Giải trí công nghệ mở ra không gian vận động mới
Từ những trò chơi vận động tích hợp công nghệ đến các khu vui chơi tương tác hiện đại, TP Hồ Chí Minh đang chứng kiến sự nở rộ của xu hướng giải trí mới dành cho trẻ em và thanh thiếu niên.
Mới đây, Cali Club đưa mô hình giải trí kết hợp giữa vận động thể chất và công nghệ tương tác hoạt động tại TP Hồ Chí Minh. Với hệ thống trò chơi được số hóa, mô hình này là một trong những xu hướng giải trí mới đang phát triển mạnh tại các đô thị lớn.
Bà Trần Hoàng Ngọc Uyên - Giám đốc Điều hành Cali Club Việt Nam cho biết, nhiều phụ huynh hiện mong tìm được những không gian giúp con vừa vui chơi vừa rèn luyện thể chất.
Theo bà Uyên, áp lực học tập, thời gian sử dụng thiết bị điện tử kéo dài và quỹ đất dành cho hoạt động ngoài trời ngày càng hạn chế khiến nhu cầu này trở nên rõ nét hơn.

Trước đó, TP Hồ Chí Minh cũng chứng kiến sự ra đời của một khu trải nghiệm kết hợp giữa vui chơi, giáo dục và công nghệ, tái hiện quá trình phát triển công nghiệp từ thời kỳ 1.0 đến 4.0.
Đặc biệt, khu Khoa học tự nhiên với 22 trò chơi giúp người chơi thích thú hiểu sâu hơn các hiện tượng vật lí, nguyên lí hoạt động của tàu ngầm, khúc xạ ánh sáng, thế giới tự nhiên, chuyển động/truyền động, tích tụ năng lượng và các cuộc cách mạng công nghiệp qua các thời kỳ công nghệ từ 1.0 đến 4.0.
Sự xuất hiện liên tiếp của các mô hình mới cho thấy thị trường giải trí của thành phố đang dịch chuyển theo hướng hiện đại và giàu tính trải nghiệm hơn.
Thực tế cho thấy, bên cạnh việc đáp ứng nhu cầu thư giãn, các loại hình này còn góp phần khuyến khích trẻ em và thanh thiếu niên rời xa màn hình điện tử, vận động nhiều hơn và phát triển kỹ năng xã hội.
Ông Nguyễn Anh Khoa, ngụ phường Tăng Nhơn Phú chia sẻ, thay vì dành quá nhiều thời gian cho điện thoại, anh thường cùng nhóm bạn từ 3 đến 5 người khám phá các địa điểm vui chơi để trải nghiệm.
“Hiện nay TP Hồ Chí Minh có rất nhiều điểm giải trí hấp dẫn. Chúng tôi thường hẹn nhau thử các trò chơi mới để vừa thư giãn vừa có thêm trải nghiệm thú vị”, ông Khoa nhận xét.

Theo thống kê của IBISWorld (công ty nghiên cứu thị trường hàng đầu thế giới), ngành công nghiệp khu vui chơi trẻ em toàn cầu đạt giá trị hơn 7 tỷ USD vào năm 2024 và dự kiến tăng trưởng bình quân 6,5% mỗi năm đến năm 2030.
Với dân số trẻ, thu nhập ngày càng cải thiện và mức chi tiêu cho trải nghiệm không ngừng tăng, TP Hồ Chí Minh được đánh giá là thị trường giàu tiềm năng cho ngành công nghiệp giải trí.
Nắm bắt xu hướng phát triển mới, đầu năm 2026, UBND TP Hồ Chí Minh ban hành Đề án “Xây dựng thành phố trở thành trung tâm dịch vụ lớn của cả nước và khu vực với các ngành dịch vụ cao cấp, hiện đại, có giá trị gia tăng cao”. Trong đề án này, lĩnh vực nghệ thuật và vui chơi giải trí được xác định là một trong những ngành có nhiều dư địa tăng trưởng.
Theo định hướng của thành phố, ngành vui chơi giải trí không còn được xem là lĩnh vực bổ trợ mà đang trở thành một cấu phần quan trọng trong nền kinh tế dịch vụ hiện đại. Xu hướng tiêu dùng trải nghiệm, sự phát triển của công nghệ số, thực tế ảo (VR) và nhu cầu giải trí cá nhân hóa đang tạo ra động lực tăng trưởng dài hạn.
Việc phát triển các tổ hợp giải trí ứng dụng công nghệ, không gian biểu diễn và các sự kiện quy mô lớn được kỳ vọng sẽ giúp thành phố nâng cao giá trị gia tăng, thúc đẩy kinh tế đêm và thu hút thêm chi tiêu từ du khách quốc tế.