Báo Đại Đoàn Kết Ảnh

Hà Tĩnh: Hệ lụy từ cụm công nghiệp ‘treo’

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Hà Tĩnh: Hệ lụy từ cụm công nghiệp ‘treo’

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Cụm công nghiệp (CCN) Bắc Thạch Quý (phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh) đã đưa ra khỏi quy hoạch 13 năm nhưng chưa di dời. Doanh nghiệp vẫn hoạt động sản xuất, kinh doanh xen kẽ khu dân cư, dẫn đến bất đồng, mâu thuẫn ngày càng gia tăng.

CCN Bắc Thạch Quý được UBND tỉnh Hà Tĩnh phê duyệt bản vẽ quy hoạch chi tiết và phê duyệt dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng cụm năm 2003 với diện tích ban đầu là 10 ha, tổng mức đầu tư 14,2 tỷ đồng.
CCN này đã được đầu tư giai đoạn 1 và đưa vào hoạt động năm 2005 với diện tích 5 ha, diện tích thực tế hiện nay khoảng 3,3 ha.
CCN Bắc Thạch Quý được UBND tỉnh Hà Tĩnh phê duyệt bản vẽ quy hoạch chi tiết và phê duyệt dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng cụm năm 2003 với diện tích ban đầu là 10 ha, tổng mức đầu tư 14,2 tỷ đồng. CCN này đã được đầu tư giai đoạn 1 và đưa vào hoạt động năm 2005 với diện tích 5 ha, diện tích thực tế hiện nay khoảng 3,3 ha.
CCN này đã thu hút được 6 doanh nghiệp vào đầu tư, sản xuất kinh doanh. Tuy nhiên, do CCN nằm sát khu dân cư nên gây nhiều phiền toái cho người dân, nhất là ô nhiễm môi trường, không phù hợp với không gian phát triển đô thị của thành phố Hà Tĩnh (cũ).
CCN này đã thu hút được 6 doanh nghiệp vào đầu tư, sản xuất kinh doanh. Tuy nhiên, do CCN nằm sát khu dân cư nên gây nhiều phiền toái cho người dân, nhất là ô nhiễm môi trường, không phù hợp với không gian phát triển đô thị của thành phố Hà Tĩnh (cũ).
Năm 2013, UBND tỉnh Hà Tĩnh ban hành Quyết định số 3774/QĐ-UBND ngày 27/11/2013 về việc phê duyệt quy hoạch phát triển CCN tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025. Theo đó, UBND tỉnh  đưa CCN Bắc Thạch Quý ra khỏi quy hoạch phát triển CCN trên địa bàn tỉnh trong giai đoạn 2016 - 2020. 
Mặc dù CCN Bắc Thạch Quý đã “lọt lưới” quy hoạch nhưng 13 năm qua, các doanh nghiệp vẫn hoạt động xen kẻ với khu dân cư Hậu Thượng, phường Thành Sen.
Năm 2013, UBND tỉnh Hà Tĩnh ban hành Quyết định số 3774/QĐ-UBND ngày 27/11/2013 về việc phê duyệt quy hoạch phát triển CCN tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025. Theo đó, UBND tỉnh đưa CCN Bắc Thạch Quý ra khỏi quy hoạch phát triển CCN trên địa bàn tỉnh trong giai đoạn 2016 - 2020. Mặc dù CCN Bắc Thạch Quý đã “lọt lưới” quy hoạch nhưng 13 năm qua, các doanh nghiệp vẫn hoạt động xen kẻ với khu dân cư Hậu Thượng, phường Thành Sen.
Ghi nhận thực tế những ngày cuối tháng 3/2025 của PV Đại đoàn kết tại CCN Bắc Thạch Quý cho thấy các tuyến đường bên trong CCN xuống cấp, hư hỏng, rác thải từ chế biến gỗ, giấy, bao bì, vật liệu xây dựng, cơ khí… tấp bên bên lề đường. Đáng nói, tình trạng tự ý đốt rác diễn ra thường xuyên, nhiều điểm đốt rác vẫn còn dấu vết đen sì.
Ghi nhận thực tế những ngày cuối tháng 3/2025 của PV Đại đoàn kết tại CCN Bắc Thạch Quý cho thấy các tuyến đường bên trong CCN xuống cấp, hư hỏng, rác thải từ chế biến gỗ, giấy, bao bì, vật liệu xây dựng, cơ khí… tấp bên bên lề đường. Đáng nói, tình trạng tự ý đốt rác diễn ra thường xuyên, nhiều điểm đốt rác vẫn còn dấu vết đen sì.
