Gia Lai: Mặt trận, đoàn thể tiếp sức hành trình tìm kiếm liệt sĩ
Tại tỉnh Gia Lai, Mặt trận cùng các lực lượng chức năng đang tích cực tham gia “Chiến dịch 500 ngày đêm”, hỗ trợ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Tại phường Bồng Sơn, tỉnh Gia Lai, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường cùng các hội, đoàn thể đã phân công đoàn viên, hội viên Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên, Hội Liên hiệp Phụ nữ tham gia hỗ trợ lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.
Các phần việc chủ yếu là tiếp nước, chuẩn bị hậu cần, phát quang, dọn dẹp khu vực tìm kiếm, hỗ trợ đào và lấp các phần mộ theo sự phân công. Dù không trực tiếp thực hiện những công việc chuyên môn, sự có mặt của đoàn viên, hội viên đã góp phần chia sẻ khó khăn, tạo thêm điều kiện để cán bộ, chiến sĩ hoàn thành nhiệm vụ.
Anh Nguyễn Văn Việt, ở phường Bồng Sơn, tham gia hỗ trợ chiến dịch 500 ngày đêm chia sẻ: “Được góp một phần công sức trong hành trình tìm kiếm, đưa các liệt sĩ trở về với gia đình là việc làm rất ý nghĩa. Công việc có thể vất vả, nhưng ai cũng cố gắng bởi phía sau mỗi phần mộ là một gia đình đã chờ đợi hàng chục năm để biết người thân mình đang ở đâu”.

Tại xã An Nhơn Tây, xã Kim Sơn, tỉnh Gia Lai, những ngày qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã cùng các tổ chức chính trị, xã hội đã đến thăm, tặng quà, động viên cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Quân sự xã và các lực lượng tham gia lấy mẫu ADN, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn.
Cùng với đó, Đoàn Thanh niên, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh và Hội Nông dân xã đã phân công đoàn viên, hội viên hỗ trợ công tác hậu cần, phục vụ các lực lượng thực hiện chiến dịch.
Mặt trận và các đoàn thể trên địa bàn tỉnh Gia Lai còn tham gia công tác tuyên truyền, vận động thân nhân liệt sĩ cung cấp thông tin, thu nhận mẫu sinh phẩm ADN, qua đó góp phần xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ đối sánh, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
Theo tỉnh Gia Lai có 54.455 liệt sĩ. Trong đó, 31.078 hài cốt liệt sĩ đã được quy tập, còn 23.377 liệt sĩ chưa được quy tập. Đến nay, toàn tỉnh đã hoàn thành khảo sát, rà soát, kiểm đếm tại 119 nghĩa trang liệt sĩ; đối chiếu và cập nhật dữ liệu 41.999 phần mộ. Trong đó, có hơn 18.110 mộ đầy đủ thông tin, 11.832 mộ có một phần thông tin, 11.976 mộ chưa có thông tin.

Tính từ ngày 21/7 đến nay, toàn tỉnh đã khai quật tại 19 nghĩa trang liệt sĩ, trong đó 13 nghĩa trang đã hoàn thành lấy mẫu. Tổng số mộ được khai quật là 3.036; có 1.976 mẫu đủ điều kiện và 1.060 mẫu không đủ điều kiện.
Tỉnh Gia Lai đã bàn giao 1.566 mẫu cho Viện Pháp y Quân đội, Bộ Quốc phòng, phục vụ giám định và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Cùng với đó, Công an tỉnh đã hoàn tất lấy hơn 3.970 mẫu sinh phẩm AND của thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin.

Theo ông Nguyễn Ngọc Lương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai, các tổ chức chính trị, xã hội vận động đoàn viên, hội viên tích cực tham gia Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
Mặt trận tỉnh cũng xác định việc huy động nguồn lực xã hội, chăm lo gia đình chính sách, chỉnh trang nghĩa trang liệt sĩ và giáo dục truyền thống phải được triển khai đồng bộ.
Đây cũng là cách thiết thực để Mặt trận và các tổ chức chính trị, xã hội Gia Lai lan tỏa đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”, huy động sức mạnh của cả cộng đồng trong hành trình đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương và đồng đội.