Báo Đại Đoàn Kết Giáo dục

Hà Nội chủ động chuẩn bị trường lớp đón năm học mới

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Hà Nội chủ động chuẩn bị trường lớp đón năm học mới

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Năm học 2026-2027 đang cận kề, Hà Nội đang hoàn tất các điều kiện về trường lớp, cơ sở vật chất và đội ngũ giáo viên để đón học sinh trở lại trường. Năm nay, toàn thành phố có gần 2,3 triệu học sinh, tăng khoảng 37.800 em và hơn 1.000 lớp so với năm học trước, trong khi dân số cơ học tiếp tục tăng nhanh tại nhiều khu vực.

Hà Nội bổ sung khoảng 1.400 phòng học năm học này. Ảnh minh họa.
Hà Nội bổ sung khoảng 1.400 phòng học năm học này. Ảnh minh họa.

Bổ sung trường lớp, giảm áp lực học sinh

Để đáp ứng nhu cầu học tập, Hà Nội đã xây mới, hoàn thành và đưa vào sử dụng 4 trường THPT công lập. Cùng với đó, gần 600 trường học các cấp được cải tạo, sửa chữa, mở rộng, bổ sung khoảng 1.400 phòng học. Nguồn lực được ưu tiên cho những khu vực có tốc độ tăng dân số nhanh, thiếu trường công lập hoặc còn áp lực về sĩ số.

Tại xã Đông Anh, Trường THPT Việt Hùng là một trong những công trình được hoàn thiện để đưa vào sử dụng trong năm học mới. Dự án được xây dựng trên khu đất khoảng 2,7 ha, đáp ứng nhu cầu học tập của khoảng 2.025 học sinh, gồm hệ thống phòng học chức năng, nhà thể chất và các hạng mục phục vụ dạy học.

Công trình được khởi công từ tháng 5/2025. Đến thời điểm này, dự án cơ bản hoàn thành và đang thực hiện nghiệm thu, bàn giao cho nhà trường. Các hạng mục được rà soát, hoàn thiện để bảo đảm điều kiện đưa vào khai thác ngay trong năm học mới.

Bên cạnh xây dựng mới, nhiều trường học được cải tạo, mở rộng. Dự án sửa chữa, cải tạo, mở rộng Trường THPT Cổ Loa (xã Đông Anh) được triển khai trên diện tích khoảng 3 ha, gồm phòng học lý thuyết, phòng học bộ môn, khu hiệu bộ, khu thể dục thể thao trong nhà, ngoài trời và các hạng mục phụ trợ. Mục tiêu của dự án là đồng bộ hóa cơ sở vật chất, từng bước đáp ứng tiêu chuẩn trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2.

Việc bổ sung phòng học và đầu tư trường mới được thực hiện trong bối cảnh thành phố đang tổ chức lại mạng lưới cơ sở giáo dục công lập. Từ hơn 2.300 cơ sở, Hà Nội đã sắp xếp còn khoảng 1.100 đơn vị theo hướng giảm đầu mối quản lý, phát triển trường đa cơ sở, trường phổ thông nhiều cấp học và duy trì những điểm trường cần thiết.

Tại phường Hà Đông, sau sắp xếp, hệ thống trường công lập do địa phương quản lý còn 19 trường thuộc ba cấp mầm non, tiểu học và THCS, giảm 51,3% số đầu mối. Việc tổ chức lại được yêu cầu không làm ảnh hưởng đến hoạt động dạy và học, đồng thời tập trung nguồn lực nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng cơ sở vật chất.

"Năm học 2026 - 2027 thành phố Hà Nội sẽ tập trung vào ba nhiệm vụ chủ yếu trong lĩnh vực giáo dục đào tạo. Thứ nhất là tiếp tục giải quyết áp lực trường lớp tại các khu vực tăng dân số nhanh. Thứ hai là tiếp tục xử lý tình trạng thiếu giáo viên cục bộ. Thứ ba là đưa các yêu cầu thu hẹp chênh lệch về điều kiện và chất lượng giáo dục và phân bổ nguồn lực, sẽ đầu tư các trường lớp, bố trí đội ngũ, học hiệu số và các chính sách hỗ trợ và ưu tiên nhiều hơn cho những địa bàn và các nhóm học sinh có điều kiện thấp hơn mặt bằng chung" - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng.

Hoàn tất điều kiện từ từng lớp học

Cùng với việc đầu tư, xây mới và cải tạo trường lớp, các cơ sở giáo dục đang hoàn tất những phần việc cuối cùng trước ngày khai giảng. Từ cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên đến chuyển đổi số và tổ chức bán trú đều được các trường chủ động chuẩn bị.

Tại Trường Tiểu học và THCS Chu Văn An, phường Tây Hồ, giáo viên đã rà soát hệ thống bàn ghế, bảng viết, chiếu sáng, quạt và các thiết bị phục vụ học tập. Khuôn viên và từng lớp học được chỉnh trang, sắp xếp lại để sẵn sàng đón học sinh.

Cô giáo Khuất Thị Thắm, Phó hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Trãi, phường Hà Đông cho biết, nhà trường đã cải tạo, chỉnh trang khuôn viên và các lớp học. Công tác nâng cao chất lượng giảng dạy, tập huấn ứng dụng trí tuệ nhân tạo cũng được triển khai trước thềm năm học mới.

Đồng thời, 100% giáo viên trong trường đã được cấp chứng chỉ về AI trong giáo dục. Các thầy cô được hướng dẫn sử dụng các công cụ hỗ trợ xây dựng kế hoạch bài dạy, thiết kế bài giảng; đồng thời sinh hoạt theo tổ, nhóm chuyên môn để xây dựng kế hoạch và áp dụng khung năng lực số phù hợp với từng môn học.

Tại Trường THCS Văn Yên, phường Hà Đông, nhà trường tập trung chuẩn bị hạ tầng công nghệ từ trong hè. Hệ thống đường truyền internet, máy tính và thiết bị phục vụ dạy học được kiểm tra, sửa chữa, nâng cấp; một số phần mềm phục vụ công tác quản lý và giảng dạy cũng được bổ sung. Đội ngũ cán bộ, giáo viên và nhân viên được tập huấn để đáp ứng yêu cầu của năm học mới.

Bên cạnh đó, công tác bảo đảm an toàn thực phẩm tại các trường tổ chức bán trú cũng được triển khai. Phường Yên Sở yêu cầu các cơ sở giáo dục rà soát điều kiện thực tế, lựa chọn đơn vị cung cấp thực phẩm đáp ứng yêu cầu, tăng cường kiểm soát chất lượng bữa ăn và thành lập tổ tự giám sát với sự tham gia của đại diện cha mẹ học sinh. Các trường cũng được yêu cầu chủ động phương án xử lý tình huống phát sinh và duy trì nguồn cung dự phòng.

Từ những công trình trường học được xây mới, các phòng học được bổ sung, sửa chữa đến việc chuẩn bị đội ngũ và điều kiện phục vụ học sinh, công tác chuẩn bị cho năm học 2026-2027 đang được triển khai đồng thời ở nhiều cấp độ. Với gần 2,3 triệu học sinh, việc bảo đảm đủ chỗ học, cơ sở vật chất và các điều kiện dạy học ngay từ đầu năm tiếp tục là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Hà Nội, nhằm bảo đảm các trường sẵn sàng đón học sinh, tổ chức dạy và học ổn định ngay từ những ngày đầu năm học mới.

Thu Hương