Pháp luật

Hà Tĩnh: Bắt quả tang đối tượng tàng trữ 103 quả pháo tự chế

Cẩm Kỳ 25/12/2023 11:38

Mua các tiền chất trên mạng xã hội sau đó về tự chế pháo nổ, N.Đ.M.C. bị bắt quả tang khi đang tàng trữ 103 quả pháo.

Ngày 25/12, nguồn tin từ Công an huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh), đơn vị vừa tiến hành theo dõi và bắt quả tang N.Đ.M.C. (15 tuổi, trú tại xã Đức Đồng, huyện Đức Thọ) có hành vi tàng trữ 103 quả pháo tự chế với trọng lượng khoảng 8 kg.

phao.jpg
N.Đ.M.C. tại cơ quan điều tra. Ảnh: CA Đức Thọ

Tại cơ quan điều tra, N.Đ.M.C. khai nhận đã tìm hiểu và mua các tiền chất trên mạng xã hội sau đó về tự chế pháo nổ. Khi N.Đ.M.C đang trên đường mang số pháo trên đi bán thì bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Ngoài số pháo trên, N.Đ.M.C. còn tự nguyện giao nộp cho cơ quan công an 3 túi nilon đựng khoảng 1kg các tiền chất chế tạo pháo.

phao1.jpg
Tang vật vụ án. Ảnh: CA Đức Thọ

Trước đó, khoảng 18h30, ngày 23/12, bằng các biện pháp nghiệp vụ và qua công tác quản lý, theo dõi di biến động của đối tượng, Công an huyện Đức Thọ bắt giữ 2 đối tượng Nguyễn Văn Phúc (27 tuổi) và Đinh Văn Dương (19 tuổi, cùng trú tại xã Lâm Trung Thủy, huyện Đức Thọ) tàng trữ 6 hộp pháo có trọng lượng khoảng 8 kg.

Đấu tranh mở rộng, cơ quan Công an làm rõ, khám xét thu giữ tại chỗ ở của Đinh Văn Dương 15 quả pháo nổ, xác minh làm rõ đối tượng Nguyễn Đức Lương (trú tại xã Lâm Trung Thủy) mua 3 hộp pháo của Phan Anh Quân (trú tại xã Lâm Trung Thủy) để bán cho các đối tượng.

phao-2.jpg
Công an huyện Đức Thọ bắt giữ 2 đối tượng tàng trữ pháo nổ. Ảnh: CA Đức Thọ

Ngay sau đó, cơ quan chức năng đã tiến hành triệu tập làm rõ và vận động Phan Anh Quân giao nộp cho cơ quan Công an một hộp pháo. Tổng số pháo thu giữ có trọng lượng 11,1 kg.

Hiện, Công an Đức Thọ đang củng cố hồ sơ, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hà Tĩnh: Bắt quả tang đối tượng tàng trữ 103 quả pháo tự chế

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO