Báo Đại Đoàn Kết Đô thị

Hà Nội mưa lớn diện rộng, một điểm ngập vẫn chưa rút hết nước tại Phú Xá

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Hà Nội mưa lớn diện rộng, một điểm ngập vẫn chưa rút hết nước tại Phú Xá

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Tối 8/6, mưa lớn xuất hiện tại Hà Nội khiến một số khu vực xảy ra úng ngập cục bộ. Theo Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội, đến 22h cùng ngày, điểm ngập tại khu vực Phú Xá vẫn còn đọng nước với độ sâu trung bình khoảng 20cm, trong khi các lực lượng đang tiếp tục vận hành hệ thống tiêu thoát nước để xử lý.

Theo báo cáo nhanh của Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội gửi UBND TP Hà Nội, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố và Sở Xây dựng Hà Nội, trận mưa tối 8/6 xuất hiện trên diện rộng do ảnh hưởng của rìa Tây Nam lưỡi áp cao lục địa tăng cường kết hợp hội tụ gió lên đến độ cao 5.000m.

Lượng mưa ghi nhận tại nhiều khu vực ở mức khá cao. Trong đó, xã Thường Tín có lượng mưa lớn nhất với 117,4mm. Một số khu vực khác cũng ghi nhận lượng mưa đáng kể như Vĩnh Thanh 86,4mm, Đông Anh 85,5mm, Phú Thượng 79,8mm, Xuân Mai 61,4mm, Yên Sở 54,4mm và Gia Lâm 46,6mm.

Công nhân thoát nước ứng trực để xử lý ngập úng.
Công nhân thoát nước ứng trực để xử lý ngập úng.

Tại khu vực nội đô, lượng mưa phổ biến dao động từ 30-40mm. Các điểm đo ghi nhận gồm Vĩnh Tuy 40,2mm, Đông Ngạc 40,2mm, Phúc Lợi 36,2mm, Hoàng Mai 35,6mm, Long Biên và Hai Bà Trưng cùng đạt 34,4mm.

Do mưa lớn tập trung trong thời gian ngắn, trên địa bàn Công ty quản lý đã xuất hiện hai điểm úng ngập cục bộ tại khu vực Phú Xá và đường Võ Chí Công (đoạn trước tòa nhà UDIC).

Đến 22h ngày 8/6, điểm ngập trên đường Võ Chí Công đã được xử lý, trong khi khu vực Phú Xá vẫn còn ngập với độ sâu trung bình khoảng 0,2m.

Để ứng phó với mưa lớn, Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội đã bố trí lực lượng ứng trực tại các điểm trọng yếu, sẵn sàng xử lý khi xảy ra úng ngập. Đồng thời, đơn vị vận hành các trạm bơm đầu mối trên hệ thống như Yên Sở, Cổ Nhuế, Đồng Bông 1 nhằm hạ thấp mực nước trên hệ thống tiêu thoát.

Các cửa phai trên hệ thống hồ điều hòa cũng được vận hành theo đúng quy trình để bảo đảm an toàn giao thông và giảm thiểu nguy cơ ngập úng tại các khu vực trũng thấp.

Theo ghi nhận lúc 22h, mực nước trên các sông nội đô và hồ điều hòa vẫn nằm trong ngưỡng kiểm soát. Mực nước sông Tô Lịch tại khu vực Hoàng Quốc Việt đạt 3,97m; sông Lừ 3,90m; sông Kim Ngưu 3,10m và sông Sét 2,98m.

Đối với các hồ điều hòa, hồ Hoàn Kiếm có mực nước 7,72m, hồ Tây 5,66m, hồ Văn Quán 4,10m, hồ Giảng Võ 3,78m và hồ Linh Đàm 2,54m.

Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội cho biết ngay khi mưa xuất hiện, các lực lượng đã triển khai vớt rác tại các ga thu nước, mở cửa phai hồ điều hòa và vận hành hợp lý các trạm bơm để bảo đảm khả năng tiêu thoát nước.

Trong đêm 8/6, các lực lượng cùng phương tiện vẫn tiếp tục ứng trực, theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, vận hành hệ thống thoát nước theo quy trình nhằm nhanh chóng hạ mực nước và khơi thông dòng chảy trên toàn địa bàn thành phố.

Lê Khánh