Gỡ “nút thắt” để phát huy vai trò người cao tuổi ở Tuyên Quang
Chiều 6/10, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tuyên Quang phối hợp với Ban Tổ chức - kiểm tra, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức hội nghị khảo sát, đánh giá thực trạng vai trò của tổ chức thành viên MTTQ Việt Nam cấp tỉnh trong giai đoạn hiện nay.

Hội nghị tập trung phân tích, đánh giá mô hình hoạt động, những đóng góp thiết thực và cả các nút thắt lớn mà Hội Người cao tuổi (NCT) tỉnh Tuyên Quang đang gặp phải. Tại hội nghị, các đại biểu đã khẳng định vai trò không thể thay thế của Hội NCT trong việc gắn kết cộng đồng và giữ gìn các giá trị văn hóa truyền thống.
Các chương trình hành động của Hội như "Tuổi cao - Gương sáng", phong trào toàn dân chăm sóc, phát huy vai trò NCT luôn mang lại giá trị nhân văn sâu sắc. Đối với các hội viên, Hội không chỉ là nơi sinh hoạt, sẻ chia tuổi già mà còn là điểm tựa tinh thần vững chắc, giúp người cao tuổi sống vui, sống khỏe và tiếp tục cống hiến trí tuệ cho quê hương.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, lãnh đạo Hội NCT và các đại biểu tham dự đã thẳng thắn chỉ ra nhiều thách thức mang tính đặc thù sau quá trình sáp nhập và kiện toàn tổ chức. Áp lực về địa bàn rộng lớn, giao thông đi lại tại các bản làng vùng sâu, vùng xa gặp nhiều trở ngại.
Điều này khiến việc triển khai các chương trình chăm sóc sức khỏe, thăm hỏi hội viên hay tổ chức sinh hoạt định kỳ bị kéo giãn, tạo áp lực lớn lên đội ngũ cán bộ Hội vốn dĩ còn mỏng. Nguồn kinh phí hoạt động còn rất hạn chế. Đây là "nút thắt" được Hội NCT đề xuất Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tháo gỡ.
Phát biểu tại Hội nghị, bà Hà Thị Thu Hiền - Chủ tịch Hội NCT tỉnh Tuyên Quang cho biết: Việc thiếu hụt nguồn lực tài chính khiến nhiều hoạt động cho người cao tuổi tại cơ sở gặp khó khăn, phải thu hẹp hoặc chậm triển khai. Tuy nhiên, Người cao tuổi luôn xác định phải phát huy tinh thần trách nhiệm, gương mẫu, chủ động bắt tay vào tổ chức thực hiện nhiệm vụ; không chờ đợi, không kêu khó, cứ có việc là làm; có những việc dù chưa có kinh phí, hội viên vẫn tự nguyện tham gia, với mong muốn đóng góp sức mình cho cộng đồng; không vì khó khăn về kinh phí mà đứng ngoài các hoạt động của cộng đồng.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Dương Mạnh Hùng, Phó trưởng Ban Tổ chức - Kiểm tra, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Trưởng đoàn khảo sát, đã ghi nhận các ý kiến đóng góp tâm huyết từ các cấp Hội NCT tỉnh Tuyên Quang. Đoàn khảo sát sẽ tổng hợp toàn bộ các kiến nghị về cơ chế, chính sách tài chính cũng như phương án hỗ trợ địa bàn đặc thù để kịp thời tham mưu, đề xuất lên cấp trên nhằm đưa ra các giải pháp căn cơ, giúp khơi thông nguồn lực cho Hội phát huy hiệu quả hoạt động trong giai đoạn mới.
Phát biểu kết luận hội nghị, bà Trần Thị Hoàn - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tuyên Quang đánh giá cao tinh thần, vai trò trách nhiệm của Hội NCT đã hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian qua.
MTTQ Việt Nam tỉnh Tuyên Quang sẽ chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng để kịp thời tham mưu, đề xuất cơ chế, chính sách phù hợp; nhanh chóng tháo gỡ từng bước những khó khăn về kinh phí hoạt động, điều kiện làm việc và trang thiết bị tại cơ sở, đảm bảo tạo mọi điều kiện tốt nhất để Hội tiếp tục phát huy tối đa trí tuệ, kinh nghiệm và vai trò cây cao bóng cả trong cộng đồng.