Hà Nội tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Lê Khánh 18/08/2023 20:31

Chiều 18/8, Ban chỉ đạo (BCĐ) 138 Thành phố Hà Nội đã trang trọng tổ chức “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ”. Cùng đó, tuyên dương các tập thể và cá nhân tiêu biểu với chủ đề “Sức mạnh lòng dân - Vì thủ đô bình yên”.

Tới dự buổi lễ có Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc - Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Phó Trưởng BCĐ 138/CP; Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh cùng các lãnh đạo các cục nghiệp vụ thuộc Bộ Công an, và các ban, sở, ngành, đoàn thể của Thành phố...

Phát biểu khai mạc Ngày hội, Trung tướng Nguyễn Hải Trung - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an Thành phố, Phó Trưởng ban Thường trực BCĐ 138 Thành phố Hà Nội cho hay, từ xưa đến nay, Đảng, Nhà nước luôn nhất quán quan điểm “Cách mạng là sự nghiệp của quần chúng”. Trong tiến trình lãnh đạo Cách mạng, Đảng, Nhà nước ta đã đề ra nhiều chủ trương quan trọng, phát động nhiều phong trào thi đua, cuộc vận động nhân dân tham gia bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội.

Trung tướng Nguyễn Hải Trung - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an Thành phố, Phó Trưởng ban Thường trực BCĐ 138 Thành phố Hà Nội phát biểu khai mạc Ngày hội.

Thực hiện Quyết định số 521 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch số 178 ngày 5/4/2023 của Ban Chỉ đạo thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) Trung ương về tổ chức “Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ”, BCĐ 138 Thành phố đã triển khai Hướng dẫn số 03 ngày 19/5/2023 về tổ chức “Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ” năm 2023 trên địa bàn thành phố.

Thông qua tổ chức “Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ” nhằm rút ra được những kinh nghiệm hay, những cách làm sáng tạo, biểu dương, khen thưởng, nhân rộng những mô hình, tập thể, cá nhân xuất sắc, điển hình tiêu biểu trong xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ ở cơ sở.

Dưới sự chỉ đạo của BCĐ 138 các cấp, “Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ” được triển khai thực hiện nghiêm túc, bài bản, kết hợp triển khai tổ chức trên diện rộng với tập trung làm “điểm” tại các đơn vị, địa phương cấp xã, phường, thị trấn, thôn, xóm, khu dân cư, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục... đã góp phần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội.

Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh.

Phát biểu tại buổi lễ, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh đánh giá, trải qua thời gian đã cho thấy phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ có sức sống lâu bền, lan tỏa sâu rộng trong tầng lớp dân cư. Điển hình như phong trào toàn dân tố giác tội phạm khởi nguồn từ Công an phường Ngô Thì Nhậm, quận Hai Bà Trưng vào năm 1986 và giờ đây vẫn còn thực hiện và đã mở rộng quy mô toàn quốc.

Theo Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội, tính đến thời điểm này trên địa bàn Thủ đô đã ghi nhận hơn 600 mô hình toàn dân bảo vệ ANTQ. Những mô hình ấy đã góp phần kéo giảm tội phạm ở Thủ đô một cách bền vững. Có được kết quả ấy là nhờ sự vào cuộc đồng bộ của các cấp, ủy Đảng, chính quyền, hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân.

“Trên cơ sở 600 mô hình đã triển khai, chúng ta đổi mới cách làm, xây dựng mô hình mới, phù hợp với tình hình, tiếp tục mang lại cuộc sống bình yên, hạnh phúc, ấm no của nhân dân, đặc biệt trên địa bàn Thủ đô; tiếp tục nhân lên, lan tỏa sâu rộng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, phấn đấu đạt được mục tiêu xây dựng Thủ đô văn hiến, văn minh, hiện đại như mục tiêu đề ra theo Nghị quyết 15 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045", Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội khẳng định.

40 tập thể và cá nhân tiêu biểu trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ với chủ đề “Sức mạnh lòng dân - Vì Thủ đô bình yên” được trao bằng khen.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo UBND Thành phố, Trung tướng Nguyễn Hải Trung khẳng định, BCĐ 138 Thành phố nhận thức sâu sắc rằng, đây là những chủ trương, định hướng chỉ đạo quan trọng; và bày tỏ trong thời gian tới, sẽ chủ động chỉ đạo các đơn vị thành viên Ban Chỉ đạo tăng cường công tácphối hợp tham mưu, hướng dẫn và tổ chức xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ có chiều sâu và hiệu quả hơn; xác định đây là nhiệm vụ thường xuyên, xuyên suốt gắn với thực hiện các nhiệm vụ chính trị của thành phố và nhiệm vụ chuyên môn của từng cơ quan, đơn vị.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hà Nội tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO