Gia Lai: Thu hút hơn 157 nghìn tỷ đồng vốn đầu tư từ 172 dự án
Tại kỳ họp, HĐND tỉnh khóa XII, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Thái Đại Ngọc đánh giá cao sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, sự đồng lòng của nhân dân đã giúp tỉnh đạt nhiều kết quả nổi bật; nhất là kinh tế duy trì đà tăng trưởng, thu hút đầu tư đạt hơn 172 dự án, tổng vốn đăng ký hơn 157 nghìn tỷ đồng.

Ngày 8/12, tại Hội trường 2/9, phường Pleiku, HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII nhiệm kỳ 2021-2026 đã khai mạc Kỳ họp thứ 5. Đây là kỳ họp thường lệ cuối năm 2025 để xem xét, quyết định một số nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh.
Chủ trì kỳ họp có các ông Rah Lan Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai cùng các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh gồm: ông Trương Văn Đạt và bà Huỳnh Thúy Vân đồng chủ trì kỳ họp.
Dự Kỳ họp có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc; Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai Nguyễn Ngọc Lương cùng các lãnh đạo các sở, ban, ngành và các đại biểu HĐND tỉnh.
Phát biểu khai mạc kỳ họp, Chủ tịch HĐND tỉnh Rah Lan Chung cho biết, năm 2025, là năm đầu tiên tỉnh Gia Lai vận hành mô hình chính quyền 2 cấp sau khi hợp nhất Gia Lai cũ và Bình Định. Đây vừa là cơ hội lớn, vừa là thách thức không nhỏ khi bộ máy mới phải nhanh chóng ổn định, vận hành hiệu quả trên tất cả các mặt.
Cùng với đó, tỉnh tổ chức nhiều sự kiện chính trị quan trọng, đặc biệt là Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Đây là dấu mốc định hình tầm nhìn và khát vọng phát triển cho toàn giai đoạn tới.
Ông Rah Lan Chung cho biết, kỳ họp lần này có khối lượng nội dung rất nhiều, với 104 báo cáo, 63 tờ trình và 65 dự thảo nghị quyết đã được Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh, các ban HĐND tỉnh và các sở, ngành liên quan chuẩn bị kỹ lưỡng.

Phát biểu tại phiên khai mạc, Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc cho biết, năm 2025 là thời điểm đặc biệt quan trọng khi tỉnh Gia Lai vừa hoàn thành việc sáp nhập, tổ chức lại đơn vị hành chính và đang tích cực triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I.
Ông Thái Đại Ngọc đánh giá cao sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, sự đồng lòng của nhân dân đã giúp tỉnh đạt nhiều kết quả nổi bật; nhất là kinh tế duy trì đà tăng trưởng, thu hút đầu tư đạt hơn 172 dự án, tổng vốn đăng ký hơn 157 nghìn tỷ đồng; thu ngân sách, kim ngạch xuất khẩu và du lịch đều vượt kế hoạch.
Ông Thái Đại Ngọc cho biết, năm 2026 là năm bản lề, vừa diễn ra Đại hội XIV của Đảng, bầu cử Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp, vừa là năm đầu triển khai Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2026-2030 trong bối cảnh tỉnh chịu thiệt hại lớn sau 2 đợt thiên tai.
Vì vậy, các cấp ủy, chính quyền phải đổi mới tư duy, hành động quyết liệt hơn, triển khai hiệu quả các nghị quyết và kết luận của Trung ương, Chính phủ và Tỉnh ủy.
Theo báo cáo tại Kỳ họp, mặc dù gặp nhiều khó khăn do thiên tai, bão lũ gây thiệt hại nặng nề nhưng với sự lãnh đạo của Tỉnh ủy và sự đồng lòng của nhân dân, trong năm 2025 tỉnh đã đạt nhiều kết quả tích cực: 18/21 chỉ tiêu chủ yếu đạt và vượt kế hoạch; thu ngân sách đạt 107,7% dự toán; tổng vốn đầu tư toàn xã hội tăng 8,8%; an sinh xã hội được bảo đảm, quốc phòng-an ninh giữ vững.
Tại Kỳ họp này, HĐND tỉnh sẽ xem xét, thảo luận và thông qua báo cáo đánh giá tình hình kinh tế-xã hội năm 2025 và dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2026; các báo cáo kết quả công tác, thẩm tra, giám sát của Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh; các báo cáo của UBND tỉnh và các sở ngành trình kỳ họp HĐND tỉnh theo luật định; nghe thông báo của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh về tham gia xây dựng chính quyền năm 2025; xem xét, quyết nghị các dự thảo nghị quyết trên các lĩnh vực theo thẩm quyền; thực hiện chất vấn và trả lời chất vấn của đại biểu HĐND tỉnh và Ủy viên UBND tỉnh.