Báo Đại Đoàn Kết Xã hội

Gia Lai: Tập trung khắc phục, nhanh chóng ổn định đời sống nhân dân

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Gia Lai: Tập trung khắc phục, nhanh chóng ổn định đời sống nhân dân

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Với sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, sự hỗ trợ thiết thực của các bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh Gia Lai khẩn trương triển khai nhiều biện pháp khắc phục hậu quả, khôi phục hạ tầng, ổn định đời sống nhân dân sau lũ.

Cán bộ, chiến sĩ Công an dọn vệ sinh môi trường tại bệnh viện. Ảnh: CV.
Cán bộ, chiến sĩ Công an dọn vệ sinh môi trường tại bệnh viện. Ảnh: CV.

Giúp người dân sớm ổn định cuộc sống

Sáng 28/11, UBND tỉnh Gia Lai cho biết, đã xuất cấp 1.000 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia, hỗ trợ khẩn cấp cho người dân tại các xã, phường chịu thiệt hại nặng. Việc cấp phát được thực hiện từ 23/11 đến 20/12 tại trung tâm các địa phương được phân bổ.

Còn những ngày qua, UBND tỉnh Gia Lai đã chỉ đạo các lực lượng địa phương cùng với lực lượng công an, quân đội tích cực khắc phục hậu quả, khôi phục sản xuất và ổn định đời sống nhân dân sau mưa lũ.

Lực lượng quân đội dọn dẹp lại vệ sinh môi trường giúp học sinh trở lại lớp học. Ảnh: CV.
Lực lượng quân đội dọn dẹp lại vệ sinh môi trường giúp học sinh trở lại lớp học. Ảnh: CV.

Bộ Công an đã chi viện 260 cán bộ, chiến sĩ từ TP Hồ Chí Minh, Tây Ninh và Trường Đại học Cảnh sát nhân dân để hỗ trợ các địa phương bị thiệt hại nặng. Trong đó, 100 cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát cơ động Tây Ninh chia làm 3 trung đội tăng cường cho xã Tuy Phước, phối hợp với Công an Gia Lai và địa phương dọn dẹp trường học, trung tâm y tế.

Cùng thời điểm, 100 cán bộ, chiến sĩ Phòng CSGT TP Hồ Chí Minh hỗ trợ dọn dẹp Bệnh viện Lao phổi Quy Nhơn và Bệnh viện Tâm thần Quy Nhơn. Trung đoàn 739 cũng tham gia vệ sinh môi trường tại các bệnh viện, đảm bảo cơ sở y tế hoạt động trở lại.

Cán bộ Phòng CSGT, Công an TP Hồ Chí Minh dọn dẹp bùn đất tại Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Quy Nhơn. Ảnh: CV.
Cán bộ Phòng CSGT, Công an TP Hồ Chí Minh dọn dẹp bùn đất tại Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Quy Nhơn. Ảnh: CV.

Thiếu tướng Lê Quang Nhân, Giám đốc Công an Gia Lai cho biết, lực lượng công an phối hợp cùng chính quyền dọn dẹp, sửa chữa nhà cửa và trường học, hỗ trợ người dân ổn định cuộc sống. Bộ Công an cũng cung cấp kinh phí, quà và cùng xây dựng lại nhà cho các hộ bị thiệt hại.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn cho biết, để kịp thời hỗ trợ người dân ổn định đời sống, sản xuất, ngay sau lũ, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo khẩn trương khắc phục hậu quả bão lũ, với tinh thần “khẩn trương nhất, quyết liệt nhất, mục tiêu hàng đầu là nhanh chóng ổn định đời sống nhân dân; bảo đảm không để người dân thiếu ăn, đói rét, không có chỗ ở; bệnh nhân được cứu chữa kịp thời và học sinh, sinh viên sớm trở lại trường”.

Cụ thể, UBND tỉnh đã quyết định, hỗ trợ, hộ có nhà sập đổ hoàn toàn 60 triệu đồng/nhà; hỗ trợ lương thực, nước sạch, thuốc men, chỗ ở tạm cho hộ mất nhà, hộ nghèo và các đối tượng dễ bị tổn thương, rà soát bố trí tái định cư an toàn theo quy định. Hỗ trợ cho các hộ nghèo, cận nghèo và hộ có hoàn cảnh khó khăn, có nhà bị ngập 15 kg gạo/người/tháng trong

Đảm bảo sách vở cho học sinh

Sau đợt mưa lũ vừa qua, nhiều học sinh ở Gia Lai rơi vào tình trạng thiếu sách giáo khoa (SGK), vở và dụng cụ học tập. Trước thực tế này, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) cùng chính quyền địa phương đã kêu gọi các đơn vị, tổ chức thiện nguyện và nhà hảo tâm hỗ trợ, giúp học sinh vùng lũ sớm ổn định việc học.

