Hai phiên bản trải nghiệm độc đáo tại đường hoa Nguyễn Huệ Tết Bính Ngọ 2026
Sáng 20/1, Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn (Saigontourist Group) thông tin về Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Bính Ngọ 2026. Với chủ đề “Xuân hội tụ – Vững bước vươn mình”, Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Bính Ngọ 2026 lần đầu tiên mang đến hai phiên bản trải nghiệm ngày – đêm trong cùng một không gian.
Đường hoa Nguyễn Huệ Tết 2026 được đầu tư với quy mô lớn nhất từ trước đến nay. Không gian lễ hội trải dài trên trục đường trung tâm thành phố quy tụ hơn 100.000 giỏ hoa đa chủng loại, được sắp đặt công phu, hài hòa giữa truyền thống và đương đại.

Điểm đặc biệt của năm nay là việc thiết kế hai phiên bản trải nghiệm khác biệt, giúp du khách cảm nhận trọn vẹn vẻ đẹp của Đường hoa dưới ánh nắng xuân và trong không gian ánh sáng – công nghệ khi đêm xuống.
Phiên bản ban ngày - Bản giao hưởng màu sắc rực rỡ dưới nắng xuân
Ở phiên bản ban ngày, Đường hoa hiện lên như một bức tranh màu sắc sống động. Đại cảnh “Ngựa chín hồng mao” lấy cảm hứng từ truyền thuyết Sơn Tinh – Thủy Tinh gây ấn tượng với linh vật cao 6,4m, được tạo hình nhiều lớp màu, kết hợp gam nóng – lạnh và hiệu ứng sơn chuyển sắc.

Nổi bật không kém là đại cảnh “Nhất mã thong dong” – linh vật lớn nhất Đường hoa với chiều cao gần 7m. Được chế tác từ tre đan hình học thân thiện với môi trường và mở ra một không gian sinh thái đa tầng.
Đường hoa Tết 2026 tiếp tục ghi dấu ấn hội nhập khi có sự tham gia của các Tổng lãnh sự quán nhiều quốc gia như Anh, Ấn Độ, Lào, Indonesia, Hà Lan, Malaysia, Trung Hoa và Thái Lan. Mỗi quốc gia mang đến một sắc màu văn hóa riêng, góp phần tạo nên không gian Tết đa dạng, giàu bản sắc.
Cụm đại cảnh “Lý ngựa ô”, lấy cảm hứng từ làn điệu dân ca Nam Bộ, tái hiện nét văn hóa phương Nam bằng tạo hình vui nhộn, màu sắc xanh ngả tím hiện đại. Trong khi đó, khu vực “Rực rỡ miền ký ức” gây ấn tượng với chiếc đèn kéo quân khổng lồ cao hơn 6m, đường kính 6,4m. Trục xoay liên tục của đèn tái hiện những hình ảnh Tết dân gian, gợi nhắc ký ức truyền thống và bản sắc văn hóa Việt.
Phiên bản ban đêm - Lễ hội ánh sáng và công nghệ Mapping đột phá
Khi màn đêm buông xuống, lễ hội ánh sáng và công nghệ Mapping lần đầu tiên được ứng dụng đồng bộ. Công nghệ Mapping cho phép trình chiếu hình ảnh trực tiếp lên bề mặt linh vật không bằng phẳng, tạo nên hiệu ứng thị giác mới mẻ.

Tại cổng chào, linh vật kể câu chuyện sử thi từ huyền thoại Thánh Gióng đến hành trình phát triển công nghệ và sự hình thành siêu đô thị hiện đại. Sự kết hợp giữa Mapping, chuyển động cơ học ở đầu và chân linh vật cùng hệ thống đèn LED chuyển động mềm mại tạo nên một trải nghiệm sống động, cuốn hút.
Đại cảnh cuối “Giang sơn cẩm tú” mang sắc thái lắng đọng hơn với hệ thống đèn tĩnh, không có chuyển động cơ học. Tuy nhiên, chính kết cấu tạo hình khi kết hợp với ánh sáng ngoại cảnh lại tạo cảm giác chuyển động liên tục. Hình ảnh chín ngựa vĩnh cửu phi nước đại, trong đó ba ngựa chính biểu trưng cho TP Hồ Chí Minh, Vũng Tàu và Bình Dương, được tạo hình nguyên khối, thể hiện sự mạnh mẽ, vững chãi và gắn kết của vùng phát triển năng động.
Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Bính Ngọ 2026 sẽ mở cửa phục vụ người dân và du khách từ 19 giờ ngày 15/2/2026 đến 21 giờ ngày 22/2/2026 (tức từ 28 tháng Chạp đến mùng 6 Tết).