Hà Nội: CSGT phân luồng hạn chế xe tải, container vào Vành đai 3 giờ cao điểm
Những ngày qua, việc thí điểm hạn chế xe tải, container vào Vành đai 3 trong giờ cao điểm đã giúp giao thông các tuyến cửa ngõ thông thoáng hơn, lưu lượng phương tiện giảm và áp lực ùn tắc được kéo giảm rõ rệt.
Từ ngày 1/1 đến 31/3/2026, Hà Nội thí điểm hạn chế ô tô tải từ 10 tấn trở lên, xe container và xe đầu kéo lưu thông trên Đại lộ Thăng Long và Quốc lộ 32 theo hướng vào Vành đai 3 trong giờ cao điểm (6h–9h, 16h–20h).
Để bảo đảm an toàn, trật tự giao thông, Phòng CSGT, Công an TP Hà Nội đã bố trí lực lượng phân luồng, điều tiết tại các nút giao trọng điểm; tăng cường tuần tra, hướng dẫn phương tiện và giám sát bằng hệ thống camera AI.

Theo ghi nhận của PV Báo Đại đoàn kết, gần nửa tháng qua Đội CSGT đường bộ số 6 – Phòng CSGT Công an TP Hà Nội đã bố trí lực lượng trực tiếp phân luồng, điều tiết giao thông tại các nút giao trên trục Đại lộ Thăng Long, Phạm Hùng và các tuyến dẫn vào đường Vành đai 3.
Thiếu tá Ngô Văn Tâm, cán bộ Đội CSGT đường bộ số 6 cho biết, để bảo đảm an toàn giao thông, đơn vị đã tăng cường lực lượng tuần tra, kiểm soát, hướng dẫn và nhắc nhở các phương tiện không dừng, đỗ chờ giờ hoạt động trên các tuyến dẫn vào Vành đai 3.
"Đồng thời, tại các nút giao trọng điểm đều bố trí cán bộ trực tiếp phân luồng, hướng dẫn xe tải trọng lớn di chuyển khi đến giờ được phép lưu thông, qua đó hạn chế nguy cơ xung đột giao thông", Thiếu tá Ngô Văn Tâm cho hay.

Tại nút giao Đại lộ Thăng Long – Phạm Hùng, lực lượng CSGT tổ chức phân luồng, yêu cầu các xe tải có khối lượng toàn bộ trên 10 tấn chỉ tiếp tục di chuyển sau 20h theo đúng phương án đã được triển khai.
Là người thường xuyên di chuyển trên tuyến Vành đai 3, anh Phạm Tiến Đạt lái xe taxi cho biết, trước đây vào giờ cao điểm, xe đầu kéo và xe tải trọng lớn lưu thông nhiều, thường gây cản trở giao thông.
“Từ khi có phương án hạn chế, việc đi lại của các phương tiện cá nhân và xe dịch vụ đã thuận lợi hơn”, anh Đạt chia sẻ.

Tương tự, anh Quản Duy Đức lái xe công nghệ cho hay, trong dịp Tết Dương lịch vừa qua, khi từ quê trở lại Hà Nội, anh cảm nhận rõ việc di chuyển trên Vành đai 3 thông thoáng hơn so với trước.
“Đây là lần đầu tiên tôi thấy tuyến này trong giờ cao điểm thuận lợi như vậy, có lẽ việc hạn chế xe tải lớn đã phát huy tác dụng nhất định”, anh Đức nói.
Bên cạnh lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ ngoài hiện trường, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội còn bố trí cán bộ theo dõi, giám sát tình hình giao thông tổng thể thông qua hệ thống camera AI, kịp thời phát hiện và phối hợp xử lý các tình huống phát sinh trên các tuyến, khu vực hạn chế.
Cùng với việc hạn chế xe tải, xe container vào đường Vành đai 3 trên cao tại Đại lộ Thăng Long và Quốc lộ 32, từ ngày 1/1/2026, Công an TP Hà Nội đã phối hợp Sở Xây dựng Hà Nội tổ chức lại giao thông kết nối ngõ 15 Ngọc Hồi với đường dẫn vào cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ; thông tuyến Quốc lộ 1A đoạn Km185; dỡ bỏ rào chắn tại nút giao Kim Đồng - Giải Phóng và tổ chức giao thông tổng thể tại các nút giao lân cận.