Giao thông

Hà Nội: Hiện trạng tuyến đường sắp được đầu tư 2.800 tỷ đồng để mở rộng

Lê Khánh 06/03/2024 10:45

Dự án đầu tư xây dựng mở rộng tuyến đường 70 đoạn Hà Đông - Văn Điển có chiều dài hơn 5km, tổng mức đầu tư dự kiến hơn 2.800 tỷ đồng, hoàn thành năm 2026.

W_duong_70-le-khanh1.jpg
Đường 70 đoạn Hà Đông - nút giao Tứ Hiệp dài khoảng 6km chạy dọc theo các khu dân cư đông đúc. Tuyến đường này có vai trò quan trọng trong việc phát triển kinh tế - xã hội khu vực phía Nam của TP Hà Nội.
W_duong_70-le-khanh10.jpg
Đường 70 nhỏ hẹp, trong khi lưu lượng thường xuyên di chuyển qua lớn khiến tuyến đường thường xuyên xảy ra ùn tắc vào giờ cao điểm.
W_duong_70-le-khanh15.jpg
Đoạn đường gần khu vực nghĩa trang Văn Điển hiện chỉ rộng khoảng 8m.
W_duong_70-le-khanh11.jpg
Vì vậy, tại Phiên họp thường kỳ cuối tháng 2, UBND TP Hà Nội xem xét một số nội dung dự kiến trình Hội đồng nhân dân thành phố thông qua trong tháng 3, các đại biểu đã cho ý kiến hoàn thiện dự án cải tạo, nâng cấp đường 70 đoạn Hà Đông - Văn Điển - nút giao Tứ Hiệp.
W_duong_70-le-khanh4.jpg
Theo UBND TP Hà Nội, dự án đầu tư xây dựng mở rộng tuyến đường 70 đoạn Hà Đông - Văn Điển có chiều dài hơn 5km, tổng mức đầu tư dự kiến hơn 2.800 tỷ đồng, hoàn thành năm 2026.
W_duong_70-le-khanh13.jpg
Để giảm thiểu tình trạng ùn tắc, Sở GTVT đã cho lắp đặt 2 cầu sắt gần khu vực Bệnh viện K Tân Triều (Thanh Trì, Hà Nội).
W_duong_70-le-khanh3.jpg
W_duong_70-le-khanh9.jpg
Dù đường 70 khá hẹp lượng phương tiện tham gia giao thông đông đúc. Trước cổng Bệnh viện K Tân Triều thường xuyên có hàng loạt ô tô xếp hàng dài đón, trả khách.
W_duong_70-le-khanh16.jpg
W_duong_70-le-khanh8.jpg
Nút giao đường 70 tới đường Xa La và đoạn cuối đại lộ Chu Văn An hiện được coi là "điểm đen" ùn tắc.
W_duong_70-le-khanh6.jpg
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hà Nội: Hiện trạng tuyến đường sắp được đầu tư 2.800 tỷ đồng để mở rộng

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO