Báo Đại Đoàn Kết Xã hội

Gia Lai: Doanh nghiệp vận tải ký kết không chở mía quá khổ, quá tải

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Gia Lai: Doanh nghiệp vận tải ký kết không chở mía quá khổ, quá tải

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Ngày 18/11, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT), Công an tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị ký kết quy chế phối hợp giữa Phòng CSGT và Công ty Cổ phần Nông nghiệp Agris Gia Lai cùng các doanh nghiệp kinh doanh vận tải hàng hóa trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông (TTATGT) niên vụ thu hoạch mía năm 2025-2026.

Thượng tá Ksor H’Bơ Khắp, Phó Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai phát biểu tại lễ ký kết. Ảnh: Đình Sang.
Thượng tá Ksor H’Bơ Khắp, Phó Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai phát biểu tại lễ ký kết. Ảnh: Đình Sang.

Tại hội nghị, Phòng CSGT Công an tỉnh Gia Lai đã nhắc nhở, phổ biến lại các nội dung cơ bản của Luật giao thông đường bộ đến các doanh nghiệp, lái xe và chủ xe. Các doanh nghiệp, lái xe, chủ xe đã thống nhất cao với các nội dung tại hội nghị.

Việc ký kết nhằm thực hiện hiệu quả các giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông cuối năm 2025, nhất là thời điểm bắt đầu niên vụ thu hoạch mía năm 2025-2026; kiên quyết xử lý nghiêm, không để tái diễn tình trạng xe “cơi nới” thành thùng, chở hàng quá tải, quá khổ trên địa bàn tỉnh nói chung và các xã vùng nguyên liệu mía.

Phát biểu tại hội nghị, Thượng tá Ksor H’Bơ Khắp, Phó Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai nhấn mạnh, Công an tỉnh sẽ tạo điều kiện hết sức để người dân và doanh nghiệp thu hoạch, sản xuất mía hiệu quả.

Ký kết quy chế phối hợp giữa Phòng CSGT, Công an tỉnh và Công ty Cổ phần Nông nghiệp Agris Gia Lai. Ảnh: Đình Sang.
Ký kết quy chế phối hợp giữa Phòng CSGT, Công an tỉnh và Công ty Cổ phần Nông nghiệp Agris Gia Lai. Ảnh: Đình Sang.

Thượng tá Ksor H’Bơ Khắp yêu cầu, lực lượng chức năng tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, phát hiện, xử lý nghiêm các phương tiện vận tải vi phạm chở quá khổ, quá tải ngay tại địa bàn mình quản lý (từ điểm thu mua, xuất phát đến hết địa phận quản lý), tránh để tập trung hết về Ayun Pa, gây khó khăn cho công tác xử lý.

Tổ chức rà soát, kiến nghị khắc phục kịp thời những bất cập về tổ chức giao thông trên các tuyến đường phụ trách, khu vực Cổng nhà máy để bảo đảm an toàn cho các phương tiện và người dân khi tham gia giao thông.

“Về phía các doanh nghiệp và chủ phương tiện phải chấp hành, tuân thủ quy định pháp luật về TTATGT để đảm bảo an toàn, quyền lợi cho chính bản thân mình. Sau khi ký cam kết, đề nghị các doanh nghiệp, tài xế, chủ phương tiện vận tải chấp hành các nội dung đã cam kết tại hội nghị”, Thượng tá Ksor H’Bơ Khắp nói.

Cũng tại buổi ký kết, Thượng tá Lương Thị Thu Quỳnh, Trưởng Phòng CSGT Công an tỉnh Gia Lai cho biết, đơn vị sẽ phối hợp với Công an các xã, phường liên quan nắm danh sách xe đăng ký vận chuyển mía cho nhà máy để phối hợp kiểm tra, nếu chưa bảo đảm phải yêu cầu tháo dỡ, nhất là các xe cơi nới thành thùng.

Đối với những xe không bảo đảm điều kiện lưu hành, lái xe không chấp hành việc ký cam kết thì kịp thời trao đổi, đề nghị Công ty Cổ phần Nông nghiệp Agris Gia Lai không nhập nguyên liệu mía.

Riêng đối với các lái xe phải ký cam kết và tự giác chấp hành nghiêm các quy định về bảo đảm TTATGT, không sử dụng ma túy, nồng độ cồn và chất kích thích khác... chạy xe đúng tốc độ, đúng phần đường, làn đường, Thượng tá Lương Thị Thu Quỳnh nhấn mạnh.

Quang cảnh hội nghị ký kết quy chế. Ảnh: Đình Sang.
Quang cảnh hội nghị ký kết quy chế. Ảnh: Đình Sang.

Sau khi được tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật về đảm bảo TTATGT, các doanh nghiệp, chủ phương tiện và lái xe đã ký cam kết với các nội dung như: Thực hiện tốt các quy định của pháp luật về đảm bảo TTATGT đường bộ; không điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định; không điều khiển xe trên đường khi trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn; không chở hàng quá khổ, quá tải, không chở người trên thùng xe trái quy định;...

Đ.Sang - C.Đại