Báo Đại Đoàn Kết Thể thao

Giải đua xe đạp "Về miền di sản" đi qua cung đường Ngoạ Vân – Yên Tử

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Giải đua xe đạp "Về miền di sản" đi qua cung đường Ngoạ Vân – Yên Tử

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Trên những cung đường uốn lượn men theo sườn núi, các tay đua đi qua không gian linh thiêng Quỳnh Lâm - Ngọa Vân - Hồ Thiên - Yên Tử, nơi thiên nhiên và tâm linh hòa quyện đậm nét miền đất Phật.

Sáng 14/12, tại cổng Khu di tích nhà Trần Đông Triều (phường Đông Triều), Giải đua xe đạp “Về miền di sản” chính thức khai mạc. Giải đua được tổ chức nhằm chào mừng Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử – Vĩnh Nghiêm – Côn Sơn, Kiếp Bạc được UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa thế giới. Chương trình do Liên đoàn Mô tô và Xe đạp tỉnh phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Ninh tổ chức.

Các vận động viên chinh phục cung đường di sản bắt đầu từ Cổng Khu di tích nhà Trần Đông Triều. Ảnh: Nguyễn Quý.
Các vận động viên chinh phục cung đường di sản bắt đầu từ Cổng Khu di tích nhà Trần Đông Triều. Ảnh: Nguyễn Quý.

Giải quy tụ 412 vận động viên đến từ 55 câu lạc bộ xe đạp của 18 tỉnh, thành phố, tranh tài ở 10 nội dung cá nhân và 10 nội dung đồng đội của hai hệ xe đạp đường trường và xe đạp địa hình. Các tay đua tham gia tranh tài trên cung đường dài gần 40km từ Khu di tích nhà Trần Đông Triều đến Khu di tích Quốc gia đặc biệt Yên Tử.

Các vận động viên tăng tốc giữa không gian trong lành. Ảnh: Nguyễn Quý.
Các vận động viên tăng tốc giữa không gian trong lành. Ảnh: Nguyễn Quý.

Kết thúc giải, Ban tổ chức đã trao giải cho các vận động viên và tập thể đạt thành tích xuất sắc.

Ban tổ chức trao giải đồng đội cho các đội xuất sắc giành thành tích cao. Ảnh: Nguyễn Quý.
Ban tổ chức trao giải đồng đội cho các đội xuất sắc giành thành tích cao. Ảnh: Nguyễn Quý.

Giải đua không chỉ là sự kiện thể thao giàu ý nghĩa, góp phần kết nối di sản – du lịch – cộng đồng, mà còn mang giá trị tinh thần sâu sắc khi được tổ chức đúng dịp tưởng niệm 717 năm ngày Phật Hoàng Trần Nhân Tông nhập Niết Bàn, đồng thời chào mừng Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc được UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa thế giới.

Nguyễn Quý