Báo Đại Đoàn Kết Giao thông

Hà Nội xử lý 429 trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong kỳ nghỉ lễ

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Hà Nội xử lý 429 trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong kỳ nghỉ lễ

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Trong kỳ nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, nhu cầu tụ tập, liên hoan gia tăng kéo theo tình trạng sử dụng rượu, bia, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Đáng chú ý, không ít người vẫn chủ quan điều khiển phương tiện sau khi đã uống rượu bia, đặc biệt vào các khung giờ trưa và đêm tối.

Thực hiện kế hoạch của Công an TP Hà Nội, Phòng Cảnh sát giao thông đã chủ động triển khai đồng bộ các phương án, tăng cường lực lượng tuần tra, kiểm soát trên các tuyến, địa bàn trọng điểm nhằm kịp thời phát hiện, xử lý vi phạm.
Thực hiện kế hoạch của Công an TP Hà Nội, Phòng Cảnh sát giao thông đã chủ động triển khai đồng bộ các phương án, tăng cường lực lượng tuần tra, kiểm soát trên các tuyến, địa bàn trọng điểm nhằm kịp thời phát hiện, xử lý vi phạm.
Trong hai ngày 25 và 26/4/2026, lực lượng CSGT đã phát hiện, xử lý 429 trường hợp vi phạm nồng độ cồn. Trong đó có 5 trường hợp điều khiển ô tô, 397 trường hợp điều khiển mô tô và 27 trường hợp phương tiện khác. Tổng số tiền xử phạt lên tới hơn 2,83 tỷ đồng.
Trong hai ngày 25 và 26/4/2026, lực lượng CSGT đã phát hiện, xử lý 429 trường hợp vi phạm nồng độ cồn. Trong đó có 5 trường hợp điều khiển ô tô, 397 trường hợp điều khiển mô tô và 27 trường hợp phương tiện khác. Tổng số tiền xử phạt lên tới hơn 2,83 tỷ đồng.
Ngày 27/4, Đội CSGT đường bộ số 3 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) phối hợp với Công an phường Đống Đa tổ chức kiểm tra, xử lý vi phạm tại khu vực Thái Thịnh – Tây Sơn. Tổ công tác tập trung kiểm soát các hành vi vi phạm nồng độ cồn nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn.
Ngày 27/4, Đội CSGT đường bộ số 3 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) phối hợp với Công an phường Đống Đa tổ chức kiểm tra, xử lý vi phạm tại khu vực Thái Thịnh – Tây Sơn. Tổ công tác tập trung kiểm soát các hành vi vi phạm nồng độ cồn nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn.
Chỉ trong 1 giờ 30 phút, lực lượng chức năng đã phát hiện và xử lý 8 trường hợp vi phạm. Nhiều người tỏ ra bất ngờ khi bị kiểm tra, đưa ra các lý do như “chỉ uống một chút”, “nghỉ lễ nên chủ quan”.
Chỉ trong 1 giờ 30 phút, lực lượng chức năng đã phát hiện và xử lý 8 trường hợp vi phạm. Nhiều người tỏ ra bất ngờ khi bị kiểm tra, đưa ra các lý do như “chỉ uống một chút”, “nghỉ lễ nên chủ quan”.
Trong số các trường hợp vi phạm, có 3 trường hợp ở mức dưới 0,25 mg/l khí thở; 4 trường hợp từ 0,25 đến dưới 0,4 mg/l; và 1 trường hợp vượt quá 0,4 mg/l khí thở.
Trong số các trường hợp vi phạm, có 3 trường hợp ở mức dưới 0,25 mg/l khí thở; 4 trường hợp từ 0,25 đến dưới 0,4 mg/l; và 1 trường hợp vượt quá 0,4 mg/l khí thở.
Điển hình là anh Phạm Văn P. (SN 1981), điều khiển xe máy BKS 36B2-057.XX, vi phạm ở mức 0,446 mg/l khí thở. Làm việc với lực lượng chức năng, người này cho biết do nghỉ lễ nên đi gặp bạn bè, có sử dụng bia nhưng vẫn điều khiển phương tiện về nhà.
Điển hình là anh Phạm Văn P. (SN 1981), điều khiển xe máy BKS 36B2-057.XX, vi phạm ở mức 0,446 mg/l khí thở. Làm việc với lực lượng chức năng, người này cho biết do nghỉ lễ nên đi gặp bạn bè, có sử dụng bia nhưng vẫn điều khiển phương tiện về nhà.
Nhiều trường hợp điều khiển xe máy vi phạm nồng độ cồn bị phát hiện, xử lý.
Nhiều trường hợp điều khiển xe máy vi phạm nồng độ cồn bị phát hiện, xử lý.
Đối với các trường hợp vi phạm nồng độ cồn, lực lượng CSGT sẽ lập biên bản và tạm giữ phương tiện theo quy định.
Đối với các trường hợp vi phạm nồng độ cồn, lực lượng CSGT sẽ lập biên bản và tạm giữ phương tiện theo quy định.
Thời gian tới, Phòng CSGT Hà Nội sẽ tiếp tục duy trì, tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông, trong đó có vi phạm nồng độ cồn, với phương châm “không có vùng cấm, không ngoại lệ”. Qua đó, góp phần kiềm chế, kéo giảm tai nạn giao thông, bảo đảm an toàn cho người dân và từng bước xây dựng văn hóa giao thông an toàn, văn minh trên địa bàn Thủ đô.
Thời gian tới, Phòng CSGT Hà Nội sẽ tiếp tục duy trì, tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông, trong đó có vi phạm nồng độ cồn, với phương châm “không có vùng cấm, không ngoại lệ”. Qua đó, góp phần kiềm chế, kéo giảm tai nạn giao thông, bảo đảm an toàn cho người dân và từng bước xây dựng văn hóa giao thông an toàn, văn minh trên địa bàn Thủ đô.

Lê Khánh