Hà Nội: Nhiều xã, phường hoàn thành lấy ý kiến nhân dân về sắp xếp thôn, tổ dân phố
Sau chỉ đạo của UBND TP Hà Nội, nhiều xã, phường đã xây dựng xong đề án sắp xếp thôn, tổ dân phố; tổ chức lấy ý kiến nhân dân, hoàn thiện hồ sơ trình HĐND cấp xã thông qua trước ngày 30/6.
Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn vừa ký ban hành Công văn số 2341/UBND-NC về triển khai sắp xếp thôn, tổ dân phố và bố trí, sử dụng, chế độ, chính sách với người hoạt động không chuyên trách.
UBND TP Hà Nội giao Sở Nội vụ chủ trì hướng dẫn UBND các xã, phường xây dựng đề án sắp xếp thôn, tổ dân phố; tổ chức lấy ý kiến nhân dân theo đúng quy định pháp luật về thực hiện dân chủ ở cơ sở và quy định pháp luật có liên quan; hoàn thiện hồ sơ trình Hội đồng nhân dân cấp xã thông qua trước ngày 30/6. Cùng với đó, các xã, phường khẩn trương rà soát, phân loại, xây dựng phương án bố trí, sử dụng hoặc giải quyết chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách tại cấp xã…
Ông Nguyễn Đăng Sơn - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Sơn Đồng cho biết, xã vừa tổ chức hội nghị triển khai một số nội dung liên quan đến công tác sắp xếp thôn, tổ dân phố trên địa bàn. Hiện xã Sơn Đồng có 27 thôn, 1 tổ dân phố và 2 khu đô thị. Căn cứ các quy định hiện hành, địa phương dự kiến sắp xếp, tổ chức lại còn 14 thôn và 2 tổ dân phố. Việc sắp xếp được thực hiện trên cơ sở bảo đảm phù hợp với quy mô dân số, số hộ gia đình, điều kiện quản lý cũng như đặc điểm văn hóa, lịch sử của từng địa bàn.
UBND xã yêu cầu các bộ phận chuyên môn khẩn trương hoàn thiện dự thảo đề án và phương án sắp xếp trước ngày 15/6, các thôn, tổ dân phố phải hoàn thành việc tổ chức họp chi bộ mở rộng để quán triệt chủ trương và thống nhất phương án thực hiện. Chậm nhất đến ngày 21/6, toàn xã hoàn thành việc lấy ý kiến cử tri đại diện hộ gia đình đối với đề án sắp xếp thôn, tổ dân phố. Việc lấy ý kiến phải được thực hiện dân chủ, khách quan, công khai và chỉ được thông qua khi có trên 50% tổng số hộ gia đình trong thôn, tổ dân phố đồng ý theo quy định.
Tại phường Thanh Xuân, ngày 10/6, UBND phường đã tổ chức Hội nghị hướng dẫn lấy ý kiến nhân dân về phương án sắp xếp tổ dân phố. Phó Chủ tịch UBND phường Vương Thị Vân Khánh chia sẻ, theo phương án dự kiến phường sẽ giảm từ 89 tổ xuống còn 51 tổ (mức giảm 42,7% này thấp hơn bình quân chung 49,6% của thành phố) nhằm phù hợp với đặc thù địa bàn đông dân, nhiều nhà cao tầng và các khu vực có nhiều yếu tố lịch sử văn hóa như khu vực Nhân Chính.
Quy trình sắp xếp bám sát tư duy quản trị đô thị mới, phân định ranh giới rõ ràng theo tuyến đường, ngõ, ngách, tòa nhà để giao việc rõ và nắm tình hình dân cư tốt, mang lại nhiều thuận lợi từ quản lý đô thị, an ninh trật tự đến thúc đẩy chuyển đổi số.
Những ngày này xã Gia Lâm cũng đang tiến hành công khai Đề án sắp xếp thôn, tổ dân phố trên địa bàn. Ông Dương Viết Cường - Chủ tịch UBND xã Gia Lâm cho biết, xã có diện tích tự nhiên 25,7km2, dân số 104.371 người, 34.462 hộ gia đình. Sau sắp xếp, từ 36 thôn giảm xuống còn 28 thôn; từ 17 tổ dân phố giảm xuống còn 14 tổ. Bên cạnh đó, xã cũng có phương án thành lập mới tổ dân phố, trong đó có 5 tổ dân phố trong Khu đô thị Gia Lâm - Vinhomes Ocean Park. Khu đô thị được thiết kế quy hoạch gồm có 66 khối nhà chung cư, 1 tòa nhà văn phòng và khoảng 4.000 căn biệt thự thương mại và 44 khối nhà chung cư đã bàn giao đưa vào sử dụng, trong đó có khoảng 9.134 hộ gia đình (đã đăng ký cư trú) với 23.243 nhân khẩu. Tính đến thời điểm này khu đô thị chưa được thành lập tổ dân phố theo quy định.
Báo cáo của UBND TP Hà Nội cho thấy, hiện Hà Nội có 5.467 thôn, tổ dân phố. Sau khi sắp xếp, dự kiến còn 2.755, giảm 2.712 thôn, tổ dân phố so với hiện nay. Tổng số người hoạt động không chuyên trách cùng phó trưởng thôn, tổ phó tổ dân phố hiện là 17.696 người. Theo phương án dự kiến, số người hoạt động không chuyên trách tại thôn, tổ dân phố còn 12.909 người, giảm 4.787 người.
Ngày 2/6, HĐND TP Hà Nội đã thông qua nghị quyết quy định về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố; chức danh, số lượng và chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố. Thôn tại Thủ đô phải có từ 500 hộ gia đình trở lên, tổ dân phố từ 700 hộ gia đình trở lên. Đối với các địa bàn có yếu tố đặc thù như khu vực miền núi, xã miền núi, quy mô hộ gia đình có thể thấp hơn quy định chung. Mỗi thôn được bố trí trưởng thôn và phó trưởng thôn; mỗi tổ dân phố có tổ trưởng và phó tổ trưởng.
Căn cứ quy mô dân cư và đặc điểm địa bàn, mỗi thôn, tổ dân phố được bố trí từ 1 - 2 phó trưởng thôn hoặc phó tổ trưởng tổ dân phố. Người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố gồm các chức danh: Bí thư chi bộ, trưởng thôn hoặc tổ trưởng tổ dân phố, trưởng ban công tác mặt trận và phó trưởng thôn hoặc phó tổ trưởng tổ dân phố.