Báo Đại Đoàn Kết Giao thông

Hà Nội: Khởi công xây dựng đường kết nối cầu Tứ Liên

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Hà Nội: Khởi công xây dựng đường kết nối cầu Tứ Liên

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Sáng 16/1, xã Đông Anh, Hà Nội khởi công xây dựng đường kết nối cầu Tứ Liên từ nút giao đường dẫn cầu Tứ Liên với đường Trường Sa đến đường cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên thuộc chùm các dự án chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Dự án đầu tư xây dựng đường kết nối cầu Tứ Liên từ nút giao đường dẫn cầu Tứ Liên với đường Trường Sa đến đường cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên được triển khai xuất phát từ nhu cầu thực tiễn, phù hợp với quy hoạch phát triển của địa phương và nguyện vọng chính đáng của Nhân dân. Sau khi hoàn thành, Dự án sẽ góp phần hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng giao thông trên địa bàn xã Đông Anh, phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân, nâng cao giá trị đất đai hai bên tuyến đường, tạo điều kiện khai thác hiệu quả quỹ đất hiện có, đẩy nhanh quá trình đô thị hóa. Đồng thời Dự án kết nối đường Trường Sa, cầu Tứ Liên với đường Vành đai 3 và cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên, qua đó kết nối với tuyến đường nối sân bay Gia Bình với Thủ đô Hà Nội.

Các đại biểu tham dự Lễ khởi công xây dựng đường kết nối cầu Tứ Liên từ nút giao đường dẫn cầu Tứ Liên với đường Trường Sa đến đường cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên. Ảnh: Quang Vinh.
Các đại biểu tham dự Lễ khởi công xây dựng đường kết nối cầu Tứ Liên từ nút giao đường dẫn cầu Tứ Liên với đường Trường Sa đến đường cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên. Ảnh: Quang Vinh.

Để dự án được thi công đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng, an toàn và hiệu quả, UBND xã Đông Anh đề nghị các đơn vị thi công, tư vấn phát huy tinh thần trách nhiệm, tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật; các ban, ngành và chính quyền địa phương tăng cường theo dõi, giám sát, kịp thời tháo gỡ khó khăn phát sinh trong quá trình thực hiện.

Quang cảnh Lễ khởi công. Ảnh: Quang Vinh.
Quang cảnh Lễ khởi công. Ảnh: Quang Vinh.

Đây là một công trình trọng điểm, biểu tượng của thời đại, Đảng bộ và Chính quyền xã Đông Anh cùng với Ban quản lý Dự án Đầu tư – Hạ tầng Xã đã phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, chủ động bám sát các cơ quan chuyên môn để tháo gỡ mọi rào cản. Bằng sự nỗ lực không ngừng nghỉ, với phương châm “làm hết việc chứ không hết giờ”, toàn bộ quy trình của công tác chuẩn bị đầu tư Dự án – từ khảo sát, lập dự án đến hoàn thiện các thủ tục pháp lý phức tạp – đã được hoàn tất một cách bài bản, chuyên nghiệp chỉ trong thời gian ngắn vài tháng.

Nghi thức ấn nút khởi công xây dựng đường kết nối cầu Tứ Liên từ nút giao đường dẫn cầu Tứ Liên với đường Trường Sa đến đường cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên. Ảnh: Quang Vinh
Nghi thức ấn nút khởi công xây dựng đường kết nối cầu Tứ Liên từ nút giao đường dẫn cầu Tứ Liên với đường Trường Sa đến đường cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên. Ảnh: Quang Vinh

Là dự án nhóm A, công trình giao thông cấp I với tổng mức đầu tư lên tới 4.966 tỷ đồng. Với chiều dài hơn 5,6km và mặt ngang rộng tới 60 mét, đây không chỉ là một con đường, mà là một trục kết nối trực tiếp Đông Anh với hệ thống cao tốc quốc gia và mạng lưới giao thông chiến lược của Thủ đô.

Các phương tiện thi công khởi công xây dựng đường kết nối cầu Tứ Liên từ nút giao đường dẫn cầu Tứ Liên với đường Trường Sa đến đường cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên. Ảnh: Quang Vinh.
Các phương tiện thi công khởi công xây dựng đường kết nối cầu Tứ Liên từ nút giao đường dẫn cầu Tứ Liên với đường Trường Sa đến đường cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên. Ảnh: Quang Vinh.

Trên toàn tuyến, dự án hình thành 3 nút giao lớn và hệ thống cầu vượt quy mô gồm: nút giao với Quốc lộ 3 cũ; nút giao với đường LK53 quy hoạch và tuyến đường sắt Hà Nội – Lào Cai và nút giao với đường cao tốc Hà Nội – Thái Nguyên, kết nối Vành đai 3.

Đặc biệt, dự án bao gồm hệ thống công trình cầu quy mô lớn và đồng bộ, trong đó có: các cầu vượt đường Vành đai 3 và đường sắt, cầu vượt nút giao Quốc lộ 3 qua sông Ngũ Huyện Khê, cầu vượt sông Ngũ Huyện Khê trên tuyến chính cùng các cầu song hành, cầu nhánh và mở rộng cầu Lộc Hà, bảo đảm tổ chức giao thông liên hoàn, an toàn và hiện đại.

Các đại biểu cùng đông đảo nhân dân xã Đông Anh chứng kiến khởi công. Ảnh: Quang Vinh.
Các đại biểu cùng đông đảo nhân dân xã Đông Anh chứng kiến khởi công. Ảnh: Quang Vinh.

Sau khi hoàn thành dự án vào Quý II năm 2027, toàn bộ tuyến đường được đầu tư đồng bộ với hè đường, chiếu sáng, cây xanh, hệ thống hạ tầng kỹ thuật, chỉnh trang đô thị, di dời công trình ngầm nổi và hoàn trả các công trình thủy lợi, đáp ứng đầy đủ các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật hiện hành sẽ tạo nên một diện mạo đô thị văn minh, hiện đại và an toàn.

Dự án triển khai trên địa bàn các thôn thuộc xã Đông Anh. Tổng diện tích thu hồi lên tới hàng trăm nghìn mét vuông, liên quan tới hàng trăm hộ dân, bao gồm đất nông nghiệp giao theo Nghị định 64/CP, đất ở, đất công do UBND xã quản lý và đất của các tổ chức. Ảnh: Quang Vinh.
Dự án triển khai trên địa bàn các thôn thuộc xã Đông Anh. Tổng diện tích thu hồi lên tới hàng trăm nghìn mét vuông, liên quan tới hàng trăm hộ dân, bao gồm đất nông nghiệp giao theo Nghị định 64/CP, đất ở, đất công do UBND xã quản lý và đất của các tổ chức. Ảnh: Quang Vinh.
Một số khu vực có diện tích thu hồi lớn như Dục Tú 1 (hơn 140.000m²), Đồng Dầu (gần 40.000m²), Lộc Hà (gần 70.000m² gồm đất ở, đất nông nghiệp và đất công). Công tác kiểm kê, lập phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đang được triển khai đồng bộ, bảo đảm đúng quy định và quyền lợi của người dân. Ảnh: Quang Vinh..
Một số khu vực có diện tích thu hồi lớn như Dục Tú 1 (hơn 140.000m²), Đồng Dầu (gần 40.000m²), Lộc Hà (gần 70.000m² gồm đất ở, đất nông nghiệp và đất công). Công tác kiểm kê, lập phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đang được triển khai đồng bộ, bảo đảm đúng quy định và quyền lợi của người dân. Ảnh: Quang Vinh.

Quang Vinh