Báo Đại Đoàn Kết Xã hội

Hải Phòng: Bão số 4 gây mưa lớn, sạt lở tại nhiều khu vực

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Hải Phòng: Bão số 4 gây mưa lớn, sạt lở tại nhiều khu vực

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Do ảnh hưởng của bão số 4, từ đêm 21/8 đến ngày 23/8, nhiều khu vực trên địa bàn TP Hải Phòng có mưa lớn kéo dài, gây sạt lở đất tại một số khu vực sườn đồi, taluy đường. Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, các địa phương đang khẩn trương triển khai phương án ứng phó, ưu tiên bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của người dân.

Theo thông tin từ phường Nhị Chiểu, mưa lớn kéo dài đã gây sạt lở đất tại khu vực sườn đồi và taluy đường thuộc tổ dân phố Hoành Sơn và Nhẫm Dương. Ngay sau khi xảy ra sự cố, lực lượng chức năng phường đã có mặt tại hiện trường, tổ chức chăng dây, cắm biển cảnh báo khu vực nguy hiểm, đồng thời hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả.

Tại xã Nam An Phụ, trước nguy cơ sạt lở đất đá tại khu vực núi thôn Phúc Thành, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã cùng các ban, ngành, đoàn thể và tổ công tác đã trực tiếp xuống địa bàn, tuyên truyền, vận động các hộ dân có nguy cơ bị ảnh hưởng chủ động phòng tránh. Qua vận động, địa phương đã đưa 2 hộ dân với 6 người tại khu vực Ngà Trại di chuyển đến nơi an toàn.

Đài Khí tượng Thủy văn thành phố cho biết, trong 24 giờ qua, từ 9 giờ ngày 22/8 đến 9 giờ ngày 23/8, nhiều khu vực có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Một số điểm ghi nhận lượng mưa cao như Cát Bà 113,6 mm, Bến Tắm 94,6 mm, An Lão 80,6 mm, Thủy Nguyên 76 mm, Cổ Ngựa 72,2 mm và Vĩnh Bảo 65,2 mm. Độ ẩm đất tại nhiều nơi đã vượt 85%, một số khu vực ở trạng thái bão hòa.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Hải Phòng, mưa lớn kéo dài đặt ra nguy cơ ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp. Hiện Hải Phòng có khoảng 77.000 ha lúa mùa, trong đó 500 ha đã và đang trỗ bông, 45.000 ha ở giai đoạn làm đòng, diện tích còn lại đang đẻ nhánh rộ. Thành phố đã gieo trồng gần 14.000 ha rau màu hè thu, trong đó khoảng 6.500 ha đã thu hoạch.

Đáng chú ý, toàn thành phố có 728 cơ sở chăn nuôi nằm ngoài bãi sông tại 66 xã, phường thuộc khu vực có nguy cơ ngập úng cao. Diện tích nuôi trồng thủy sản gần 24.000 ha, trong đó khoảng 5.000-6.000 ha đang bước vào thời kỳ thu hoạch. Riêng diện tích nuôi thủy sản ngoài đê gần 3.300 ha, tiềm ẩn nhiều rủi ro khi xảy ra mưa lũ.

Trước dự báo mưa lớn còn tiếp diễn, Sở Nông nghiệp và Môi trường Hải Phòng đề nghị các xã, phường, đặc khu và cơ quan liên quan chủ động phòng, chống thiên tai, bảo vệ sản xuất nông nghiệp, công trình thủy lợi, đê điều; đồng thời tăng cường kiểm tra các khu vực có nguy cơ lũ quét, sạt lở, ngập úng, kịp thời triển khai phương án bảo đảm an toàn cho người dân.

Trong 6 giờ tới, mưa tại Hải Phòng được dự báo tiếp tục gia tăng, lượng mưa phổ biến 20-40 mm, có nơi cao hơn. Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ sạt lở đất trên sườn dốc tại đặc khu Cát Hải và các phường Phù Liễn, Đồ Sơn, Nam Đồ Sơn, Kiến An; cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất ở cấp 1.

Các khu vực có nguy cơ sạt lở cao gồm: Khe Sâu, Hiền Hào, Xuân Đám, Phù Long, Hải Sơn, Cát Bà, Việt Hải, Liên Minh và Vườn quốc gia Cát Bà; đồi Thiên Văn; Vạn Hương, Hải Sơn; Ngọc Xuyên và núi Cựu Viên.

 

Phương Thanh