Gian nan xử lý rác thải ở Quảng Trị
Tại nhiều khu vực trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, dù đã có điểm tập kết, lịch thu gom và biển cấm, tình trạng một số người dân tự ý vứt rác bừa bãi vẫn tái diễn, gây mất mỹ quan, ô nhiễm môi trường và khiến chính quyền, đơn vị thu gom phải bố trí nhân lực, phương tiện xử lý.
Rác thải “vô chủ”
Tại một số địa phương ở tỉnh Quảng Trị có những điểm tập kết rác tự phát, sai quy định, như trên tuyến Quốc lộ 1 đoạn qua địa bàn xã Hải Lăng, phường Quảng Trị hay tại một số tuyến đường thuộc phường Đông Hà, Nam Đông Hà.
Các loại rác khá đa dạng, từ những đôi dép, tủ, bồn vệ sinh… đồ cũ đến kính vỡ, bao bì, cành cây khô… Tất cả được vứt bừa bãi tại một số vị trí, tạo nên những bãi rác tự phát gây mất mỹ quan, phát sinh mùi hôi, ảnh hưởng vệ sinh môi trường, thậm chí lấn chiếm lòng, lề đường hạn chế lối đi của người dân.
Ông Trần Văn Năm (55 tuổi, trú tại phường Quảng Trị) cho biết, tại khu dân cư nơi gia đình ông sinh sống, rác thải sinh hoạt được thu gom định kỳ vào thứ 2 và thứ 6 hàng tuần. Tuy nhiên, dù đã có quy định, vẫn có người mang túi rác đến vứt bừa bãi ở lề đường, thậm chí ở ngay vị trí đã được chính quyền đặt biển cấm.
Không chỉ xảy ra ở các tuyến đường, khu dân cư, tình trạng này còn xuất hiện tại những không gian có giá trị lịch sử, văn hóa như Cảng quân sự Đông Hà (nằm bên bờ Nam sông Hiếu, phường Nam Đông Hà), ảnh hưởng đến cảnh quan, môi trường và đặt ra yêu cầu về trách nhiệm quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị của di tích.
Xóa điểm tập kết rác sai quy định
Trước thực trạng vứt rác bừa bãi, tại nhiều vị trí được xác định là “điểm đen”, chính quyền địa phương đã đặt biển cấm, đồng thời, tổ chức tuyên truyền, vận động người dân thực hiện việc bỏ rác đúng quy định. Tuy nhiên, những biện pháp này chưa đủ để ngăn tình trạng tái diễn.
Bà Ngô Thị Thanh Hải - Giám đốc Trung tâm Dịch vụ tổng hợp phường Quảng Trị cho biết, lãnh đạo phường rất quan tâm đến vấn đề vệ sinh môi trường. Thời gian qua, địa phương đã tổ chức nhiều đợt tuyên truyền và xử lý các bãi rác tự phát. Tuy nhiên, sau khi được thu gom, xử lý, một số vị trí lại tiếp tục phát sinh rác.
Theo bà Hải, hiện đã có chế tài xử lý hành vi vứt rác không đúng nơi quy định. Thời gian tới, địa phương sẽ rà soát các vị trí thường xuyên phát sinh rác để xem xét lắp đặt camera nhằm phát hiện những trường hợp vi phạm và có cơ sở xử lý.
Bà Lê Thị Quỳnh Hoa - Phó trưởng Phòng Kinh tế xã Hải Lăng cho biết, cùng với những lần tuyên truyền, vận động, đặt biển cấm và bố trí điểm tập kết tại các khu dân cư nhưng trên địa bàn vẫn còn một số điểm người dân tập kết rác sai quy định.
Theo bà Hoa, bên cạnh việc xử lý lượng rác bị vứt bừa bãi, xử lý người vi phạm theo quy định (nếu phát hiện), xã Hải Lăng cũng sẽ rà soát, tìm hiểu nguyên nhân, kiểm tra lại các điểm tập kết, tần suất thu gom… nhằm hạn chế tình trạng tái diễn.
Còn theo ông Bùi Thái Nguyên - Giám đốc Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Quảng Trị, đơn vị chỉ thực hiện thu gom rác tại nhà người dân hoặc những địa điểm đã được bố trí theo hợp đồng ký với địa phương, khu dân cư. Tuy nhiên, khi nhận được thông tin về các điểm tập kết rác tự phát, đơn vị vẫn sẵn sàng bố trí lực lượng, phương tiện để hỗ trợ xử lý.
Việc thu gom những bãi rác phát sinh ngoài quy định chỉ là giải pháp trước mắt. Về lâu dài, chính quyền địa phương và lực lượng chức năng cần có giải pháp để hạn chế tình trạng này.
Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Trị Mai Xuân Thành cho biết, vẫn còn một số địa phương chưa quan tâm đúng mức đến công tác quản lý di tích. Tại một số nơi còn xảy ra tình trạng viết, vẽ bậy lên các hạng mục công trình, xả rác trong khu vực bảo vệ di tích và những hành vi khác làm ảnh hưởng cảnh quan, môi trường và giá trị di tích.
Tình trạng người dân tập kết rác trong khuôn viên Cảng quân sự Đông Hà trước đó đã được phản ánh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có văn bản đề nghị tăng cường các biện pháp quản lý, bảo vệ, phát huy giá trị các di tích.