Sức khỏe

Gia tăng ca mắc lao đa kháng thuốc

VH 23/12/2023 14:31

Sau dịch Covid-19 đến nay, bệnh lao tiếp tục gia tăng mạnh, nhất là các ca mắc lao đa kháng thuốc. 9 tháng năm 2023, cả nước phát hiện 78.674 trường hợp mắc lao các thể, trong đó có 2.764 bệnh nhân lao đa kháng thuốc.

Giám đốc Bệnh viện Phổi Trung ương Đinh Văn Lượng cho biết, năm 2023, công tác phát hiện ca bệnh lao đã hồi phục lại bằng thời điểm trước dịch COVID-19. Năm 2023 là năm bản lề quan trọng của Chương trình Chống lao quốc gia , đánh dấu việc chúng ta đã đi được một nửa chặng đường triển khai Kế hoạch chiến lược phòng, chống lao giai đoạn 2021 – 2025, là năm kết thúc chu kỳ triển khai Dự án Quỹ toàn cầu phòng, chống lao giai đoạn 2021 – 2023. Trong năm 2023 Chương trình Chống lao quốc gia đã bảo vệ thành công đề xuất viện trợ và đang hoàn thiện các thủ tục phê duyệt triển khai Dự án Quỹ toàn cầu phòng, chống lao giai đoạn 2024 – 2026.

phong-benh-lao.jpg
TS Đinh Văn Lượng, Giám đốc Bệnh viện Phổi Trung ương phát biểu tại Hội nghị tổng kết chương trình phòng chống lao năm 2023 và trọng tâm công tác năm 2024.

Cũng trong năm qua, Chương trình Chống lao Quốc gia đã triển khai hoạt động phát hiện, chẩn đoán lao trên toàn bộ mạng lưới y tế cơ sở. Khi người dân đến khám bệnh ban đầu sẽ kèm theo sàng lọc lao. Bên cạnh đó, phát hiện lao kèm theo phát hiện bệnh phổi, cao huyết áp, đái tháo đường, ung thư phổi; đẩy mạnh phát hiện chủ động tại cộng đồng, phát hiện tích cực tại cơ sở y tế, tăng cường vai trò của hệ thống y tế cơ sở, cam kết của lãnh đạo tỉnh đối với hoạt động phòng, chống lao, tập trung vào các nhóm nguy cơ cao nhằm tăng cường phát hiện tối đa các bệnh nhân lao có trong công đồng, đưa vào điều trị sớm, chất lượng trong Chương trình Chống lao Quốc gia nhằm cắt đứt nguồn lây trong cộng đồng, giảm nhanh dịch tễ bệnh lao.

Đặc biệt, năm nay, chương trình Chống lao Quốc gia đã chuyển nguồn thanh toán chi phí thuốc điều trị lao từ nguồn ngân sách nhà nước sang quỹ Bảo hiểm y tế.

Bên cạnh đó, Chương trình Chống lao Quốc gia bước đầu đạt được những thành tựu tích cực trong việc áp dụng trí tuệ nhân tạo trong công tác chẩn đoán bệnh lao. Việc áp dụng trí tuệ nhân tạo mang lại ý nghĩa lớn cho hoạt động phát hiện bệnh lao, đặc biệt là các trường hợp lao dễ bị bỏ sót hoặc khó tiếp cận.

Tuy nhiên, theo báo cáo của tổ chức Y tế thế giới (WHO), bệnh lao hiện vẫn là nguyên nhân gây tử vong đứng thứ hai trên thế giới trong số các bệnh truyền nhiễm vào năm 2022, chỉ sau Covid-19, các mục tiêu toàn cầu trong công tác chống lao hiện nay vẫn đang bị chậm tiến độ.

Trên toàn cầu trong năm 2022, bệnh lao đã gây ra khoảng 1,3 triệu ca tử vong. Công cuộc thanh toán bệnh lao toàn cầu vẫn còn rất nhiều trở ngại. Còn tại Việt Nam, mỗi năm ghi nhận khoảng 11.000 người tử vong vì bệnh lao, cao hơn số người chết do tai nạn giao thông.

Tại Hội nghị tổng kết chương trình phòng chống lao năm 2023 và trọng tâm công tác năm 2024, diễn ra ngày 22/12, các chuyên gia cũng nhận định, công tác phòng chống lao ở nước ta vẫn còn nhiều khó khăn. "Vì vậy, chương trình Chống lao quốc gia rất mong nhận được sự ủng hộ của lãnh đạo các cấp, của các bộ, ban, ngành, đoàn thể và toàn xã hội để đảm bảo nguồn tài chính bền vững, nhằm bảo đảm tất cả bệnh nhân lao được khám, phát hiện và điều trị, ưu tiên tăng cường phát hiện bệnh lao trên toàn quốc…", TS Đinh Văn Lượng cho biết.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Gia tăng ca mắc lao đa kháng thuốc

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO