Báo Đại Đoàn Kết Giao thông

Hà Nội: Vận hành hơn 64.000 lượt xe buýt phục vụ hành khách dịp nghỉ lễ

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Hà Nội: Vận hành hơn 64.000 lượt xe buýt phục vụ hành khách dịp nghỉ lễ

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Để đáp ứng nhu cầu đi lại tăng cao của người dân trong dịp Giỗ Tổ Hùng Vương (10/3 Âm lịch) và kỳ nghỉ 30/4 – 1/5, Tổng Công ty Vận tải Hà Nội (Transerco) dự kiến vận hành khoảng 64.133 lượt, nhằm bảo đảm phục vụ tối đa nhu cầu đi lại của người dân.

Theo kế hoạch tổ chức vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên toàn mạng lưới, trong suốt thời gian trước, trong và sau kỳ nghỉ lễ, Transerco sẽ duy trì ổn định hoạt động, giữ nguyên biểu đồ chạy xe hiện hành trên tất cả các tuyến. Tổng số lượt xe buýt dự kiến vận hành đạt khoảng 64.133 lượt, nhằm bảo đảm phục vụ tối đa nhu cầu đi lại của người dân.

Bên cạnh việc duy trì hoạt động ổn định, đơn vị cũng chủ động tăng cường năng lực phục vụ. Các đơn vị trực thuộc được yêu cầu chuẩn bị đầy đủ nhân lực, phương tiện, sẵn sàng tăng cường giải tỏa hành khách tại các bến xe, điểm trung chuyển khi lưu lượng tăng đột biến theo điều hành của cơ quan chức năng.

Xe buýt Hà Nội tăng cường hoạt động, sẵn sàng phục vụ nhu cầu đi lại tăng cao của người dân trong dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4 – 1/5.
Xe buýt Hà Nội tăng cường hoạt động, sẵn sàng phục vụ nhu cầu đi lại tăng cao của người dân trong dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4 – 1/5.

Cụ thể, 18 xe được bố trí trực dự phòng, đồng thời tăng cường gần 50 lượt xe trên 9 tuyến buýt kết nối các bến xe và điểm trung chuyển lớn, góp phần giảm tải áp lực trong các khung giờ cao điểm.

Để bảo đảm chất lượng phục vụ, Tổng công ty yêu cầu các đơn vị tổ chức điều hành khoa học, phân công lực lượng ứng trực hợp lý, kịp thời xử lý các tình huống phát sinh, không để xảy ra ùn ứ kéo dài. Công tác điều hành được tăng cường nhằm duy trì ổn định luồng tuyến, giữ vững các chỉ tiêu chất lượng dịch vụ.

Ngoài ra, các biện pháp bảo đảm an toàn và vệ sinh môi trường như tăng cường kiểm tra phương tiện, vệ sinh xe, trang trí tại các đơn vị; đẩy mạnh công tác tuần tra, bảo vệ cũng được chú trọng. Đặc biệt, công tác phòng, chống cháy nổ trên tuyến và tại các điểm đầu cuối được đặt lên hàng đầu.

Việc chuẩn bị đồng bộ các phương án vận hành được kỳ vọng sẽ giúp hệ thống xe buýt Thủ đô phục vụ tốt nhu cầu đi lại của người dân, góp phần bảo đảm trật tự an toàn giao thông và giảm áp lực cho hạ tầng trong dịp nghỉ lễ.

Lê Khánh