Báo Đại Đoàn Kết Môi trường

Hà Nội đẩy nhanh tiến độ các dự án xử lý rác, từng bước chấm dứt chôn lấp

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Hà Nội đẩy nhanh tiến độ các dự án xử lý rác, từng bước chấm dứt chôn lấp

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Ông Nguyễn Trọng Đông - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội yêu cầu đẩy nhanh tiến độ các dự án xử lý chất thải, từng bước chấm dứt chôn lấp trực tiếp rác sinh hoạt; đồng thời sớm xây dựng đơn giá, định mức và tiêu chuẩn kỹ thuật để xử lý lượng rác tồn lưu tại các bãi chôn lấp.

Đó là chỉ đạo của Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội tại buổi làm việc về công tác xử lý chất thải rắn (gồm chất thải rắn xây dựng, chất thải rắn sinh hoạt và bùn thải) trên địa bàn thành phố vào ngày 19/8.

Xử lý hơn 8.000 tấn rác sinh hoạt mỗi ngày

Báo cáo tại buổi làm việc, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội Lê Thanh Nam cho biết, mỗi ngày thành phố phát sinh khoảng 3.000-3.400 tấn chất thải rắn xây dựng, thời điểm cao có thể lên tới 10.000 tấn/ngày. Dự báo đến năm 2030, lượng phát sinh bình quân khoảng 5.000 tấn/ngày.

Ông Lê Thanh Nam - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội.
Ông Lê Thanh Nam - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội.

Đối với chất thải rắn sinh hoạt, các khu xử lý tập trung hiện tiếp nhận hơn 8.000 tấn/ngày. Đến năm 2030, tổng lượng phát sinh dự kiến khoảng 13.200 tấn/ngày, nhu cầu xử lý tập trung khoảng 11.200 tấn/ngày. Đáng chú ý, Hà Nội còn khoảng 34 triệu tấn rác đã chôn lấp tại Khu liên hợp xử lý chất thải Nam Sơn và Xuân Sơn cần được xử lý.

Lượng bùn thải từ nạo vét hệ thống thoát nước, hồ điều hòa, thi công công trình ngầm và đường sắt đô thị hiện khoảng 1.500 tấn/ngày, có thời điểm lên tới 7.000 tấn/ngày; dự báo đến năm 2030 bình quân khoảng 2.500 tấn/ngày.

Với chất thải rắn xây dựng, thành phố đã quy hoạch 8 vị trí, tổng công suất xử lý đến năm 2030 khoảng 7.640 tấn/ngày và đang nghiên cứu bổ sung 2 vị trí. Đồng thời, 21 vị trí đất với diện tích khoảng 97,74ha tại 15 xã, phường đã được xác định để cho thuê tạm thời, phục vụ xử lý trong thời hạn 5 năm.

Đối với bùn thải, Hà Nội quy hoạch 5 vị trí xử lý với tổng công suất khoảng 6.600 tấn/ngày vào năm 2030. Một vị trí tại khu C Yên Sở đang hoạt động với công suất 1.500 tấn/ngày; 4 vị trí khác đang triển khai dự án, tổng công suất 3.700 tấn/ngày, dự kiến hoàn thành trước cuối năm 2029.

Đối với chất thải rắn sinh hoạt, thành phố quy hoạch 4 vị trí xử lý với tổng công suất đến năm 2030 khoảng 11.200 tấn/ngày. Tỷ lệ xử lý bằng công nghệ đốt phát điện hiện đạt 83%, tỷ lệ chôn lấp trực tiếp giảm còn 17%.

Các dự án Nhà máy Amaccao Thành Công, Nhà máy Điện rác Sóc Sơn mở rộng đang được triển khai. Khi vận hành tối đa, các dự án này dự kiến giúp cân bằng lượng rác phát sinh và năng lực xử lý vào cuối năm 2027.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Bùi Duy Cường cho biết, thành phố đặt mục tiêu cân bằng lượng phát sinh và xử lý chất thải rắn xây dựng vào cuối năm 2026; cân bằng xử lý bùn thải trong giai đoạn 2026-2027; đối với chất thải rắn sinh hoạt, chấm dứt chôn lấp trực tiếp vào cuối năm 2027.

Hà Nội cũng nghiên cứu xây dựng các khu tập kết, xử lý vật liệu và chất thải quy mô lớn tại Trung Giã và Vật Lại, qua đó giảm chi phí vận chuyển, áp lực giao thông và tăng khả năng tái chế chất thải xây dựng… Một nhiệm vụ cấp thiết khác là xử lý lượng rác tồn lưu. Trước mắt, thành phố dự kiến xử lý khoảng 3,6 triệu tấn rác cũ tại Xuân Sơn, sau đó mở rộng sang Nam Sơn với khoảng 30 triệu tấn.

Không để xảy ra đổ trộm chất thải

Kết luận buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Trọng Đông đánh giá công tác quản lý, thu gom và xử lý chất thải trên địa bàn thành phố có nhiều chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, trước lượng chất thải ngày càng lớn, Hà Nội cần giải pháp đồng bộ, lâu dài.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Trọng Đông.
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Trọng Đông.

Ông Nguyễn Trọng Đông yêu cầu Đảng ủy UBND TP chỉ đạo các đơn vị rà soát, xây dựng báo cáo tổng thể về các loại chất thải phát sinh; làm rõ khối lượng, hiện trạng thu gom, vận chuyển, xử lý, những tồn tại, vướng mắc và giải pháp thực hiện.

Trọng tâm là đẩy nhanh tiến độ các dự án xử lý rác, từng bước chấm dứt việc chôn lấp rác sinh hoạt. Đối với rác cũ tại các bãi chôn lấp, các đơn vị phải nhanh chóng xây dựng đơn giá, định mức và tiêu chuẩn kỹ thuật để có cơ sở triển khai xử lý.

Về thu gom rác sinh hoạt, thành phố cần bố trí các điểm thu gom phù hợp, đầu tư trang thiết bị, ứng dụng công nghệ hiện đại, tự động hóa khâu thu gom, vận chuyển, bảo đảm vệ sinh và mỹ quan đô thị.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy yêu cầu chấm dứt tình trạng đổ trộm chất thải. Các xã, phường phải chủ động bố trí quỹ đất làm điểm tập kết, tiếp nhận và xử lý chất thải rắn xây dựng, tạo điều kiện xử lý ngay tại địa bàn, giảm chi phí vận chuyển.

Đối với bùn thải, cần phân loại để lựa chọn công nghệ phù hợp, tăng cường tái chế, tái sử dụng làm vật liệu xây dựng, vật liệu san lấp đối với các loại đủ điều kiện. Thành phố cũng cần sớm có giải pháp xử lý phân bùn bể phốt, bùn từ nhà máy xử lý nước thải, hoạt động nạo vét sông, hồ với quy mô và công nghệ phù hợp.

Cùng với đó, tiếp tục quản lý chặt chẽ chất thải y tế, chất thải công nghiệp, bảo đảm thu gom, phân loại và xử lý đúng quy định, hướng tới mục tiêu xây dựng Thủ đô xanh, sạch, phát triển bền vững.

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng - Giám đốc Công an TP Hà Nội cho biết, thời gian qua, Công an TP đã phát hiện và xử lý nhiều vụ việc liên quan đến hành vi gây ô nhiễm môi trường. Từ ngày 15/12/2025 đến nay, Công an TP đã khởi tố 4 vụ với 13 bị can; kiểm tra, xử phạt hành chính 23 vụ với tổng số tiền 1,4 tỷ đồng và đang kiểm tra 20 vụ khác. Công an cấp xã đã phát hiện 247 vụ vi phạm về xả rác không đúng quy định, xử phạt tổng cộng 3 tỷ đồng.

Đạt Lê