Báo Đại Đoàn Kết Giao thông đô thị

Hà Nội lập 81 quy hoạch, phấn đấu hoàn thành trong năm 2026

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Hà Nội lập 81 quy hoạch, phấn đấu hoàn thành trong năm 2026

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Theo kế hoạch, Hà Nội tổ chức lập 81 quy hoạch, gồm 5 quy hoạch không gian ngầm và chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật, 63 quy hoạch phân khu đô thị và 13 quy hoạch phân khu khu chức năng.

Ngày 24/8, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng ký ban hành Kế hoạch số 331/KH-UBND về thực hiện Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm.

Kế hoạch nhằm xây dựng lộ trình cụ thể triển khai các chương trình, đề án, dự án và quy hoạch ở các cấp độ, bảo đảm đồng bộ, thống nhất, khả thi; đồng thời phân công rõ nhiệm vụ, trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị, địa phương. Đây cũng là cơ sở để thành phố kiểm tra, giám sát, đánh giá tiến độ và kịp thời tháo gỡ khó khăn trong quá trình thực hiện.

Phối cảnh không gian phát triển của Hà Nội theo Quy hoạch Thủ đô tầm nhìn 100 năm.
Phối cảnh không gian phát triển của Hà Nội theo Quy hoạch Thủ đô tầm nhìn 100 năm.

Hà Nội yêu cầu xác định thứ tự ưu tiên trong lập và triển khai quy hoạch, tập trung vào các khu vực động lực, cực tăng trưởng, trục phát triển chiến lược, hạ tầng ngầm, mô hình phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng (TOD) và các công trình hạ tầng có tính lan tỏa.

Thành phố phấn đấu hoàn thành, phê duyệt toàn bộ các quy hoạch theo kế hoạch trong năm 2026. Trong quá trình này, Hà Nội nghiên cứu kết hợp quy hoạch xã với quy hoạch phân khu đô thị, quy hoạch phân khu chức năng trong phạm vi địa bàn, bảo đảm khớp nối đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội với các khu vực lân cận.

Theo kế hoạch, Hà Nội tổ chức lập 81 quy hoạch, gồm 5 quy hoạch không gian ngầm và chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật, 63 quy hoạch phân khu đô thị và 13 quy hoạch phân khu khu chức năng. Trong số này, 47 đồ án tiếp tục được thực hiện trên cơ sở kế thừa, phát triển các quy hoạch đã triển khai; 34 đồ án là quy hoạch lập mới theo định hướng phát triển.

Hệ thống quy hoạch đô thị và nông thôn được tổ chức theo 5 nhóm: quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn, quy hoạch khu chức năng, quy hoạch chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật và quy hoạch không gian ngầm.

Việc triển khai 81 quy hoạch nhằm cụ thể hóa mô hình phát triển Thủ đô đa cực, đa trung tâm. Tại khu vực trung tâm, các đồ án quy hoạch phân khu tập trung tái cấu trúc theo hướng nén - xanh, khai thác không gian ngầm, phát triển TOD và bảo tồn di sản. Khu vực hai bên Vành đai 4 được định hướng hình thành dải đô thị mới hiện đại, đóng vai trò vùng đệm giảm tải cho khu vực lõi. Cực sông Hồng được định hướng trở thành trục cảnh quan, công viên sinh thái, trung tâm văn hóa - dịch vụ; trong khi đô thị thể thao hướng tới tổ hợp thể thao tầm cỡ quốc gia, quốc tế gắn với đô thị sinh thái và TOD.

Thành phố ưu tiên hoàn thành trước khoảng 22 quy hoạch phân khu đô thị, trong đó có các quy hoạch phục vụ đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư, quy hoạch phía Tây Vành đai 4, một số khu vực phía Tây Bắc, các quy hoạch lập mới theo tuyến và vùng đệm sinh thái. Quy hoạch không gian ngầm và quy hoạch chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật cũng được xác định là nhiệm vụ ưu tiên.

Một yêu cầu xuyên suốt là quán triệt nguyên tắc “rõ người, rõ việc, rõ đầu mối, rõ tiến độ và rõ trách nhiệm”, bảo đảm sự thống nhất từ các sở, ban, ngành đến UBND các phường, xã. Thành phố yêu cầu kế thừa tối đa kết quả các giai đoạn trước, không để việc lập mới hoặc điều chỉnh quy hoạch làm gián đoạn các nhiệm vụ đang triển khai.

Cùng với đó, Hà Nội đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ và chuyển đổi số trong quản lý nhà nước; xây dựng hệ thống dữ liệu đồng bộ, liên thông phục vụ điều hành, giám sát và đánh giá kết quả. Thành phố sẽ xây dựng mô hình phát triển Thủ đô Hà Nội 4D, nâng cấp hệ thống thông tin quy hoạch, số hóa và chuẩn hóa dữ liệu GIS, tích hợp dữ liệu không gian ngầm, hạ tầng kỹ thuật, không gian tầm thấp và tầm cao.

Hà Nội cũng tăng cường phân cấp, ủy quyền cho cơ quan chuyên môn và chính quyền cơ sở, gắn với nâng cao năng lực thực thi, thanh tra, kiểm tra, giám sát. Đồng thời, thành phố huy động tối đa các nguồn lực hợp pháp ngoài ngân sách, sử dụng hiệu quả nguồn lực đầu tư và bảo đảm công khai, minh bạch...

Đạt Lê