Gia Lai: Đổi mới giám sát, phản biện xã hội, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo
Sau khi sắp xếp đơn vị hành chính, hệ thống Mặt trận Tổ quốc các cấp ở tỉnh Gia Lai đang đổi mới mạnh mẽ công tác giám sát, phản biện xã hội theo hướng gần dân, sát cơ sở, tập trung vào những vấn đề thiết thực gắn với đời sống, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và củng cố niềm tin của nhân dân

Trong 6 tháng đầu năm 2026, cùng với việc kiện toàn tổ chức sau sắp xếp đơn vị hành chính, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai đã tập trung củng cố hệ thống Mặt trận các cấp, ban hành nhiều văn bản hướng dẫn nghiệp vụ, tăng cường kiểm tra, đôn đốc nhằm bảo đảm hoạt động của MTTQ cấp xã vận hành đồng bộ, thông suốt và hiệu quả.
Bên cạnh công tác tổ chức, Mặt trận các cấp trong tỉnh Gia Lai tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành và chính quyền địa phương nắm bắt tình hình nhân dân, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và đồng bào có đạo.
Những tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị của người dân được tổng hợp, phản ánh kịp thời đến cấp ủy, chính quyền để xem xét, giải quyết ngay từ cơ sở, góp phần giữ vững ổn định chính trị, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc và hạn chế phát sinh các vụ việc phức tạp.
Một điểm nhấn trong hoạt động của Mặt trận là phát huy vai trò của già làng, trưởng thôn, người có uy tín và các chức sắc tôn giáo trong công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tham gia giữ gìn an ninh trật tự, xây dựng đời sống văn hóa, bảo tồn bản sắc dân tộc và xóa bỏ các hủ tục lạc hậu.
Theo bà Bùi Thu Hằng, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Ia Hrung, tỉnh Gia Lai, thời gian tới MTTQ xã sẽ tiếp tục phát huy vai trò của Ban Thanh tra nhân dân và Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng trong việc theo dõi các công trình, dự án trên địa bàn, nhất là các công trình giao thông nông thôn.
Bà Hằng cho biết, công tác tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân được duy trì thường xuyên; các tổ hòa giải ở cơ sở hoạt động hiệu quả, góp phần giải quyết nhiều mâu thuẫn phát sinh, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.
Nhiều cuộc giám sát đã tập trung vào những vấn đề người dân quan tâm. Điển hình, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Hoài Nhơn Bắc vừa tổ chức giám sát việc thu, chi, quản lý và sử dụng các khoản đóng góp tự nguyện cùng các khoản thu khác của phụ huynh tại Trường Mầm non Hoài Sơn trong năm học 2025-2026.
Qua giám sát, đoàn công tác ghi nhận nhà trường thực hiện công khai, minh bạch các khoản thu theo quy định, đồng thời chỉ ra một số nội dung cần tiếp tục hoàn thiện trong công tác quản lý.
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Hoài Nhơn Bắc Nguyễn Thị Ánh Tuyết đề nghị nhà trường tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Ban đại diện cha mẹ học sinh, thực hiện nghiêm các quy định về thu, chi, không để xảy ra tình trạng lạm thu, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và củng cố niềm tin của phụ huynh.
Theo ông Nguyễn Ngọc Lương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai, trong thời gian tới công tác giám sát, phản biện xã hội sẽ tiếp tục được đổi mới cả về nội dung và phương thức thực hiện.
MTTQ sẽ tăng cường tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về vai trò của giám sát, phản biện xã hội; đồng thời hoàn thiện cơ chế phối hợp với các cơ quan nhà nước, nâng cao trách nhiệm trong tiếp thu, giải quyết các kiến nghị sau giám sát.
Theo đó, nội dung giám sát sẽ tập trung vào những lĩnh vực tác động trực tiếp đến đời sống người dân như cải cách hành chính, quản lý đất đai, đầu tư công, thực hiện chính sách an sinh xã hội, các chương trình mục tiêu quốc gia và những vấn đề phát sinh tại cơ sở.
Cùng với đó, MTTQ sẽ nâng cao chất lượng phản biện đối với các dự thảo nghị quyết, đề án, chương trình phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh, huy động sự tham gia của các chuyên gia, nhà khoa học và cán bộ có kinh nghiệm.
Gia Lai cũng sẽ tiếp tục củng cố tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Mặt trận, phát huy hiệu quả hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng, đồng thời đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng các kênh tiếp nhận phản ánh để người dân dễ dàng tham gia giám sát.
Với phương châm "Lắng nghe dân nói, giám sát những điều dân quan tâm, kiến nghị giải quyết những vấn đề dân bức xúc", MTTQ các cấp tỉnh Gia Lai đang hướng đến xây dựng cơ chế giám sát thực chất, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo hiệu quả hoạt động, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh và tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững của địa phương.