Ông Nguyễn Văn Quế – Tổ trưởng tổ dân phố Hậu Thượng, phường Thành Sen cho biết: Rác thải tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh trong CCN không được thu gom, xử lý. Các cơ sở kinh doanh, sản xuất tập kết thành từng đống rồi tự ý đốt, khiến khói, bụi lan vào khu dân cư, ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt của người dân.
Ông Nguyễn Văn Quế – Tổ trưởng tổ dân phố Hậu Thượng, phường Thành Sen cho biết: Rác thải tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh trong CCN không được thu gom, xử lý. Các cơ sở kinh doanh, sản xuất tập kết thành từng đống rồi tự ý đốt, khiến khói, bụi lan vào khu dân cư, ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt của người dân.
Không chỉ môi trường bị ảnh hưởng, hạ tầng giao thông tại khu vực này cũng đang xuống cấp nghiêm trọng. Theo ông Nguyễn Văn Quế – Tổ trưởng tổ dân phố Hậu Thượng, tổ có 233 hộ với gần 1.000 nhân khẩu, người dân trong tổ đã nhiều lần phản ánh tình trạng xe tải trọng lớn ra vào cụm công nghiệp liên tục, gây áp lực lên hệ thống hạ tầng. Trong khi, hệ thống hạ tầng của CCN không được duy tu, sửa chữa.
Không chỉ môi trường bị ảnh hưởng, hạ tầng giao thông tại khu vực này cũng đang xuống cấp nghiêm trọng. Theo ông Nguyễn Văn Quế – Tổ trưởng tổ dân phố Hậu Thượng, tổ có 233 hộ với gần 1.000 nhân khẩu, người dân trong tổ đã nhiều lần phản ánh tình trạng xe tải trọng lớn ra vào cụm công nghiệp liên tục, gây áp lực lên hệ thống hạ tầng. Trong khi, hệ thống hạ tầng của CCN không được duy tu, sửa chữa.
Thực tế cho thấy, nhiều đoạn đường trong khu vực đã bong tróc, lồi lõm, đọng nước, bụi bẩn, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông, đặc biệt vào mùa mưa. Nhất là các tuyến đường xung quanh Công ty CP Yên Thịnh - doanh nghiệp chế biến gỗ.
Thực tế cho thấy, nhiều đoạn đường trong khu vực đã bong tróc, lồi lõm, đọng nước, bụi bẩn, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông, đặc biệt vào mùa mưa. Nhất là các tuyến đường xung quanh Công ty CP Yên Thịnh - doanh nghiệp chế biến gỗ.
Hà Tĩnh: Hệ lụy từ cụm công nghiệp ‘treo’
Ông Nguyễn Văn Minh, Phó Trưởng Phòng Kinh tế, hạ tầng và đô thị phường Thành Sen cho biết, CCN Bắc Thạch Quý đã đưa ta khỏi quy hoạch từ năm 2013. Tuy nhiên, hiện nay vẫn có 6 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực chế biến gỗ, sản xuất sơn, cơ khí, sản xuất giấy, sản xuất vật liệu xây dựng và một doanh nghiệp thương mại.
Ông Nguyễn Văn Minh, Phó Trưởng Phòng Kinh tế, hạ tầng và đô thị phường Thành Sen cho biết, CCN Bắc Thạch Quý đã đưa ta khỏi quy hoạch từ năm 2013. Tuy nhiên, hiện nay vẫn có 6 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực chế biến gỗ, sản xuất sơn, cơ khí, sản xuất giấy, sản xuất vật liệu xây dựng và một doanh nghiệp thương mại.
Ông Nguyễn Văn Quế, Giám đốc Công ty TNHH Trường An cho biết, doanh nghiệp của ông từng đầu tư lớn để sản xuất bao bì, giấy nhưng thua lỗ, phá sản và bị ngân hàng phát mại. Sau đó, ông phải nhờ người đứng tên thành lập doanh nghiệp khác để mua lại tài sản.
