Gần dân, sát dân để nâng cao hiệu quả hoạt động Mặt trận
Trong không khí diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI, ông Hoàng Kiều Anh – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lai Châu đã chia sẻ với phóng viên Báo Đại đoàn kết về những dấu ấn đổi mới và sự kỳ vọng vào vai trò của MTTQ Việt Nam trước yêu cầu đổi mới để Mặt trận ngày càng gần dân, sát dân hơn.
PV: Ông đánh giá như thế nào về những dấu ấn đổi mới tại Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI?
Ông Hoàng Kiều Anh: Tôi đặc biệt ấn tượng với chủ đề của Đại hội lần này là “Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Sáng tạo - Phát triển”. Chủ đề đó cho thấy tinh thần đổi mới rất rõ ngay từ nhiệm kỳ XI.

Một điểm mới nổi bật nữa là việc Ban Tổ chức đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số trong công tác tổ chức Đại hội như triển lãm “Mặt trận số”, điểm danh đại biểu bằng camera AI…
Bên cạnh đó, tôi cũng đánh giá cao việc tăng cường sự tham gia của các chuyên gia, trí thức và cá nhân tiêu biểu thuộc nhiều thành phần kinh tế khác nhau. Đặc biệt, phương châm “3 dễ, 3 rõ, 3 đo” gồm “Dễ hiểu - Dễ nhớ - Dễ làm; Rõ mục tiêu - Rõ trách nhiệm - Rõ thời gian; Đo đầu vào - Đo đầu ra - Đo tác động” được áp dụng với hơn 30 nhiệm vụ gắn trực tiếp với cấp cơ sở.
Đây là hướng tiếp cận thiết thực, giúp hoạt động của Mặt trận ngày càng đi vào chiều sâu và hoạt động hiệu quả hơn.
Ông kỳ vọng gì vào sức mạnh tổng hợp của khối MTTQ Việt Nam khi các tổ chức chính trị - xã hội về trực thuộc Mặt trận, đặc biệt trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới?
- Tôi tin tưởng Đại hội lần này sẽ đề ra nhiều nội dung mới, phù hợp với yêu cầu thực tiễn. Từ đó, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc tiếp tục được củng cố và phát huy mạnh mẽ hơn. Mặt trận sẽ tiếp tục xây dựng, phát động nhiều phong trào, cuộc vận động sát thực tiễn, hợp lòng dân để tiến vào kỷ nguyên mới với tâm thế mới, khí thế mới.

- Theo ông, việc tinh gọn bộ máy sẽ giúp Mặt trận tạo chuyển biến như thế nào trong việc gần dân, sát dân và giải quyết kịp thời những vấn đề cơ sở?
- Việc tinh gọn tổ chức và tăng cường phối hợp trong mái nhà chung MTTQ sẽ tạo chuyển biến mang tính đột phá, giúp bộ máy được vận hành linh hoạt hơn, giảm chồng chéo, từ đó cán bộ Mặt trận sẽ có nhiều thời gian bám địa bàn, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân nhiều hơn và giải quyết các vấn đề phát sinh tại cơ sở nhanh chóng, thực chất và hiệu quả hơn.
Từ thực tiễn địa phương, theo ông, MTTQ Việt Nam cần đổi mới mạnh hơn ở khâu nào để ngày càng gần dân, sát dân hơn?
- Để gần dân và sát dân hơn, MTTQ cần đổi mới mạnh hơn, nhất là ở khâu nắm bắt, lắng nghe, tổng hợp và phản ánh ý kiến của nhân dân một cách nhanh chóng, kịp thời và ứng dụng mạnh mẽ công nghệ số. Trọng tâm là đổi mới toàn diện về tổ chức, nội dung và phương thức hoạt động theo hướng thực chất, hiệu quả, hướng mạnh về cơ sở, đồng hành cùng nhân dân.
Trân trọng cảm ơn ông!