Báo Đại Đoàn Kết Giáo dục

Hà Tĩnh sắp xếp lại mạng lưới trường học, dự kiến dôi dư 792 cán bộ quản lý, nhân viên

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Hà Tĩnh sắp xếp lại mạng lưới trường học, dự kiến dôi dư 792 cán bộ quản lý, nhân viên

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa ban hành quyết định điều chỉnh một số nội dung Phương án tổng thể sắp xếp các cơ sở giáo dục trên địa bàn. Sau sắp xếp, toàn tỉnh dự kiến còn 235 cơ sở giáo dục, giảm 414 đơn vị; trong đó có 792 cán bộ quản lý, nhân viên dự kiến dôi dư.

Theo quyết định, phương án sắp xếp được điều chỉnh theo hướng hình thành các trường học có quy mô lớn hơn, phù hợp yêu cầu phát triển giáo dục và mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Sau sắp xếp, cơ bản mỗi xã, phường có một trường ở mỗi cấp học. Một số ít địa bàn có số lượng trường nhiều, quy mô lớp học lớn, địa bàn rộng hoặc có trường phổ thông nội trú liên cấp có thể bố trí hai trường cùng cấp học.

Hà Tĩnh sắp xếp lại các cơ sở giáo dục, dự kiến giảm 414 đơn vị. Ảnh: LVT.
Hà Tĩnh sắp xếp lại các cơ sở giáo dục, dự kiến giảm 414 đơn vị. Ảnh: LVT.

Theo phương án, 233 trường mầm non được sắp xếp thành 70 trường, giảm 163 trường; 220 trường tiểu học thành 56 trường, giảm 164 trường; 148 trường THCS và TH-THCS thành 74 trường, giảm 74 trường. Đối với các trường THPT, 15 trường quy mô nhỏ, có vị trí và khoảng cách gần nhau được sắp xếp thành 7 trường quy mô lớn.

Cụ thể, các trường THPT Vũ Quang, Cù Huy Cận được sáp nhập với THPT Đức Thọ; THPT Lý Chính Thắng với THPT Lê Hữu Trác; THPT Phan Đình Phùng với THPT Thành Sen; THPT Nguyễn Văn Trỗi với THPT Nguyễn Đổng Chi; THPT Cẩm Xuyên với THPT Nguyễn Đình Liễn; THPT Hương Khê với THPT Phúc Trạch; THPT Nguyễn Du với THPT Nguyễn Công Trứ. Sau sắp xếp, toàn tỉnh còn 30 trường THPT, giảm 8 trường.

Đối với các Trung tâm Giáo dục thường xuyên (GDTX), Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên (GDNN-GDTX), phương án tổ chức rà soát, sắp xếp nhằm khắc phục tình trạng phân tán, trùng lắp và giảm tối thiểu 50% đầu mối so với thời điểm 30/6/2025. Sau sắp xếp dự kiến còn 5 trung tâm, giảm 5 trung tâm. Như vậy, sau sắp xếp, toàn tỉnh còn 235 cơ sở giáo dục và trung tâm, giảm 414 đơn vị, tương ứng tỷ lệ giảm 63,79%. Trong đó, trường mầm non giảm 69,96%; trường tiểu học giảm 74,54%; trường THCS và TH-THCS giảm 50%; trường THPT giảm 21,05%; các trung tâm GDTX, GDNN-GDTX giảm 50%.

Cùng với việc thu gọn mạng lưới, phương án cũng đặt ra yêu cầu sắp xếp lại đội ngũ cán bộ quản lý, nhân viên. Hiện toàn tỉnh có 3.006 cán bộ quản lý và nhân viên; dự kiến sau sắp xếp bố trí 2.214 người, dôi dư 792 người.

Trong số 792 người dự kiến dôi dư, có 623 cán bộ quản lý và 169 nhân viên. Khối mầm non dôi dư 350 người, gồm 307 cán bộ quản lý và 43 nhân viên; khối tiểu học dôi dư 327 người, gồm 201 cán bộ quản lý và 126 nhân viên. Khối THCS và TH-THCS dôi dư 74 cán bộ quản lý, trong khi nhân viên thiếu 4 người theo vị trí việc làm. Khối THPT dôi dư 20 người và khối Trung tâm GDTX, GDNN-GDTX dôi dư 21 người.

Đáng chú ý, trong tổng số cán bộ quản lý dự kiến dôi dư, có 353 hiệu trưởng và 270 hiệu phó. Theo phương án, số hiệu trưởng hiện có là 588 người, dự kiến bố trí 235 người; số hiệu phó hiện có 946 người, dự kiến bố trí 676 người.

Phường Thành Sen sắp xếp 5 trường THCS thành 1 trường, riêng Trường THCS Lê Văn Thiêm giữ nguyên. Ảnh: XS.
Phường Thành Sen sắp xếp 5 trường THCS thành 1 trường, riêng Trường THCS Lê Văn Thiêm giữ nguyên. Ảnh: XS.

Việc sắp xếp mạng lưới trường học đã được các địa phương cụ thể hóa theo điều kiện thực tế. Tại phường Thành Sen, địa phương thống nhất chủ trương sắp xếp 9 trường mầm non thành 2 trường, 11 trường tiểu học thành 3 trường và 6 trường THCS thành 2 trường. Trong đó, các trường mới được tổ chức theo mô hình trường chính và các phân hiệu nhằm duy trì hoạt động giáo dục tại các cơ sở hiện có.

Đơn cử, Trường Mầm non Thành Sen dự kiến được thành lập trên cơ sở sáp nhập 5 trường, quy mô 53 lớp, 1.592 trẻ; Trường Mầm non Hương Sen sáp nhập 4 trường, quy mô 50 lớp, 1.355 trẻ. Ở cấp tiểu học, 3 trường mới được hình thành với quy mô từ 70 đến 92 lớp; cấp THCS thành lập Trường THCS Thành Sen trên cơ sở sáp nhập 5 trường, quy mô 131 lớp, 5.654 học sinh; riêng Trường THCS Lê Văn Thiêm được giữ nguyên để tiếp tục thực hiện mô hình trường tiên tiến hội nhập, với 24 lớp, 1.008 học sinh.

Theo UBND tỉnh Hà Tĩnh, phương án được xây dựng trên cơ sở hiện trạng mạng lưới cơ sở giáo dục tại thời điểm 30/6/2025, đồng thời kế thừa kết quả đã thực hiện trong giai đoạn 1 đến ngày 30/6/2026.

UBND các xã, phường được giao căn cứ nội dung điều chỉnh để rà soát, hoàn thiện đề án và quyết định sắp xếp các cơ sở giáo dục thuộc phạm vi quản lý; tổ chức thực hiện bảo đảm đúng quy định, lộ trình và phù hợp tình hình thực tế địa phương. Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành và UBND xã, phường hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra quá trình triển khai; kịp thời tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh xử lý những khó khăn, vướng mắc phát sinh.

Quyết định điều chỉnh có hiệu lực kể từ ngày ký. Các nội dung không được điều chỉnh tiếp tục thực hiện theo Quyết định số 1962/QĐ-UBND ngày 3/8/2026 của UBND tỉnh Hà Tĩnh.

Trước đó, theo Quyết định số 1962/QĐ-UBND, sau khi sắp xếp lại các cơ sở giáo dục, Hà Tĩnh dự kiến chỉ dôi dư 611 cán bộ quản lý và nhân viên. Quyết định điều chỉnh thì số cán bộ quản lý, nhân viên dôi dư thêm 181 người.

Hạnh Nguyên