Ông Nguyễn Văn Quế, Giám đốc Công ty TNHH Trường An cho biết, doanh nghiệp của ông từng đầu tư lớn để sản xuất bao bì, giấy nhưng thua lỗ, phá sản và bị ngân hàng phát mại. Sau đó, ông phải nhờ người đứng tên thành lập doanh nghiệp khác để mua lại tài sản.
Theo ông Quế, CCN quy hoạch trong lòng thành phố, xen kẻ khu dân cư. Quy hoạch, thu hút doanh nghiệp vào đầu tư xây dựng rồi lại đưa ra khỏi quy hoạch. Quá trình "treo" CCN kéo dài không đầu tư hạ tầng, các điều kiện tối thiểu cho sản xuất như điện, nước, hệ thống xử lý nước thải, phòng cháy chữa cháy và giao thông gần như không được quan tâm duy tu, sửa chữa.
Theo ông Quế, CCN quy hoạch trong lòng thành phố, xen kẻ khu dân cư. Quy hoạch, thu hút doanh nghiệp vào đầu tư xây dựng rồi lại đưa ra khỏi quy hoạch. Quá trình "treo" CCN kéo dài không đầu tư hạ tầng, các điều kiện tối thiểu cho sản xuất như điện, nước, hệ thống xử lý nước thải, phòng cháy chữa cháy và giao thông gần như không được quan tâm duy tu, sửa chữa.
Tương tự, ông Đặng Ngọc Lý – Giám đốc Công ty CP Thương mại Tổng hợp Lý Thanh Sắc chia sẻ, năm 2010, ông vay 6 tỷ đồng trên tổng mức đầu tư 20 tỷ đồng để xây dựng xưởng gỗ, sản xuất kinh doanh tại CCN Bắc Thạch Quý. Sau đó, ông đầu tư thêm máy móc, tổng mức đầu tư tăng lên 38 tỷ đồng. Tuy nhiên, hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp ông Lý gặp nhiều khó khăn. Năm 2014, xảy ra 2 vụ cháy liên tiếp cách nhau 20 ngày do chập điện từ mùn cưa, công ty thiệt hại khoảng 5 tỷ đồng và hư hỏng nhiều máy móc.
Tương tự, ông Đặng Ngọc Lý – Giám đốc Công ty CP Thương mại Tổng hợp Lý Thanh Sắc chia sẻ, năm 2010, ông vay 6 tỷ đồng trên tổng mức đầu tư 20 tỷ đồng để xây dựng xưởng gỗ, sản xuất kinh doanh tại CCN Bắc Thạch Quý. Sau đó, ông đầu tư thêm máy móc, tổng mức đầu tư tăng lên 38 tỷ đồng. Tuy nhiên, hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp ông Lý gặp nhiều khó khăn. Năm 2014, xảy ra 2 vụ cháy liên tiếp cách nhau 20 ngày do chập điện từ mùn cưa, công ty thiệt hại khoảng 5 tỷ đồng và hư hỏng nhiều máy móc.
Từ năm 2013, UBND tỉnh Hà Tĩnh đưa CCN ra khỏi quy hoạch cũng ảnh hưởng đến hoạt động của doanh nghiệp. Ông Đặng Ngọc Lý cho biết, đến tháng 3/2026, doanh nghiệp của ông nợ Quỹ đầu tư phát triển của tỉnh cả gốc và lãi hơn 84 tỷ đồng. “Từ một doanh nhân tiêu biểu được báo đài trung ương, địa phương ca ngợi, giờ tôi bị cưỡng chế thuế, nợ thuế, cấm xuất cảnh, nợ xấu, cưỡng chế hóa đơn nên không thể làm được gì,” ông Lý nói.
Từ năm 2013, UBND tỉnh Hà Tĩnh đưa CCN ra khỏi quy hoạch cũng ảnh hưởng đến hoạt động của doanh nghiệp. Ông Đặng Ngọc Lý cho biết, đến tháng 3/2026, doanh nghiệp của ông nợ Quỹ đầu tư phát triển của tỉnh cả gốc và lãi hơn 84 tỷ đồng. “Từ một doanh nhân tiêu biểu được báo đài trung ương, địa phương ca ngợi, giờ tôi bị cưỡng chế thuế, nợ thuế, cấm xuất cảnh, nợ xấu, cưỡng chế hóa đơn nên không thể làm được gì,” ông Lý nói.
Theo ông Lý, tỉnh Hà Tĩnh cần sớm có phương án di dời, quy hoạch địa điểm phù hợp để các doanh nghiệp ổn định sản xuất, đồng thời hỗ trợ đền bù tài sản trên đất và chi phí thuê đất cho các doanh nghiệp tại CCN.
