Giám đốc Công an Hà Nội cảnh báo về những cạm bẫy "vây" học sinh trong "Tiết học Gen Z"
Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an TP Hà Nội cảnh báo thực tế, thế hệ trẻ đang đối mặt với nhiều cạm bẫy phức tạp liên quan bạo lực học đường, lừa đảo trên không gian mạng, sự xâm nhập của ma túy, thuốc lá điện tử…
Ngày 22/4, chương trình tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật “Bản lĩnh Gen Z: Tự hào Hà Nội - Sống chuẩn an toàn” được tổ chức đồng loạt tại 100% trường THCS, THPT trên địa bàn TP Hà Nội, tiếp cận hơn 1,3 triệu học sinh, giáo viên. Chương trình kết nối trực tiếp tại 4 điểm cầu gồm: THCS Trần Duy Hưng, THCS Nguyễn Văn Huyên, THPT Mỹ Đình và THCS-THPT Marie Curie (Long Biên), với sự tham gia của hàng nghìn học sinh.

Phát biểu tại chương trình, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an TP Hà Nội nhấn mạnh, chúng ta đang sống trong kỷ nguyên số với sự chuyển đổi mạnh mẽ. Bên cạnh những cơ hội, thế hệ trẻ đang đối mặt với nhiều cạm bẫy phức tạp như: bạo lực học đường, lừa đảo trên không gian mạng, sự xâm nhập của ma túy, thuốc lá điện tử và các tệ nạn xã hội.
Giám đốc Công an TP chia sẻ: "Mỗi thế hệ đều có một sứ mệnh. Sứ mệnh của các cháu là làm chủ tri thức, làm chủ công nghệ và góp phần xây dựng một xã hội văn minh, an toàn. Để làm được điều đó, các cháu cần rèn luyện cho mình một bản lĩnh vững vàng, giữ vững đạo đức và ý thức chấp hành pháp luật".

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng nhấn mạnh, học sinh cần rèn luyện bản lĩnh, đạo đức và ý thức chấp hành pháp luật để trở thành công dân có trách nhiệm, góp phần xây dựng xã hội an toàn, văn minh.
Tại chương trình, với điểm nhấn là cách tiếp cận gần gũi với học sinh thông qua các tiểu phẩm tình huống do chính các em dàn dựng, xoay quanh những vấn đề “nóng” như: thuốc lá điện tử, bạo lực học đường, vi phạm giao thông, đua xe trái phép.



Cùng với đó, chương trình còn lồng ghép kỹ năng phòng ngừa, ứng phó với bạo lực học đường; hướng dẫn cách tìm kiếm sự hỗ trợ an toàn, trong đó có đường dây nóng 111 và số điện thoại đường dây nóng 1900 0113 trực 24/7 của Công an TP Hà Nội. Sự tham gia của nhiều nghệ sĩ, KOLs như: ca sĩ Erik, Nguyễn Trần Trung Quân, diễn viên Thanh Hương, Trung Ruồi… đã góp phần tăng sức hút, giúp thông điệp pháp luật đến gần hơn với học sinh.
Thông qua các tình huống này, học sinh trực tiếp đặt câu hỏi, thảo luận và tương tác với lực lượng công an. Các cán bộ, chuyên gia đã giải đáp bằng ngôn ngữ đơn giản, dễ hiểu, gắn với thực tiễn, giúp học sinh nhận diện rõ hành vi vi phạm và hậu quả pháp lý...
Giám đốc Công an TP Hà Nội cam kết, thời gian tới sẽ đổi mới mạnh mẽ công tác tuyên truyền, kết hợp linh hoạt giữa trực tiếp và trực tuyến, chuyển tải các quy định pháp luật hiện hành, đồng thời rèn luyện kỹ năng sống, kỹ năng nhận diện và phòng ngừa tội phạm, tệ nạn xã hội thiết thực cho từng lớp học.
Xây dựng thế trận an ninh học đường, phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành, gia đình và nhà trường; xây dựng các chương trình, kế hoạch, mô hình phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc phù hợp, phát huy sức mạnh tổng hợp, xây dựng môi trường học đường an toàn, lành mạnh. Lực lượng công an sẽ chủ động phát hiện, ngăn chặn, xử lý mọi hành vi vi phạm pháp luật xâm hại đến học sinh, cũng như các hành vi lệch chuẩn của học sinh, bảo đảm tính răn đe và phòng ngừa chung...
Giám đốc Công an TP Hà Nội cũng cho biết, lực lượng công an từ cấp thành phố đến xã, phường, luôn sẵn sàng tiếp nhận thông tin, phản ánh của học sinh, người dân về những biểu hiện tiêu cực của xã hội thông qua các kênh như: fanpage của Công an TP Hà Nội và các kênh khác, nhanh chóng xử lý dứt điểm, hiệu quả mọi kiến nghị, phản ánh.