Hà Nội công bố học phí 35 trường công lập chất lượng cao năm học 2026-2027
HĐND TP Hà Nội vừa thông qua mức thu học phí chương trình bổ sung tại 35 cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao năm học 2026-2027. Mức thu dao động từ 1,53 triệu đến 5 triệu đồng/học sinh/tháng, trong đó nhiều trường giảm đáng kể so với năm học trước.

Tại kỳ họp thứ sáu, kỳ họp chuyên đề, diễn ra ngày 10/8, HĐND TP Hà Nội đã thông qua Nghị quyết phê duyệt mức thu học phí chương trình bổ sung đối với các cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao trên địa bàn thành phố năm học 2026-2027.
Theo danh sách được công bố, năm học tới Hà Nội có 35 trường công lập chất lượng cao, tăng hơn gấp đôi so với con số 17 trường của năm học 2025-2026. Các trường phân bố tại nhiều địa bàn, trong đó có những khu vực ngoài trung tâm như Đông Anh, Quang Minh, Phú Xuyên, Thanh Trì...
Học phí từ 1,53 đến 5 triệu đồng/tháng
Mức học phí có sự khác nhau giữa các trường, cấp học và nội dung tổ chức. Mức thấp nhất là 1,53 triệu đồng/học sinh/tháng tại Trường THCS Nguyễn Thượng Hiền (xã Vân Đình). Tiếp đó là Trường THCS Trần Phú (xã Phú Xuyên) với 1,68 triệu đồng/tháng.
Ở chiều ngược lại, mức thu cao nhất là 5 triệu đồng/học sinh/tháng tại Trường THPT Phan Huy Chú - Đống Đa. Mức này giảm 1,1 triệu đồng/tháng so với năm học trước.
Tại bậc mầm non, Trường Mầm non 20-10 (phường Cửa Nam) có mức thu từ 4,2 đến 4,8 triệu đồng/tháng, tùy độ tuổi và số hoạt động tiếng Anh. Trường Mầm non Phú Minh (phường Tây Tựu) có mức thu từ 2,38 đến 2,83 triệu đồng/tháng.
Ở cấp tiểu học, Trường Tiểu học đô thị Sài Đồng (phường Phúc Lợi) thu 4,59 triệu đồng/tháng đối với học sinh khối 1, 2; 4,39 triệu đồng đối với khối 3 và 4,09 triệu đồng đối với khối 4, 5. Trường Tiểu học Nam Từ Liêm có mức thu 3,65 triệu đồng/tháng, trong khi Trường Tiểu học Bắc Từ Liêm thu 2,48 triệu đồng/tháng.
Tại cấp THCS, mức thu phổ biến từ khoảng 2-3,5 triệu đồng/tháng. Một số trường có mức thu cao như THCS Lê Lợi (phường Hà Đông) 3,5 triệu đồng; THCS Chu Văn An (phường Việt Hưng) 3,3 triệu đồng; THCS Thanh Xuân 3,2 triệu đồng.
Trong khi đó, Trường THCS Nguyễn Thượng Hiền thu 1,53 triệu đồng; THCS Trần Phú 1,68 triệu đồng; THCS Ngô Quyền (xã Đông Anh) 1,836 triệu đồng/tháng.
Nhiều trường giảm học phí
So với năm học 2025-2026, mức thu tại nhiều trường công lập chất lượng cao được điều chỉnh giảm, phổ biến khoảng 1-1,5 triệu đồng/tháng. Ngoài THPT Phan Huy Chú - Đống Đa, một số trường như Mầm non đô thị Sài Đồng, Mầm non Việt Bun, Tiểu học đô thị Sài Đồng cũng giảm mức thu.
Theo thông tin từ thành phố, sự khác biệt về học phí giữa các trường xuất phát từ điều kiện tổ chức chương trình, trong đó có sĩ số lớp, định mức và cơ cấu giáo viên, thời lượng cũng như nội dung chương trình bổ sung.
Nghị quyết cũng quy định thời gian thu học phí tối đa không quá 9 tháng trong một năm học. Với hình thức học trực tuyến, mức thu bằng 75% mức học trực tiếp và được làm tròn đến đơn vị nghìn đồng.
Trong trường hợp một tháng học sinh học cả trực tiếp và trực tuyến, nếu một hình thức được tổ chức từ 14 ngày trở lên thì học phí của tháng đó được tính theo hình thức tương ứng.
Thu học phí cho chương trình bổ sung
Mức học phí trên được áp dụng đối với chương trình bổ sung tại các cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao, không phải học phí của chương trình giáo dục bắt buộc.
Theo quy định, các trường công lập chất lượng cao thực hiện chương trình giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đồng thời có thể tổ chức thêm các chương trình nâng cao, bổ trợ theo quy định. Các trường này gần như tự chủ về chi thường xuyên, trong đó có các khoản chi cho lương và sửa chữa cơ sở vật chất; sĩ số lớp được tổ chức theo quy định.
Thành phố yêu cầu các cơ sở giáo dục thực hiện thu đúng mức được phê duyệt, công khai danh mục và mức thu, không để phát sinh các khoản thu ngoài quy định. Việc quản lý, sử dụng nguồn thu cũng phải được công khai, minh bạch.
Dưới đây là mức học phí chi tiết của 35 trường:


