Báo Đại Đoàn Kết Xã hội

Gỡ điểm nghẽn, đưa Quảng Ngãi thành cực tăng trưởng miền Trung

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Gỡ điểm nghẽn, đưa Quảng Ngãi thành cực tăng trưởng miền Trung

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Ngày 28/8, tại buổi làm việc với tỉnh Quảng Ngãi, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn đề nghị tỉnh tiếp tục phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế, chủ động tháo gỡ các điểm nghẽn, nhất là những vấn đề liên quan đến hạ tầng và nguồn lực, qua đó tạo đột phá trong phát triển kinh tế-xã hội (KTXH).

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: MT.
Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: MT.

Ngày 27/8, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi nhằm đánh giá tình hình phát triển KTXH từ đầu năm 2026, đồng thời trao đổi giải pháp tháo gỡ khó khăn về tài chính, ngân sách, đầu tư công và các dự án trọng điểm trên địa bàn.

Tham dự buổi làm việc có Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Hồ Văn Niên; Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Tâm cùng lãnh đạo HĐND tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh, các sở, ngành và đơn vị liên quan.

Báo cáo tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Tâm cho biết tình hình KTXH Quảng Ngãi trong 6 tháng đầu năm 2026 đạt nhiều kết quả tích cực.

GRDP theo giá so sánh năm 2020 ước đạt 74.382 tỷ đồng, tăng 8,55% so với cùng kỳ năm 2025. Quảng Ngãi đứng thứ 3/6 địa phương trong vùng Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên, đồng thời xếp thứ 18/34 tỉnh, thành phố trên cả nước.

Công tác thu ngân sách cũng ghi nhận kết quả khả quan. Trong 8 tháng đầu năm, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 23.946 tỷ đồng, bằng 71,2% dự toán Trung ương giao và tăng 11,5% so với cùng kỳ năm trước. Tổng chi ngân sách địa phương ước đạt 18.185 tỷ đồng.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Đức Tâm báo cáo tại buổi làm việc. Ảnh: MT.
Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Đức Tâm báo cáo tại buổi làm việc. Ảnh: MT.

Tuy nhiên, giải ngân vốn đầu tư công vẫn là vấn đề cần tập trung tháo gỡ. Sau khi thực hiện tiết kiệm 5%, tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 của tỉnh còn 7.724 tỷ đồng. Đến ngày 20/8, Quảng Ngãi đã giải ngân khoảng 2.797 tỷ đồng, đạt 36,2% kế hoạch.

Đối với các dự án tồn đọng, kéo dài, Quảng Ngãi hiện có 111 dự án cần tập trung xử lý. Trong đó, 28/61 dự án thuộc diện áp dụng cơ chế, chính sách đặc thù đã được giải quyết; nhóm 50 dự án thuộc thẩm quyền xử lý của tỉnh đã giải quyết được 16 dự án.

Để thực hiện mục tiêu tăng trưởng, tỉnh Quảng Ngãi kiến nghị Bộ Tài chính quan tâm hỗ trợ hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển Trung tâm lọc, hóa dầu và năng lượng Quốc gia tại Khu kinh tế (KKT) Dung Quất; phát triển đặc khu Lý Sơn trở thành Trung tâm du lịch biển, đảo Quốc gia.

Tỉnh Quảng Ngãi cũng đề nghị hỗ trợ nguồn lực đầu tư các công trình giao thông trọng điểm, trong đó có cao tốc Quảng Ngãi-Kon Tum, Quốc lộ 24 và tuyến đường ven biển Dung Quất-Sa Huỳnh.

Cạnh đó, Quảng Ngãi kiến nghị hỗ trợ kinh phí đo đạc, lập bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai; bổ sung nguồn lực thực hiện các chính sách về an sinh xã hội, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Hồ Văn Niên cho rằng, Quảng Ngãi còn nhiều dư địa phát triển, trong đó Khu kinh tế Dung Quất và hệ thống các khu công nghiệp tiếp tục giữ vai trò động lực quan trọng của nền kinh tế.

Theo ông Hồ Văn Niên, khu vực phía Tây Quảng Ngãi có tiềm năng lớn để phát triển điện gió, điện mặt trời. Tỉnh cũng đang tập trung phát triển không gian ven biển và tăng cường kết nối với khu vực Măng Đen.

Ông Hồ Văn Niên đề nghị Bộ Tài chính quan tâm hỗ trợ nguồn lực phát triển hạ tầng kết nối, nhất là nâng cấp quốc lộ 24, hình thành tuyến cao tốc Quảng Ngãi - Kon Tum và từng bước khép kín các tuyến đường ven biển đến năm 2030.

Việc hoàn thiện hệ thống giao thông được kỳ vọng sẽ tăng cường liên kết vùng, mở rộng không gian phát triển và khai thác hiệu quả hơn tiềm năng, lợi thế của Quảng Ngãi.

Quảng cảnh buổi làm việc. Ảnh: MT.
Quảng cảnh buổi làm việc. Ảnh: MT.

Kết luận buổi làm việc, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn đánh giá Quảng Ngãi đang đi đúng hướng, đạt nhiều kết quả đáng khích lệ và xác định tương đối rõ các động lực phát triển trong thời gian tới.

Ông Ngô Văn Tuấn đề nghị tỉnh tiếp tục phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế, chủ động tháo gỡ các điểm nghẽn, nhất là những vấn đề liên quan đến hạ tầng và nguồn lực, qua đó tạo đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội.

Đối với kinh tế biển, ông Ngô Văn Tuấn lưu ý Quảng Ngãi không chỉ khai thác thế mạnh đánh bắt, khai thác hải sản mà cần chú trọng phát triển “nuôi biển” theo hướng tổ chức sản xuất tập thể, quy mô lớn, có bảo hiểm, gắn với công nghiệp chế biến và thị trường tiêu thụ.

Cùng với đó, tỉnh cần khai thác hiệu quả tiềm năng biển để phát triển du lịch, tăng cường thu hút du khách quốc tế và tạo thêm động lực mới cho kinh tế địa phương.

Ông Ngô Văn Tuấn đánh giá cao định hướng phát triển Trung tâm lọc, hóa dầu và năng lượng tại KKT Dung Quất, đồng thời ủng hộ định hướng phát triển du lịch tại đặc khu Lý Sơn theo hướng du lịch biển, du lịch sinh thái gắn với các giá trị lịch sử, văn hóa và cách mạng của đảo.

Bá Tứ