Gia đình nạn nhân vụ rơi trực thăng ở Quảng Ninh nhận bồi thường bảo hiểm

B. Nguyên 15/04/2023 11:48

Công ty Bảo Việt Đà Nẵng (Bảo Việt Đà Nẵng) đã chi trả bồi thường 200 triệu đồng cho gia đình ông Hồ Tá Lực và bà Nguyễn Thị Hội, tử vong trong vụ rơi trực thăng ở Quảng Ninh.

Sáng 15/4, Bảo Việt Đà Nẵng cho biết, chiều 14/4, đại diện doanh nghiệp đã đến địa chỉ 422 đường Tôn Đản, phường Hòa An, quận Cẩm Lệ (Đà Nẵng), thực hiện chi trả bồi thường 200 triệu đồng cho gia đình vợ chồng ông Hồ Tá Lực và bà Nguyễn Thị Hội, tử vong trong vụ máy bay trực thăng Bell 505 bị rơi trên biển Quảng Ninh vào chiều 5/4.

Bảo Việt Đà Nẵng chi trả bồi thường cho gia đình vợ chồng ông Hồ Tá Lực, Nguyễn Thị Hội chiều 14/4. Ảnh Bảo Việt Đà Nẵng.

Theo Bảo Việt Đà Nẵng, vợ chồng ông Hồ Tá Lực (59 tuổi), Nguyễn Thị Hội (60 tuổi) đã mua gói Bảo hiểm sức khỏe Bảo Việt An Gia của doanh nghiệp này từ ngày 28/10/2022. Đại diện gia đình nhận bồi thường từ Bảo Việt Đà Nẵng là Hồ Thị Thanh Hiền (con gái vợ chồng ông Hồ Tá Lực, Nguyễn Thị Hội)

Như tin đã đưa, lúc 16h56 ngày 5/4, trực thăng Bell 505 (số hiệu VN-8650) do Đại tá phi công Chu Quang Minh điều khiển chở 4 khách du lịch (cùng trú tại Đà Nẵng) cất cánh từ đảo Tuần Châu (Quảng Ninh) để ngắm cảnh Vịnh hạ Long. Lúc 17h15, máy bay mất liên lạc với đài chỉ huy tại 20°51'55"N - 107°01'31"E (khu vực biển xã Gia Luận, huyện Cát Hải, TP Hải Phòng.

Gia đình ông Hồ Tá Lực, bà Nguyễn Thị Hội đợi đưa thi thể của 2 ông bà từ Quảng Ninh về để làm tang lễ. Ảnh B.Nguyên.

Vụ rơi máy bay đã khiến vợ chồng ông Hồ Tá Lực 59 tuổi, bà Nguyễn Thị Hội 60 tuổi (trú tại số 422 đường Tôn Đản phường Hòa An, quận Cẩm Lệ); bà Hồ Thị Oanh 51 tuổi, em gái ông Lực (trú tại phường Tam Thuận, quận Thanh Khê); bà Phạm Thị Bê 65 tuổi (trú tại đường Cô Bắc, phường Hải Châu 2, quận Hải Châu) thiệt mạng.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Gia đình nạn nhân vụ rơi trực thăng ở Quảng Ninh nhận bồi thường bảo hiểm

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO