Hà Nội: Cháy nhà 3 tầng ở Hà Đông, 2 người mắc kẹt được giải cứu
Một đám cháy xảy ra giữa đêm khuya tại căn nhà 3 tầng ở phố Tản Đà, phường Hà Đông (Hà Nội). Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an TP Hà Nội đã có mặt tại hiện trường, khẩn trương triển khai chữa cháy, trực tiếp cứu 2 người mắc kẹt bên trong.
Vụ cháy xảy ra vào khoảng 2 giờ 7 phút ngày 4/8, Trung tâm Thông tin chỉ huy 114 - Công an TP Hà Nội nhận tin báo cháy tại nhà số 19, ngõ 8 phố Tản Đà, phường Hà Đông. Đây là căn nhà ở riêng lẻ cao 3 tầng, diện tích khoảng 40m2 mỗi tầng, nằm sâu trong khu vực ngõ nhỏ, nơi việc tiếp cận chữa cháy luôn tiềm ẩn nhiều khó khăn.

Tiếp nhận thông tin, Đội Cảnh sát chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Khu vực số 15, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an TP Hà Nội đã xuất 2 xe chữa cháy cùng 12 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường.
Sau ít phút lực lượng chữa cháy đã có mặt tại hiện trường. Đồng thời, Đội Cảnh sát chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Khu vực số 4 cũng được điều động chi viện với 2 xe chữa cháy và 12 cán bộ, chiến sĩ, sẵn sàng xử lý các tình huống phát sinh.
Qua trinh sát, lực lượng chức năng xác định đám cháy xuất phát từ khu vực tầng 1, diện tích cháy khoảng 5m2 nguyên nhân ban đầu được xác định do chập cháy xe máy. Tuy diện tích cháy không lớn, nhưng khói và khí độc nhanh chóng bao trùm cầu thang, đe dọa trực tiếp đến những người đang ở các tầng trên.
Các lực lượng tập trung khống chế ngọn lửa tại tầng 1 và tầng 2, ngăn cháy lan sang các nhà liền kề; tìm kiếm, cứu người trong điều kiện khói dày đặc. Quá trình chữa cháy, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH phát hiện hai người đang mắc kẹt tại tầng 3 của ngôi nhà.
Với bản lĩnh và nghiệp vụ thuần thục, các cán bộ, chiến sĩ đã tiếp cận, hướng dẫn và trực tiếp đưa cả hai nạn nhân ra ngoài an toàn. Cả hai đều có sức khỏe ổn định.
Sau khoảng 20 phút, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Vụ cháy không gây thiệt hại về người; khoảng 50m2 diện tích công trình cùng các nhà dân liền kề được bảo vệ an toàn. Thiệt hại về tài sản đang được cơ quan chức năng thống kê, làm rõ.
Theo Công an Hà Nội, việc cứu người thành công và khống chế đám cháy trong thời gian ngắn đã góp phần ngăn chặn những hậu quả nghiêm trọng có thể xảy ra.
Qua vụ việc, tiếp tục khẳng định hiệu quả của việc tổ chức các phân Đội Cảnh sát chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ theo khu vực - chủ trương đang được Công an TP triển khai nhằm nâng cao năng lực ứng trực, đáp ứng yêu cầu bảo vệ an toàn trong điều kiện đô thị ngày càng phát triển. Đặc biệt, tận dụng hiệu quả "thời gian vàng" - giai đoạn quyết định trong công tác chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trong bối cảnh Hà Nội có mật độ dân cư cao, nhiều khu dân cư nằm sâu trong ngõ nhỏ.