Thầy và trò Trường Trung học cơ sở Phước Thuận trở lại lớp học sau mưa lũ. Ảnh: CV.
Thầy và trò Trường Trung học cơ sở Phước Thuận trở lại lớp học sau mưa lũ. Ảnh: CV.

Ông Đặng Văn Phụng, Phó Giám đốc Sở GDĐT tỉnh Gia Lai cho biết, mưa lũ gây thiệt hại nặng nề cho cơ sở vật chất trường học với tổng thiệt hại khoảng 24 tỷ đồng.

Ngoài ra, sách vở và đồ dùng học tập của học sinh cũng bị cuốn trôi, hư hỏng với số lượng lớn: bậc mầm non hỏng khoảng 4.160 bộ dụng cụ học tập; bậc tiểu học thiệt hại 2.265 bộ SGK; bậc THCS hư hại hơn 212.000 quyển; bậc THPT khoảng 145.700 quyển. Tổng cộng, khoảng 448.202 quyển SGK bị hư hỏng.

Ông Phụng cho biết thêm, ngành giáo dục và chính quyền địa phương đang huy động nhiều nguồn lực để hỗ trợ kịp thời cho học sinh. Trước mắt, các đơn vị tập trung tặng sách, vở nhằm đảm bảo mọi học sinh đều có đủ đồ dùng học tập khi trở lại trường.

Em Nguyễn Xuân Phúc, học sinh Trường THCS Cát Chánh, xã Ngô Mây, tỉnh Gia Lai chia sẻ: “Mưa lũ khiến nhà em ngập nặng, sách vở đều ướt hết. Em rất vui khi được nhận sách và vở mới. Em xin cảm ơn thầy cô và các nhà hảo tâm”.

Em Hồ Thiên Long, học sinh Trường Tiểu học số 2 Phước Sơn, xã Tuy Phước Đông, tỉnh Gia Lai, cho biết sách vở của em bị ngấm nước và hư hỏng nhưng đã được nhà trường cấp bổ sung kịp thời.

Thầy Võ Hữu Hiếu, Hiệu trưởng Trường Tiểu học số 2 Phước Sơn cho biết, khoảng 229 học sinh của trường bị trôi, hỏng sách vở và quần áo do lũ. Nhà trường đã cơ bản hỗ trợ đủ sách vở để các em tiếp tục học tập.

Tại Trường THCS Phước Thắng, xã Tuy Phước Đông, sau khi tiếp nhận hơn 2.000 quyển vở từ các đơn vị hỗ trợ, thầy Ngô Quốc Hùng, Hiệu trưởng đã chỉ đạo giáo viên chủ nhiệm rà soát danh sách học sinh bị thiệt hại để phân phát ngay.

“Đây là món quà ý nghĩa trong giai đoạn đầy khó khăn này. Chúng tôi mong tiếp tục nhận được sự chung tay của cộng đồng để đảm bảo đủ sách vở, dụng cụ học tập cho học sinh”, thầy Hùng nói.

Mưa lũ làm ướt và hư hỏng nhiều bộ sách giáo khoa và đồ dùng học tập của học sinh ở Gia Lai. Ảnh: CV.
Mưa lũ làm ướt và hư hỏng nhiều bộ sách giáo khoa và đồ dùng học tập của học sinh ở Gia Lai. Ảnh: CV.

Trước tình hình thiệt hại lớn về SGK, Bộ GDĐT đã quyết định cấp phát miễn phí toàn bộ SGK cho học sinh vùng lũ. Bộ GDĐT cũng chỉ đạo Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam và các công ty sách, thiết bị trường học phối hợp với địa phương để thống kê, hỗ trợ SGK kịp thời. Hiện Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đã chuẩn bị 10 triệu bản SGK để cung ứng cho học sinh vùng lũ, trong đó có tỉnh Gia Lai.

“Những ngày sau lũ, lực lượng quân đội, công an, các đoàn thiện nguyện và nhà hảo tâm đều hướng về trường học. Từng bộ SGK, từng chiếc áo trắng, cặp sách, quyển vở… được chuyển đến kịp thời, giúp học sinh vùng lũ có đủ điều kiện tiếp tục năm học”, ông Đặng Văn Phụng chia sẻ.

T. Thành - C.Đại - Đ.Sang