Báo Đại Đoàn Kết Pháp luật

Hà Tĩnh: Ngăn chặn kịp thời hành vi chế tạo pháo nổ trái phép

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Hà Tĩnh: Ngăn chặn kịp thời hành vi chế tạo pháo nổ trái phép

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Trong quá trình tuần tra kiểm soát địa bàn, lực lượng chức năng xã Hương Khê đã phát hiện, ngăn chặn một trường hợp mua hóa chất về tự chế pháo nổ, góp phần phòng ngừa nguy cơ mất an toàn, cháy nổ trên địa bàn.

Ngày 17/12, nguồn tin từ Công an xã Hương Khê (tỉnh Hà Tĩnh), đơn vị vừa phối hợp với Đồn Biên phòng Phú Gia tổ chức tuần tra, kiểm soát và kịp thời phát hiện, ngăn chặn Nguyễn Viết Quốc (21 tuổi, trú tại xã Hương Khê) có hành vi mua hóa chất, chế tạo pháo nổ trái phép.

Theo tài liệu điều tra ban đầu, vào khoảng 18h30 ngày 16/12, tại tuyến đường liên thôn thuộc thôn Hương Bính, tổ công tác phát hiện một thanh niên điều khiển xe mô tô có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra hành chính.

Qua kiểm tra, người điều khiển phương tiện được xác định là Nguyễn Viết Quốc điều khiển xe mô tô mang biển kiểm soát 38AB-04233. Làm việc với lực lượng chức năng, Nguyễn Viết Quốc khai nhận đã mua một số loại hóa chất trên mạng xã hội với mục đích tự chế pháo nổ và pháo hoa nổ để sử dụng.

Nguyễn Viết Quốc cùng tang vật. Ảnh: CAHT
Nguyễn Viết Quốc cùng tang vật. Ảnh: CAHT

Tiếp tục kiểm tra tại nơi ở của đối tượng, lực lượng công an phát hiện thêm nhiều vật dụng, hóa chất liên quan đến việc sản xuất, chế tạo pháo nổ. Tại cơ quan công an, Nguyễn Viết Quốc thừa nhận toàn bộ số hóa chất, đồ vật trên được sử dụng để tự chế pháo nổ tại nhà.

Vụ việc đã được lực lượng chức năng kịp thời phát hiện, ngăn chặn trước khi xảy ra những hậu quả đáng tiếc, đồng thời cho thấy nguy cơ tiềm ẩn từ việc mua bán, sử dụng hóa chất và tự chế pháo nổ trái phép.

Từ sự việc trên, Công an xã Hương Khê khuyến cáo người dân tuyệt đối không mua bán, tàng trữ, sử dụng hoặc tự chế pháo nổ dưới bất kỳ hình thức nào. Các hành vi liên quan đến tiền chất thuốc nổ, pháo nổ đều là vi phạm pháp luật, tiềm ẩn nguy cơ cao gây cháy nổ, thương tích và ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội. Người dân cần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, kịp thời phát hiện, tố giác các hành vi vi phạm để đảm bảo an toàn cho bản thân và cộng đồng.

Cẩm Kỳ