Hà Nội 'thúc' tiến độ cầu vượt Nguyễn Chí Thanh, yêu cầu xử lý dứt điểm vướng mắc mặt bằng
UBND TP Hà Nội yêu cầu các đơn vị liên quan khẩn trương xử lý dứt điểm những vướng mắc về mặt bằng, tăng cường phối hợp thi công để bảo đảm tiến độ cầu vượt nút giao Nguyễn Chí Thanh - hạng mục quan trọng thuộc Dự án đường Vành đai 1 (đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục).
UBND TP Hà Nội vừa có chỉ đạo yêu cầu các sở, ngành và đơn vị liên quan khẩn trương tháo gỡ các khó khăn trong công tác bàn giao mặt bằng, bảo đảm tiến độ thi công cầu vượt tại nút giao Nguyễn Chí Thanh, góp phần hoàn thành Dự án đường Vành đai 1 (đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục) theo kế hoạch.
Theo chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Đỗ Anh Tuấn, Sở Xây dựng được giao chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý đường sắt đô thị Hà Nội và Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng Thành phố kiểm tra, làm rõ nguyên nhân, giải quyết dứt điểm việc bàn giao mặt bằng phục vụ thi công cầu vượt.

Cùng với đó, các đơn vị phải xác định rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân (nếu có) trong việc chậm phối hợp bàn giao mặt bằng, dẫn đến nguy cơ ảnh hưởng tiến độ hoàn thành Dự án Vành đai 1 theo chỉ đạo của Thành ủy và UBND TP Hà Nội. Kết quả thực hiện phải được báo cáo trước ngày 5/8/2026.
Trước đó, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng Thành phố, khu vực giữa trụ T3 và T4 của cầu vượt là vị trí giao cắt với Nhà ga S3 thuộc tuyến đường sắt đô thị số 5.
Theo kế hoạch đã thống nhất giữa các đơn vị, mặt bằng khu vực này phải được bàn giao trước ngày 5/7/2026 để triển khai thi công nhịp dầm chính. Tuy nhiên, đến ngày 15/7 các bên mới ký biên bản bàn giao. Trên thực tế, nhà thầu thi công tuyến metro vẫn chưa hoàn tất việc di chuyển máy móc, vật tư ra khỏi hiện trường, khiến đơn vị thi công cầu vượt chưa thể triển khai công việc theo kế hoạch.
Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng Thành phố đánh giá việc chậm bàn giao mặt bằng đã ảnh hưởng trực tiếp đến mục tiêu rút ngắn thời gian thi công từ 17 tháng xuống còn 12 tháng theo chỉ đạo của Thành phố, nhằm hoàn thành công trình trước ngày 31/12/2026.
Trên cơ sở đó, chủ đầu tư đã kiến nghị UBND TP Hà Nội chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương bàn giao mặt bằng thực tế, xử lý kịp thời các vướng mắc phát sinh, đồng thời cho phép bổ sung các giải pháp tổ chức thi công nhằm bù lại thời gian bị chậm, rút ngắn tối đa tiến độ dự án.
Để bảo đảm mục tiêu hoàn thành công trình trong năm 2026, tại cuộc họp ngày 26/7, Sở Xây dựng Hà Nội đã yêu cầu Ban Quản lý đường sắt đô thị Hà Nội chỉ đạo nhà thầu tăng cường nhân lực, máy móc, hoàn thành các hạng mục tường vây Nhà ga S3 trong phạm vi giao cắt với cầu vượt trước ngày 5/8/2026.
Đồng thời, các đơn vị liên quan cần khẩn trương hoàn thiện các thủ tục để tổ chức vận chuyển vật tư, đất thải 24/24 giờ, tạo điều kiện đẩy nhanh tiến độ thi công.
Đối với dự án cầu vượt nút giao Nguyễn Chí Thanh, chủ đầu tư được yêu cầu rà soát, bổ sung biện pháp thi công, xây dựng tiến độ chi tiết theo từng tuần; phấn đấu hoàn thành đổ bê tông kết cấu nhịp chính trước ngày 15/12 và thông xe công trình trước ngày 31/12/2026.
Theo UBND TP Hà Nội, việc khẩn trương tháo gỡ các vướng mắc tại khu vực giao cắt giữa Dự án đường Vành đai 1 và tuyến đường sắt đô thị số 5 có ý nghĩa quan trọng, góp phần bảo đảm tiến độ của một trong những công trình giao thông trọng điểm của Thủ đô. Đồng thời tạo điều kiện cho các đơn vị thi công tổ chức triển khai đồng bộ, hạn chế tối đa nguy cơ chậm tiến độ.