Báo Đại Đoàn Kết Du lịch

Hải Phòng: Đón trên 1,4 triệu lượt khách qua 2 đợt nghỉ lễ

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Hải Phòng: Đón trên 1,4 triệu lượt khách qua 2 đợt nghỉ lễ

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Trong dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và dịp lễ 30/4 -1/5 năm 2026, Hải Phòng ước đón và phục vụ trên 1,4 triệu lượt khách đến tham quan, du lịch.

Thông tin từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Hải Phòng, trên cơ sở số liệu thống kê từ các địa phương và các khu, điểm du lịch trên địa bàn thành phố trong 9 ngày (từ ngày 25/4/2026 đến hết ngày 3/5/2026), Hải Phòng ước đón và phục vụ 1.452.826 lượt khách. Trong đó, khách nội địa là 1.313.500 lượt; khách quốc tế 139.326 lượt, tăng 32% so với cùng kỳ năm 2025, doanh thu ước đạt 1.120 tỷ đồng. Công suất sử dụng buồng phòng bình quân toàn thành phố ước đạt 70%. Trong nhiều ngày cao điểm, nhiều cơ sở lưu trú tại khu vực nội thành, Đồ Sơn, Cát Bà đạt công suất 100%. 

Bãi biển Đồ Sơn "hút" khách du lịch. Ảnh: VQ. 
Bãi biển Đồ Sơn "hút" khách du lịch. Ảnh: VQ. 

Theo thống kê, dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, Hải Phòng ước đón và phục vụ khoảng 472.116 lượt, trong đó khách nội địa là 426.840 lượt; khách quốc tế 45.276 lượt.

 Dịp nghỉ lễ 30/4 -1/5, Hải Phòng ước đón và phục vụ khoảng 892.043 lượt khách, trong đó khách nội địa là 806.496 lượt; khách quốc tế là 85.547 lượt.

Phương tiện xếp hàng chờ xuống phà Đồng Bài chở khách từ đất liền ra đảo Ngọc Cát Bà. Ảnh: NH. 
Phương tiện xếp hàng chờ xuống phà Đồng Bài chở khách từ đất liền ra đảo Ngọc Cát Bà. Ảnh: NH. 

Một số trọng điểm du lịch trên địa bàn đã thu hút đông đảo du khách đến tham quan, nghỉ dưỡng như khu du lịch Cát Bà, khu du lịch Đồ Sơn, khu di tích Côn Sơn – Kiếp Bạc, khu đô thị, vui chơi giải trí Vũ Yên. Khu du lịch Đồ Sơn ghi nhận lượng khách tăng cao nhờ vị trí gần trung tâm, giao thông thuận tiện, phù hợp tham quan trong ngày. Đồng thời, các hoạt động lễ hội, vui chơi tại Tháp Tường Long, Đồi Rồng cùng các điểm tâm linh như Chùa Hang, Đền Bà Đế đã thu hút đông đảo du khách. Đối với khu du lịch Cát Bà, lượng khách tăng mạnh nhờ cảnh quan thiên nhiên hấp dẫn, thời tiết thuận lợi và các hoạt động tham quan vịnh, tắm biển, trải nghiệm sinh thái được nhiều du khách lựa chọn trong dịp nghỉ lễ. Khu di tích Côn Sơn – Kiếp Bạc thu hút đông đảo du khách nhờ giá trị văn hóa, lịch sử và tâm linh đặc sắc. Các hoạt động tham quan, dâng hương, chiêm bái cùng không gian cảnh quan thanh tịnh đã tạo sức hút đối với du khách trong và ngoài địa phương.

Tháp Tường Long đón lượng lớn khách du lịch đến tham quan, chiêm bái. Ảnh: TL. 
Tháp Tường Long đón lượng lớn khách du lịch đến tham quan, chiêm bái. Ảnh: TL. 

Bên cạnh đó, hoạt động du lịch ẩm thực (foodtour) tiếp tục là sản phẩm du lịch hấp dẫn, thu hút đông đảo du khách đến trải nghiệm và khám phá văn hóa ẩm thực đặc trưng của Hải Phòng. Nhiều tuyến phố ẩm thực, quán ăn nổi tiếng và các món đặc sản địa phương như bánh đa cua, bún cá, nem cua bể, hải sản… đã thu hút lượng lớn du khách trong và ngoài thành phố, góp phần tạo không khí du lịch sôi động trong dịp nghỉ lễ.

Các hoạt động tham quan, du lịch, nghỉ dưỡng trong kỳ nghỉ diễn ra sôi động, đảm bảo vui tươi, an toàn và lành mạnh. Các khu, điểm du lịch, cơ sở lưu trú và đơn vị kinh doanh dịch vụ du lịch đã xây dựng kế hoạch, phương án phục vụ cụ thể; thực hiện niêm yết công khai giá và bán đúng giá niêm yết trong dịp lễ.

Các doanh nghiệp lữ hành, cơ sở lưu trú, nhà hàng và các đơn vị kinh doanh dịch vụ du lịch khác chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật; chủ động chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về nhân lực, cơ sở vật chất và đảm bảo an toàn cho du khách. Trong quá trình phục vụ, đa số đơn vị thể hiện tinh thần chuyên nghiệp, mến khách, để lại ấn tượng tốt đối với du khách.

Phương Thanh