Hải Phòng: Đấu giá gần 42.000 m² đất từ trụ sở, trường học dôi dư trong năm 2026
Trung tâm Phát triển quỹ đất TP Hải Phòng vừa công khai danh mục 88 cơ sở dự kiến đấu giá quyền sử dụng đất trong năm 2026. Đây đều là các trụ sở, trường học và cơ sở nhà đất dôi dư sau sắp xếp, với tổng diện tích gần 42.000m², phân bố tại 49 phường, xã trên địa bàn.
Ngày 17/8, thông tin từ UBND TP Hải Phòng, 88 cơ sở này nằm trong tổng số 192 cơ sở nhà đất dôi dư dự kiến được đưa ra đấu giá quyền sử dụng đất ở. Trong đó, 107 cơ sở có thể thực hiện đấu giá ngay và 85 cơ sở cần điều chỉnh quy hoạch trước khi triển khai.
Các cơ sở đưa vào danh mục lần này có quy mô rất khác nhau, phần lớn tập trung tại các khu đô thị phía Đông và phía Tây thành phố.

Tại khu vực phía Đông, có thể kể đến trụ sở Bảo hiểm xã hội cơ sở Lê Chân tại 83F Dư Hàng, phường Lê Chân, diện tích 92 m²; trụ sở Hội Chữ thập đỏ thành phố tại 167 Lạch Tray, phường Gia Viên, rộng 65,7 m²; Nhà xuất bản Hải Phòng tại số 5 Nguyễn Khuyến, phường Gia Viên, rộng 257,7 m²; cơ sở của Sở Y tế tại số 1 Lương Văn Can, phường Gia Viên, diện tích 344 m².
Tại khu vực phía Tây, các cơ sở đấu giá tập trung ở phường Lê Thanh Nghị và phường Hải Dương. Trong số này có trụ sở Ban Quản lý dự án bảo trì và kết cấu hạ tầng giao thông tỉnh Hải Dương cũ tại 141/79 Thống Nhất, phường Lê Thanh Nghị, diện tích 641,7 m²; trụ sở Hội Người mù tỉnh Hải Dương cũ tại 28 Trần Bình Trọng, phường Lê Thanh Nghị, rộng 713 m².
Đáng chú ý, nhóm trường học chiếm số lượng lớn nhất, với 29 cơ sở trong danh mục. Đây cũng là nhóm có nhiều khu đất diện tích lớn.
Một số trụ sở chính quyền và cơ quan cũng có quy mô đáng kể. Trụ sở UBND xã An Tiến cũ, nay thuộc xã An Lão, rộng 1.890 m²; trụ sở UBND xã Tam Cường, Vĩnh Tiến cũ, nay thuộc xã Vĩnh Am, rộng 1.450 m². Viện Cây lương thực và Cây thực phẩm tại phường Ái Quốc có diện tích 1.720 m²...
Các địa phương có diện tích đưa vào đấu giá lớn như: phường Lê Thanh Nghị, phường Trần Hưng Đạo, phường Thiên Hương.
Việc đưa các cơ sở nhà đất dôi dư vào đấu giá được kỳ vọng góp phần khai thác hiệu quả quỹ đất công, hạn chế tình trạng bỏ hoang, đồng thời tạo thêm nguồn lực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của Hải Phòng.