh bạch; chủ động mở rộng và nâng tầm đối ngoại nhân đạo, tham gia tích cực hơn vào các hoạt động hỗ trợ quốc tế, góp phần nâng cao vị thế và hình ảnh Việt Nam.

Thứ hai, tổ chức Tháng Nhân đạo hằng năm ngày càng hiệu quả hơn, thiết thực hơn, để Tháng Nhân đạo thực sự trở thành “tháng hành động toàn dân vì nhân đạo”, có mục tiêu rõ ràng, có chỉ tiêu cụ thể, có kết quả đo lường, tạo dấu ấn sâu sắc hơn và có sức lan tỏa ngày càng sâu rộng hơn.
Thứ ba, thực hiện tốt hai khâu đột phá mà Hội đã đề ra trong năm 2026, tiếp tục vận động chính sách liên quan đến tổ chức và hoạt động của Hội; phát triển mạnh mẽ lực lượng tình nguyện viên theo hướng nâng cao chất lượng hoạt động, tăng cường kết nối, xây dựng đội ngũ cán bộ, hội viên, tình nguyện viên có năng lực, trách nhiệm, sẵn sàng ứng phó hiệu quả với các tình huống khẩn cấp.

Để Hội Chữ thập đỏ Việt Nam hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, theo Chủ tịch Bùi Thị Minh Hoài, các cấp ủy Đảng, chính quyền cần tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo; tạo mọi điều kiện thuận lợi về cơ chế, chính sách, nguồn lực để Hội Chữ thập đỏ các cấp triển khai hiệu quả công tác nhân đạo. Bên cạnh đó, MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên phát huy mạnh mẽ vai trò tập hợp, vận động, kết nối các nguồn lực xã hội; đồng hành, hỗ trợ để công tác nhân đạo ngày càng lan tỏa sâu rộng, thiết thực. Cộng đồng doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân và toàn thể Nhân dân tiếp tục chung tay, đồng hành bằng những hành động cụ thể, bền vững, góp phần xây dựng một xã hội nhân ái.
"Nhân đạo vừa là truyền thống của dân tộc ta, vừa là chỉ số, là thước đo của văn minh và sự tiến bộ xã hội. Giá trị của nhân đạo vừa là giá trị về đạo đức của con người, về sự yêu thương, quý trọng và bảo vệ con người, vừa là giá trị của sự cảm thông, chia sẻ, nâng niu, trân trọng, đề cao phẩm giá con người. Nhân đạo không chỉ là một giá trị, mà phải trở thành một động lực phát triển; không chỉ là một phong trào, mà phải trở thành nền tảng bền vững của xã hội Việt Nam hiện đại", bà Bùi Thị Minh Hoài chia sẻ.

Với truyền thống tốt đẹp của dân tộc, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, sự quản lý, điều hành hiệu quả của Nhà nước và sự chung tay của toàn xã hội, Chủ tịch Bùi Thị Minh Hoài tin tưởng, Tháng Nhân đạo năm 2026 sẽ đạt được những kết quả thiết thực, tạo dấu ấn rõ nét và tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ các giá trị nhân đạo trong cộng đồng. Các cấp, ngành, địa phương và toàn hệ thống chính trị sẽ chung sức, đồng lòng hướng tới mục tiêu xây dựng Việt Nam trở thành một quốc gia nhân đạo, nơi tinh thần sẻ chia trở thành giá trị phổ quát trong xã hội và trách nhiệm nhân đạo được thực hiện cả trong nước và trên trường quốc tế.

Trong khuôn khổ Lễ phát động, Ban Tổ chức đã tiến hành tiếp nhận biển tượng trưng đăng ký ủng hộ và cam kết đồng hành từ các đơn vị, tổ chức với số tiền gần 350 tỷ đồng. Hội Chữ thập đỏ các tỉnh, thành phố đã đăng ký số tiền ủng hộ lên tới 310 tỷ đồng.
Như vậy, tính đến thời điểm tổ chức tổng số kinh phí ủng hộ cho Tháng Nhân đạo năm 2026 đạt 620 tỷ đồng.
Mọi sự ủng hộ xin gửi về: Tên tài khoản Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam; số tài khoản 2022 tại Ngân hàng TMCP Quân đội (MB), Sở giao dịch 3; nội dung chuyển khoản: Tháng Nhân đạo 2026. Việc công khai, minh bạch thông tin về tiếp nhận và phân bổ nguồn lực được thực hiện thông qua các nền tảng số, tạo điều kiện để các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân đồng hành một cách tin cậy và hiệu quả.






