Báo Đại Đoàn Kết Mặt trận

Gia Lai: Mặt trận tỉnh kiểm tra việc quản lý, sử dụng Quỹ Cứu trợ sau bão lũ

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Gia Lai: Mặt trận tỉnh kiểm tra việc quản lý, sử dụng Quỹ Cứu trợ sau bão lũ

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Ngày 19/8, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai cho biết đã tổ chức kiểm tra việc tiếp nhận, quản lý, phân bổ và sử dụng Quỹ Cứu trợ năm 2025 tại một số địa phương, nhằm đánh giá hiệu quả hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả bão, lũ.

Ông Siu Trung, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai phát biểu tại buổi kiểm tra. Ảnh: ĐS.
Ông Siu Trung, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai phát biểu tại buổi kiểm tra. Ảnh: ĐS.

Đoàn kiểm tra do ông Siu Trung, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai làm Trưởng đoàn, đã kiểm tra việc sử dụng nguồn kinh phí Quỹ Cứu trợ tỉnh hỗ trợ nhân dân tại các xã, phường Tuy Phước Bắc, Quy Nhơn Đông, Ngô Mây và Phù Cát.

Tại các địa phương, Đoàn kiểm tra tập trung vào việc triển khai các quyết định phân bổ kinh phí; rà soát, lập danh sách và xét duyệt đối tượng được hỗ trợ; công khai mức hỗ trợ; kiểm tra hồ sơ, chứng từ cũng như tình hình chi trả thực tế cho người dân.

Qua đó, Đoàn đánh giá kết quả tổ chức thực hiện chính sách hỗ trợ, đồng thời kịp thời hướng dẫn cơ sở tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai.

Không chỉ kiểm tra hồ sơ, chứng từ, Đoàn công tác còn trực tiếp xuống các thôn, khu dân cư để gặp gỡ, thăm hỏi những hộ dân từng được hỗ trợ từ nguồn Quỹ Cứu trợ.

Qua kiểm tra thực tế, phần lớn các hộ dân đã từng bước khắc phục hậu quả do bão, lũ gây ra, ổn định cuộc sống và khôi phục sản xuất. Người dân bày tỏ sự phấn khởi trước sự quan tâm, hỗ trợ kịp thời của Đảng, Nhà nước, MTTQ các cấp và các tổ chức, cá nhân đối với những gia đình bị ảnh hưởng bởi thiên tai.

Phát biểu tại các buổi làm việc, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai Siu Trung ghi nhận tinh thần trách nhiệm của hệ thống chính trị ở cơ sở trong triển khai nguồn lực cứu trợ.

Đồng thời, ông Siu Trung đề nghị các địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm việc công khai, minh bạch trong quản lý, sử dụng nguồn kinh phí; thường xuyên nắm tình hình đời sống nhân dân, nhất là những hộ còn gặp khó khăn sau thiên tai để kịp thời đề xuất hỗ trợ.

Ông Siu Trung cũng lưu ý, trong thời gian tới, khi bước vào mùa mưa bão, các địa phương cần chủ động rà soát những khu vực, hộ dân có nguy cơ bị ảnh hưởng; xây dựng phương án ứng phó từ sớm, từ xa, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản.

Bên cạnh đó, các địa phương cần chuẩn bị tốt các điều kiện triển khai Tháng cao điểm “Vì người nghèo”, nâng cao chất lượng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư và các nhiệm vụ công tác Mặt trận những tháng cuối năm, bảo đảm thiết thực, hiệu quả, sát thực tế.

Đình Sang