Giáo hội Phật giáo Quảng Ninh: Phát huy tinh thần nhập thế và giá trị Phật giáo Trúc Lâm
Trong 2 ngày 17 và 18/8, Giáo hội Phật giáo (GHPG) Việt Nam tỉnh Quảng Ninh tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Quảng Ninh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2026-2031 với sự tham dự của hơn 500 đại biểu chính thức là những tăng ni, Phật tử tiêu biểu trong toàn tỉnh.
Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Nguyễn Hải Trung; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ninh Vũ Quyết Tiến dự Đại hội. Cùng dự còn có đại diện Hội đồng Trị sự Trung ương GHPG Việt Nam và Ban Trị sự GHPG Việt Nam một số tỉnh, thành phố; lãnh đạo Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ, Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ninh...

Đại hội đã suy cử Ban Trị sự GHPG Việt Nam tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ 2026-2031 gồm 65 thành viên. Hòa thượng Thích Thanh Quyết tiếp tục được Đại hội suy cử làm Trưởng ban Trị sự GHPG Việt Nam tỉnh Quảng Ninh.
Nhìn lại nhiệm kỳ vừa qua (2022-2027), mặc dù kết thúc sớm hơn một năm theo chủ trương chung của Giáo hội, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh đã cơ bản hoàn thành các mục tiêu đề ra. Công tác củng cố tổ chức, tăng sự, giáo dục, hoằng pháp, hướng dẫn phật tử, văn hóa, nghi lễ, từ thiện xã hội và thông tin truyền thông được triển khai đồng bộ, góp phần duy trì sự ổn định, đoàn kết trong Giáo hội.

Hiện toàn tỉnh có 625 tăng ni tu học, hành đạo; hơn 150 cơ sở tự viện có tăng ni trụ trì. Ba trường hạ được duy trì, bình quân mỗi năm có từ 300 đến 400 tăng ni an cư. Trong nhiệm kỳ, 3 Đại Giới đàn mang tôn hiệu Trúc Lâm Tam Tổ đã được tổ chức, truyền giới cho 495 giới tử.
Hoạt động hoằng pháp, hướng dẫn Phật tử ngày càng mở rộng, với khoảng 200.000 phật tử sinh hoạt tại 260 đạo tràng, tổ, hội Phật tử trên địa bàn.
Một dấu ấn nổi bật của nhiệm kỳ là công tác bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa Phật giáo Trúc Lâm Yên Tử. Hơn 50 di tích Phật giáo được trùng tu, xây dựng với tổng kinh phí hơn 500 tỷ đồng. Đặc biệt, năm 2025, Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa thế giới.

Cùng với đó, tinh thần từ bi, nhập thế tiếp tục được thể hiện rõ qua hoạt động từ thiện, nhân đạo. Tổng kinh phí thực hiện trong 4 năm của nhiệm kỳ đạt gần 82 tỷ đồng, góp phần chăm lo các đối tượng yếu thế và thực hiện các hoạt động an sinh xã hội trên địa bàn.
Phát biểu tại Đại hội, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Văn Công ghi nhận và trân trọng những đóng góp của Chư tôn đức Giáo phẩm, tăng ni, Phật tử đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Quảng Ninh.
Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, Đại hội là dấu mốc quan trọng, mở ra chặng đường phát triển mới của Phật giáo Quảng Ninh trong bối cảnh đất nước và tỉnh đang bước vào thời kỳ phát triển mới, với những thời cơ, vận hội và yêu cầu mới.
Trên cơ sở đó, lãnh đạo tỉnh đề nghị GHPG Việt Nam tỉnh Quảng Ninh tiếp tục củng cố khối đoàn kết, hòa hợp; xây dựng tổ chức Giáo hội vững mạnh, hoạt động đúng Hiến chương Giáo hội và quy định pháp luật. Trong đó, chú trọng phát huy vai trò nêu gương của chư tôn đức tăng ni; hướng dẫn tăng ni, Phật tử thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh đề nghị GHPG Việt Nam tỉnh Quảng Ninh tiếp tục phát huy vai trò của Phật giáo trong giáo dục đạo đức, lối sống, xây dựng văn hóa ứng xử, gìn giữ các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc; lan tỏa tư tưởng “Cư trần lạc đạo”, tinh thần nhập thế, hòa hợp, yêu nước và “Hộ quốc an dân” của Thiền phái Trúc Lâm.
Đồng thời, Việt Nam tỉnh Quảng Ninh tiếp tục đồng hành cùng tỉnh trong bảo tồn, phát huy giá trị Di sản văn hóa thế giới Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc; khẳng định Yên Tử là Trung tâm Phật giáo Trúc Lâm của Việt Nam, trung tâm nghiên cứu, thực hành, hoằng dương Phật pháp và giao lưu văn hóa Phật giáo có tầm ảnh hưởng trong nước và quốc tế...
Khẳng định sự đồng hành của chính quyền địa phương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Công cho biết Quảng Ninh sẽ tiếp tục chỉ đạo các sở, ngành, địa phương quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi để Giáo hội hoạt động theo Hiến chương và quy định của pháp luật; cùng chung tay bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa, lịch sử, góp phần thực hiện mục tiêu xây dựng Quảng Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương giàu đẹp, văn minh, hiện đại, hạnh phúc.
Nhân dịp này, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ninh Vũ Quyết Tiến đã trao Bức trướng của Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ tỉnh tặng GHPG Việt Nam tỉnh Quảng Ninh, mang dòng chữ: “Phật pháp hưng long, tăng ni đoàn kết, đạo đời gắn bó, quê hương thịnh vượng”.
GHPG Việt Nam tỉnh Quảng Ninh trao 500 triệu đồng ủng hộ các quỹ từ thiện, nhân đạo của tỉnh.
Ghi nhận những đóng góp trong nhiệm kỳ 2022-2027, Trung ương GHPG Việt Nam tặng Bằng Tuyên dương công đức cho 6 tập thể, 33 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Phật sự; UBND tỉnh Quảng Ninh tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Phật sự.