Theo ông Lý, tỉnh Hà Tĩnh cần sớm có phương án di dời, quy hoạch địa điểm phù hợp để các doanh nghiệp ổn định sản xuất, đồng thời hỗ trợ đền bù tài sản trên đất và chi phí thuê đất cho các doanh nghiệp tại CCN.
Ông Hoàng Xuân Trường, Phó Chủ tịch UBND phường Thành Sen cho biết: CCN Bắc Thạch Quý không phù hợp quy hoạch và hiện nay đang trong lộ trình di dời. UBND tỉnh Hà Tĩnh đã giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp cơ quan chức năng, địa phương tham mưu tỉnh phương án di dời CCN Bắc Thạch Quý.

Tỉnh Hà Tĩnh nhiều lần chỉ đạo rà soát, di dời CCN Bắc Thạch Quý, tuy nhiên đến nay vẫn chưa “chốt” được phương án chính thức.
Ông Hoàng Xuân Trường, Phó Chủ tịch UBND phường Thành Sen cho biết: CCN Bắc Thạch Quý không phù hợp quy hoạch và hiện nay đang trong lộ trình di dời. UBND tỉnh Hà Tĩnh đã giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp cơ quan chức năng, địa phương tham mưu tỉnh phương án di dời CCN Bắc Thạch Quý. Tỉnh Hà Tĩnh nhiều lần chỉ đạo rà soát, di dời CCN Bắc Thạch Quý, tuy nhiên đến nay vẫn chưa “chốt” được phương án chính thức.
Ông Phan Văn Cường, Chuyên viên Phòng Doanh nghiệp đầu tư, Sở Tài chính Hà Tĩnh cho biết: Mặc dù các cơ quan chuyên môn cơ bản đã thống nhất phương án chuyển đổi CCN Bắc Thạch Quý và gửi văn bản đề xuất phương án cho UBND tỉnh. Tuy nhiên, hiện còn vướng quy hoạch và vấn đề thu hồi đất, bồi thường tài sản, chuyển đổi mục đích sử dụng đất…
Ông Phan Văn Cường, Chuyên viên Phòng Doanh nghiệp đầu tư, Sở Tài chính Hà Tĩnh cho biết: Mặc dù các cơ quan chuyên môn cơ bản đã thống nhất phương án chuyển đổi CCN Bắc Thạch Quý và gửi văn bản đề xuất phương án cho UBND tỉnh. Tuy nhiên, hiện còn vướng quy hoạch và vấn đề thu hồi đất, bồi thường tài sản, chuyển đổi mục đích sử dụng đất…
“Hiện nay, Luật Đầu tư mới đã có hiệu lực thi hành nhưng chưa có nghị định hướng dẫn cụ thể. Để chuyển đổi CCN Bắc Thạch Quý, trước hết phường Thành Sen phải hoàn thành công tác quy hoạch. Sau đó, khi có quy định, hướng dẫn cụ thể, cơ quan chức năng sẽ tham mưu phương án phù hợp để UBND tỉnh quyết định” - ông Phan Văn Cường, chuyên viên Phòng Doanh nghiệp đầu tư, Sở Tài chính Hà Tĩnh nói.
“Hiện nay, Luật Đầu tư mới đã có hiệu lực thi hành nhưng chưa có nghị định hướng dẫn cụ thể. Để chuyển đổi CCN Bắc Thạch Quý, trước hết phường Thành Sen phải hoàn thành công tác quy hoạch. Sau đó, khi có quy định, hướng dẫn cụ thể, cơ quan chức năng sẽ tham mưu phương án phù hợp để UBND tỉnh quyết định” - ông Phan Văn Cường, chuyên viên Phòng Doanh nghiệp đầu tư, Sở Tài chính Hà Tĩnh nói.
Liên quan đến phương án di dời CCN Bắc Thạch Quý, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Tĩnh Trần Báu Hà cũng cho biết, ông sẽ nắm lại và trao đổi cụ thể trong ít ngày tới.
Liên quan đến phương án di dời CCN Bắc Thạch Quý, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Tĩnh Trần Báu Hà cũng cho biết, ông sẽ nắm lại và trao đổi cụ thể trong ít ngày tới.

Hạnh Nguyên