Hà Nội: Thúc tiến độ dự án thoát nước 7.000 tỷ phải hoàn thành đầu năm 2023

Lê Khánh 27/09/2022 14:02

Thời gian qua, Hà Nội cứ hễ mưa là ngập trong khi dự án trạm bơm tiêu Yên Nghĩa được đầu tư hàng nghìn tỷ đồng vẫn đang “lụt” tiến độ. Vì vậy UBND TP Hà Nội vừa yêu cầu dự án khẩn trương khắc phục, phải hoàn thành vào đầu năm 2023.

“Lụt” tiến độ vì giải phóng mặt bằng

Dự án Cải thiện hệ thống tiêu nước khu vực phía Tây thành phố Hà Nội (Trạm bơm tiêu Yên Nghĩa) được UBND TP Hà Nội phê duyệt dự án đầu tư tại quyết định số 1834/QĐ-UBND ngày 23/2/2013; phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư tại Quyết định số 743/QĐ-UBND ngày 13/2/2019. Hồi tháng 6/2021, dự án này tiếp tục được phê duyệt điều chỉnh đầu tư.

Trạm bơm tiêu Yên Nghĩa, nằm trên địa bàn phường Yên Nghĩa (quận Hà Đông) và xã Đông La (huyện Hoài Đức), đã được thành phố giao Sở NN&PTNT Hà Nội làm chủ đầu tư, khởi công từ cuối năm 2015, hoàn thành trong năm 2020. Tuy nhiên, đến nay dự án vẫn chưa thể hoàn thành do công tác giải phóng mặt bằng.

Theo ông Nguyễn Mạnh Quyền, Phó Chủ tịch UBND Hà Nội Dự án Trạm bơm tiêu Yên Nghĩa chậm so với kế hoạch được duyệt, chủ yếu do công tác giải phóng mặt bằng.

Do đó, UBND TP Hà Nội vừa thông báo kết luận của ông Nguyễn Mạnh Quyền, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội tại cuộc họp kiểm điểm tiến độ triển khai Dự án Trạm bơm tiêu Yên Nghĩa.

Theo ông Nguyễn Mạnh Quyền, trạm bơm tiêu Yên Nghĩa là công trình trọng điểm được thành phố quan tâm, chỉ đạo quyết liệt, tuy nhiên đến nay tiến độ của Dự án chậm so với kế hoạch được duyệt, chủ yếu do công tác giải phóng mặt bằng.

Bên cạnh đó, theo Phó Chủ tịch TP Hà Nội, một số đơn vị triển khai chậm, thiếu chủ động, thiếu quyết liệt, đặc biệt là Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Chủ đầu tư), Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Theo đó, UBND TP Hà Nội yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khẩn trương chủ trì, phối hợp các sở, ngành, đơn vị liên quan rà soát, giải quyết theo thẩm quyền, quy định của pháp luật về việc tiếp tục thực hiện giải phóng mặt bằng tại khu đất 1.238,2 m2 Trạm bơm Ỷ La.

Cùng đó, cơ quan này cũng cần xây dựng ngay biểu tiến độ thực hiện cụ thể đối với từng nội dung, hạng mục; Triển khai thi công ngay khi có mặt bằng để đảm bảo tiến độ dự án.

Ông Quyền lưu ý các đơn vị liên quan tập trung rà soát, tổ chức triển khai thực hiện hoàn thành phương án bồi thường hỗ trợ đối với toàn bộ các tổ chức, hộ gia đình trong phạm vi dự án hiện chưa GPMB xong (318 tổ chức, hộ gia đình với tổng diện tích 9,3 ha), thời gian hoàn thành trước ngày 30/10/2022 như báo cáo cam kết của đại diện lãnh đạo UBND quận tại cuộc họp; chủ động phối hợp các sở, ngành liên quan để có hướng dẫn, tháo gỡ vướng mắc (nếu có) trong quá trình thực hiện.

Sở Tài nguyên và Môi trường được giao khẩn trương rà soát, xử lý theo quy định về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng cho một số trường hợp sau thời điểm có thu hồi đất thực hiện dự án hoàn thành trước ngày 30/9/2022.

Sở Xây dựng có trách nhiệm rà soát, xử lý kiến nghị của UBND quận Hà Đông liên quan đến việc bố trí quỹ nhà tái định cư để UBND quận bố trí cho các hộ bị thu hồi đất hiện dự án tái định cư theo quy định hoàn thành trước ngày 30/9/2022; trường hợp vượt thẩm quyền, tham mưu, báo cáo UBND thành phố.

"Đơn vị tư vấn, thi công phối hợp với chủ đầu tư tập trung máy móc, trang thiết bị, nhân lực đẩy nhanh tiến độ thi công hoàn thành các nội dung, hạng mục công việc được giao, đảm bảo chất lượng", ông Quyền yêu cầu.

Phối hợp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công Thương, Tổng công ty Điện lực thành phố và đơn vị liên quan trong quá trình thực hiện phương án di chuyển hạng mục điện trong chỉ giới giải phóng mặt bằng phục vụ thi công dự án.

Phải về đích đầu năm 2023

Dự án Trạm bơm tiêu Yên Nghĩa, có tổng diện tích 51,6 ha, trong đó diện tích giải phóng mặt bằng là 30,74 ha gồm 2 giai đoạn.

Theo báo cáo của UBND quận Hà Đông, giai đoạn 1 đã giải phóng mặt bằng 17,4 ha và giai đoạn 2 là 12,9 ha, thuộc địa bàn 6 phường, liên quan tới 652 tổ chức, hộ gia đình nằm dọc kênh La Khê.

Theo tìm hiểu giai đoạn 1 của dự án trạm bơm tiêu Yên Nghĩa có 10 tổ máy, tổng công suất 120 m3/s. Dự án này cơ bản đã hoàn thành và có thể vận hành tiêu thoát nước cứu ngập cho 6 quận huyện nội, ngoại thành phía Tây Thủ đô, tuy nhiên vẫn chưa mang lại hiệu quả.

Hiện, Trạm bơm tiêu Yên Nghĩa đã triển khai thực hiện thi công xong cụm công trình đầu mối gồm các hạng mục nhà trạm, bể hút, bể xả, cống xả qua đê, cống tiêu tự chảy, công trình vớt rác, khu quản lý, thiết bị bơm, điện, vớt rác tự động, hệ thống kênh dẫn, kênh xả, hoàn thành mua sắm, lắp đặt thiết bị.

Đến nay dự án đã giải phóng mặt bằng được 20,5 ha. Hiện còn 10,24 ha liên quan đến 487 tổ chức, hộ gia đình chưa giải phóng mặt bằng xong.

Do đó, quận Hà Đông cam kết đến quý III/2022 giải phóng mặt bằng tối thiểu xong 85% diện tích để giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Hết năm 2022 nếu các hộ không đồng tình quận sẽ có kế hoạch thực hiện cưỡng chế theo quy định.

Dự án chậm nhất phải hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng cuối năm 2022.

Qua 2 lần điều chỉnh vào các năm 2019 và năm 2021, theo kế hoạch dự kiến đến hết năm 2022 dự án phải được hoàn thành. Hiện nay, dự án đang tập trung vào 5,7 km kênh La Khê để dẫn nước vào trạm bơm. Khâu này đang vướng mắc giải phóng mặt bằng ở huyện Hoài Đức và chủ yếu ở quận Hà Đông.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền khẳng định nguyên nhân khiến dự án chậm, trách nhiệm thuộc về Sở Nông nghiệp Và Phát triển nông thôn, huyện Hoài Đức và quận Hà Đông.

Khẳng định việc chậm là quản lý đất đai lỏng lẻo nên gặp khó khăn trong xác định nguồn gốc đất, ông Quyền nhấn mạnh: Chậm nhất trong năm 2022 phải hoàn thành xong giải phóng mặt bằng theo đúng kế hoạch.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hà Nội: Thúc tiến độ dự án thoát nước 7.000 tỷ phải hoàn thành đầu năm 2023

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO