Báo Đại Đoàn Kết Xã hội

Hà Tĩnh: Trường lớp ngổn ngang sau bão

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Hà Tĩnh: Trường lớp ngổn ngang sau bão

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Cơn bão số 10 đi qua đã để lại hậu quả nặng nề cho ngành giáo dục Hà Tĩnh. Hàng trăm phòng học tốc mái, cơ sở vật chất hư hỏng, nhiều điểm trường rơi vào cảnh ngổn ngang, buộc việc dạy và học phải tạm thời gián đoạn.

Mái tôn bị cuốn sập, che kín sân trường, khiến việc dạy học phải tạm dừng để khắc phục. Ảnh: Cẩm Kỳ.
Mái tôn bị cuốn sập, che kín sân trường, khiến việc dạy học phải tạm dừng để khắc phục. Ảnh: Cẩm Kỳ.

Tan hoang sau cơn bão dữ

Chỉ sau một đêm bão số 10 đổ bộ, những ngôi trường vốn khang trang trở nên tiêu điều, xơ xác. Sân trường ngổn ngang cành cây gãy đổ, bảng biểu ngoài trời rách nát, nhiều phòng học, phòng chức năng tốc mái, cửa sổ vỡ tung. Ở một số nơi, nước ngập sâu khiến bàn ghế, thiết bị dạy học hư hỏng.

Ngay khi bão vừa dứt, thầy Nguyễn Văn Lắm, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Kỳ Thịnh (phường Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh) cùng giáo viên trở lại kiểm tra điểm trường số 1 (tổ dân phố Cảnh Trường). Trước mắt họ là khung cảnh tan hoang: 10 phòng học lắp ghép bị cuốn sạch, chỉ còn lại nền đất trống. Bàn ghế gãy vụn chất chồng, bảng nghiêng ngả, sách vở vương vãi khắp nơi, nhiều đồ dùng bị gió cuốn ra tận cánh đồng.

“Trận bão trước, trường chỉ hư hỏng nhẹ, nhưng lần này toàn bộ cơ sở vật chất gần như bị hư hỏng cả. Tám phòng công vụ của giáo viên cũng bị gió cuốn sạch, nhà xe học sinh đổ sập, biến dạng hoàn toàn. Chúng tôi thật sự chưa biết sẽ dạy học ở đâu”, thầy Lắm nghẹn giọng.

Cách đó chừng 3 km, điểm trường số 2 Tiểu học Kỳ Thịnh cũng chịu thiệt hại nặng nề: mái che bị tốc, trần của 7 phòng học hư hỏng, ngói của 10 phòng bị gió giật bay, hệ thống điện mất an toàn. Bàn ghế, đồ dùng học tập ngấm nước, hư hỏng gần hết, chỉ có dàn tivi được di chuyển kịp thời nên còn nguyên vẹn.

Trường Tiểu học Kỳ Thịnh hiện có 745 học sinh với 27 lớp. Riêng cơ sở 1, nơi 248 em đang theo học, buộc phải nghỉ từ ngày 30/9. “Chúng tôi tính đến phương án ghép lớp sang cơ sở 2, nhưng trường vốn đã quá tải, khoảng cách đi lại khó khăn. Nếu không có giải pháp kịp thời, chương trình học sẽ bị gián đoạn”, vị hiệu trưởng lo lắng.

Không chỉ Trường Tiểu học Kỳ Thịnh, nhiều cơ sở giáo dục khác trên địa bàn Hà Tĩnh cũng chịu thiệt hại nặng nề sau bão số 10.

Khẩn trương khắc phục, sớm đưa học sinh trở lại lớp

Thầy Nguyễn Hồng Cường, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Hà Tĩnh, cho biết: “Trước mắt, chúng tôi chỉ đạo các đơn vị thường xuyên theo dõi nguy cơ lũ quét, sạt lở đất để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho giáo viên và học sinh. Khi nào thật sự an toàn mới thông báo học sinh trở lại trường. Song song đó, ngành đang huy động lực lượng sửa chữa, khắc phục, bảo quản cơ sở vật chất, trang thiết bị, để sớm ổn định nền nếp dạy học”.

Ngoài công tác khắc phục, Sở GDĐT còn yêu cầu các trường bố trí trực 24/24 giờ, duy trì thông tin liên lạc thông suốt, chủ động di chuyển đồ đạc, đồng thời báo cáo thường xuyên để có phương án hỗ trợ kịp thời.

Ngay sau bão, các địa phương đã huy động lực lượng công an, quân đội, đoàn viên thanh niên, phụ huynh và giáo viên tham gia dọn dẹp, sửa chữa. Sở GDĐT cũng thành lập ba tổ công tác trực tiếp xuống những điểm trường thiệt hại nặng để kiểm tra, chỉ đạo và hỗ trợ.

Cẩm Kỳ