Gia Lai: Hơn 9,7 tỷ đồng vốn mục tiêu quốc gia chưa giải ngân tại xã Ia Hrung
Ngày 30/8, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Dương Mah Tiệp đã kiểm tra việc triển khai các Chương trình mục tiêu quốc gia tại xã Ia Hrung, trong đó yêu cầu địa phương tập trung cao độ, phấn đấu giải ngân 100% nguồn vốn năm 2026 trước ngày 31/12.

Theo báo cáo của UBND xã Ia Hrung, năm 2026, địa phương được giao tổng cộng 8,855 tỷ đồng vốn đầu tư phát triển và kinh phí sự nghiệp từ ngân sách Trung ương, ngân sách tỉnh để thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2026-2030.
Trong đó, vốn đầu tư phát triển là 6,235 tỷ đồng, kinh phí sự nghiệp 2,620 tỷ đồng. Ngoài nguồn vốn trên, xã Ia Hrung còn tiếp tục thực hiện 870,633 triệu đồng kinh phí sự nghiệp thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025.
Nguồn vốn đầu tư phát triển năm 2026 được bố trí cho 4 dự án, công trình, chủ yếu phục vụ nhu cầu thiết yếu của người dân như giao thông nông thôn, thủy lợi và thiết chế văn hóa.
Các công trình gồm làm mới đường nội thôn làng Yek, đoạn đường nội thôn làng Jut; kiên cố đoạn cuối kênh chính và mua sắm, lắp đặt thiết bị tập thể dục ngoài trời, thiết bị, dụng cụ khu vui chơi cho trẻ em tại các trường học trên địa bàn xã.
Tuy nhiên, đến ngày 28/8, toàn bộ nguồn vốn nêu trên chưa phát sinh giải ngân. Riêng 870,633 triệu đồng kinh phí sự nghiệp thuộc giai đoạn 2021-2025 vẫn chưa được giải ngân; nguồn vốn và kinh phí 8,855 tỷ đồng của giai đoạn 2026-2030 có tỷ lệ giải ngân 0%.
Theo UBND xã Ia Hrung, việc giao vốn, giao dự toán được thực hiện vào thời điểm cuối năm, trong khi một số cơ chế, hướng dẫn mới được triển khai, khiến địa phương có ít thời gian để hoàn thiện thủ tục đầu tư, mua sắm, lựa chọn nhà thầu và tổ chức thực hiện.
Qua kiểm tra thực tế, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp yêu cầu xã Ia Hrung xác định giải ngân vốn các Chương trình mục tiêu quốc gia là nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến cuối năm. Địa phương phải tập trung cao độ, triển khai quyết liệt, đồng bộ, phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn năm 2026, hoàn thành trước ngày 31/12.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu địa phương khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, thủ tục đầu tư, mua sắm, lựa chọn nhà thầu đối với các dự án, nhiệm vụ đã được giao vốn; phân công rõ cán bộ phụ trách từng nguồn vốn, từng công trình, xác định cụ thể tiến độ và thời hạn hoàn thành.
Đối với những công trình có khối lượng hoàn thành, địa phương phải tổ chức nghiệm thu, lập hồ sơ thanh toán ngay, tránh tình trạng dồn khối lượng và giải ngân vào những ngày cuối năm.
Đối với các khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền, xã phải chủ động tổng hợp, báo cáo các sở, ngành liên quan để được hướng dẫn, tháo gỡ kịp thời. Các sở, ngành theo chức năng được giao cần tăng cường phối hợp, hỗ trợ địa phương, nhất là đối với những cơ chế, chính sách mới trong giai đoạn 2026-2030.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp nhấn mạnh, yêu cầu giải ngân phải đi đôi với chất lượng và hiệu quả sử dụng vốn. Việc triển khai các chương trình phải đúng quy định, công khai, minh bạch, không vì chạy theo tiến độ mà bỏ qua trình tự, thủ tục, để xảy ra thất thoát, lãng phí.
Lãnh đạo UBND tỉnh cũng yêu cầu xã Ia Hrung phát huy trách nhiệm người đứng đầu, theo dõi tiến độ theo từng tuần, từng công trình và từng nguồn vốn, bảo đảm các nguồn lực từ Chương trình mục tiêu quốc gia sớm được đưa vào thực tế, phục vụ đời sống và phát triển kinh tế - xã hội của người dân.
Dịp này, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp đến thăm, tặng quà, động viên cán bộ, chiến sĩ Công an xã và Ban Chỉ huy Quân sự xã Ia Hrung đang thực hiện nhiệm vụ dịp Quốc khánh 2/9.
Ông Dương Mah Tiệp ghi nhận tinh thần trách nhiệm, sự chủ động của các lực lượng trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự, duy trì nghiêm chế độ trực, sẵn sàng xử lý các tình huống phát sinh.
Lãnh đạo tỉnh nhấn mạnh nhiệm vụ cao nhất trong dịp lễ là giữ vững bình yên địa bàn, bảo đảm an toàn để Nhân dân và du khách vui đón Tết Độc lập trong không khí vui tươi, phấn khởi.