Hà Nội khởi công 3 đoạn tuyến Vành đai 2,5, tăng tốc hoàn thiện trục giao thông nội đô
Sáng 20/3, UBND TP Hà Nội tổ chức lễ khởi công dự án xây dựng 3 đoạn tuyến thuộc đường Vành đai 2,5, nhằm từng bước khép kín tuyến và giải quyết các điểm nghẽn giao thông khu vực nội đô.
Dự án gồm 3 đoạn tuyến: Khu đô thị mới Dịch Vọng – Dương Đình Nghệ; Vũ Phạm Hàm – Trần Duy Hưng; và Ngụy Như Kon Tum – Nguyễn Trãi. Theo ông Ngô Ngọc Vân, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông Hà Nội, tổng chiều dài các đoạn khoảng 2,26km, đi qua địa bàn các phường Thanh Xuân, Cầu Giấy và Yên Hòa.
Cụ thể, đoạn Khu đô thị mới Dịch Vọng – Dương Đình Nghệ dài 0,71km, mặt cắt rộng 50m; đoạn Vũ Phạm Hàm – Trần Duy Hưng dài 0,6km, rộng 40m; đoạn Ngụy Như Kon Tum – Nguyễn Trãi dài 0,95km, rộng 40m.

Tại lễ khởi công, ông Ngô Ngọc Phương, Chủ tịch UBND phường Cầu Giấy cho biết, đoạn tuyến qua địa bàn phường dài 1,13km, công tác giải phóng mặt bằng đã đạt kết quả tích cực. Trong đó, đoạn từ đường Cầu Giấy đến Khu đô thị mới Dịch Vọng đã giải phóng mặt bằng 337/338 trường hợp, đạt 99,7%, với diện tích thu hồi hơn 21.459m2.
Đối với đoạn từ Khu đô thị mới Dịch Vọng đến Dương Đình Nghệ, công tác di chuyển 359 ngôi mộ đã hoàn thành trước Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, vượt tiến độ 7 ngày. Hiện đã giải phóng được 81% diện tích đất, phần còn lại đang được tiếp tục triển khai theo quy định.
Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng nhấn mạnh, dự án đường Vành đai 2,5 là công trình giao thông quan trọng, được triển khai theo lệnh xây dựng khẩn cấp nhằm xử lý các điểm nghẽn, cấp bách về ùn tắc giao thông, đồng thời hoàn thiện hạ tầng và nâng cao khả năng kết nối.
Theo quy hoạch, Vành đai 2,5 có tổng chiều dài khoảng 19,6km, quy mô mặt cắt ngang từ 40–50m, nằm giữa Vành đai 2 và Vành đai 3, đóng vai trò kết nối liên khu vực và thúc đẩy phát triển thương mại, dịch vụ. Đến nay, thành phố đã hoàn thành 5/13 đoạn tuyến (khoảng 11,28km), đang triển khai 5 đoạn khác (khoảng 6,1km). Ba đoạn vừa khởi công là những mảnh ghép cuối, có ý nghĩa quan trọng trong việc hoàn thiện toàn tuyến.
Dự án khi hoàn thành sẽ góp phần giảm tải cho các tuyến Vành đai 2 và Vành đai 3, tăng cường kết nối các trục hướng tâm và từng bước giải quyết căn cơ tình trạng ùn tắc giao thông tại Thủ đô.
Lãnh đạo thành phố yêu cầu các sở, ngành, địa phương phối hợp chặt chẽ, triển khai đồng bộ, đảm bảo tiến độ, chất lượng, an toàn và vệ sinh môi trường. Chủ đầu tư và các nhà thầu được chỉ đạo tập trung tối đa nguồn lực, tổ chức thi công khoa học, tuân thủ quy định pháp luật, phấn đấu hoàn thành dự án sớm hơn kế hoạch đề ra.