Báo Đại Đoàn Kết Tin địa phương

Hải Phòng dự kiến giảm 544 đầu mối trường học sau sắp xếp

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Hải Phòng dự kiến giảm 544 đầu mối trường học sau sắp xếp

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Sau sắp xếp, Hải Phòng dự kiến giảm từ 1.324 xuống còn 780 cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học và THCS, tương ứng giảm 544 trường (tỷ lệ 41,1%).

Ngày 8/8, UBND TP Hải Phòng tổ chức hội nghị triển khai Kế hoạch sắp xếp các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp công lập trên địa bàn. Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Minh Hùng chủ trì hội nghị.

Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Nguyễn Minh Hùng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.
Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Nguyễn Minh Hùng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Theo báo cáo của Sở Giáo dục và Đào tạo, việc sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục được thực hiện phù hợp với quy hoạch, quy mô dân số và mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, đồng thời hướng tới nâng cao chất lượng giáo dục, hiệu quả đầu tư và quản trị. Thành phố nhấn mạnh không sắp xếp cơ học hoặc chỉ nhằm giảm đầu mối; không sáp nhập trường mầm non với trường phổ thông, phổ thông với giáo dục thường xuyên, trường chuyên biệt với trường đại trà và không giảm đầu mối các trường THPT.

Việc sắp xếp ưu tiên các cơ sở cùng cấp học, gần nhau và trên cùng địa bàn cấp xã. Thành phố đặt yêu cầu bảo đảm quyền học tập của học sinh, không làm gia tăng rào cản địa lý và chi phí đi lại; mỗi xã có tối thiểu một trường mầm non và một trường phổ thông, không để học sinh có hoàn cảnh khó khăn không được đến trường.

Quang cảnh hội nghị.
Quang cảnh hội nghị.

Theo phương án dự kiến, toàn thành phố giảm từ 1.324 cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, THCS xuống còn 780 trường, giảm 544 trường, tương ứng 41,1%. Trong đó, số trường mầm non giảm từ 467 xuống 273; tiểu học từ 433 xuống 274; THCS từ 424 xuống 233 trường.

Trong khi đó, 82 trường THPT công lập không thực hiện giảm đầu mối mà tiếp tục được đầu tư, mở rộng quy mô và bổ sung cơ sở vật chất.

Qua rà soát tại 114 địa phương, có 113 địa phương xây dựng phương án sắp xếp; riêng đặc khu Bạch Long Vĩ không có trường thuộc diện sắp xếp. Các địa phương được xem xét sắp xếp theo các ngưỡng về quy mô lớp học, gồm trường mầm non có từ 15 lớp trở xuống, tiểu học từ 20 lớp trở xuống và THCS từ 23 lớp trở xuống.

Sau sắp xếp, mạng lưới giáo dục cơ bản hình thành hai mô hình: trường một cấp học quy mô lớn được sáp nhập từ hai trường trở lên cùng cấp và trường chính có các phân hiệu, điểm trường với nhiều cấp học. Thành phố cơ bản giữ nguyên phân hiệu, điểm trường, bảo đảm học sinh đang học ở đâu tiếp tục học ở đó. Việc hình thành trường liên cấp được xem xét thận trọng, trừ các đặc khu.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Nguyễn Minh Hùng yêu cầu các cấp, ngành, địa phương và cơ sở giáo dục quán triệt 5 nguyên tắc: lấy người học làm trung tâm; bảo đảm đúng nguyên tắc chuyên môn và khoa học giáo dục; “ổn định để phát triển, không ổn định để trì hoãn”; công tác cán bộ phải công tâm, khách quan, minh bạch, đúng quy định; sắp xếp tổ chức phải đi liền với sắp xếp nguồn lực và chuẩn bị sẵn sàng cho năm học mới.

Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng yêu cầu thực hiện “6 rõ” trong quá trình sắp xếp. Cấp ủy, chính quyền các xã, phường, đặc khu phải trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo và chịu trách nhiệm toàn diện về tiến độ, chất lượng, sự ổn định trên địa bàn; chủ động thông tin, đối thoại, giải quyết kiến nghị, không để phát sinh điểm nóng và hoàn thành việc sắp xếp thuộc thẩm quyền, báo cáo trước ngày 20/8/2026.

Sở Giáo dục và Đào tạo được giao làm đầu mối thường trực, điều phối chung, cập nhật tiến độ hằng ngày từ ngày 10 đến 20/8; tổng hợp báo cáo UBND thành phố, Bộ Giáo dục và Đào tạo trước ngày 25/8 và tham mưu báo cáo Thường trực Thành ủy trước ngày 28/8.

Sở Nội vụ chủ trì về tổ chức bộ máy, vị trí việc làm, nhân sự và chế độ, chính sách, bảo đảm công khai, khách quan, đúng quy trình, không để khoảng trống quản lý; cơ cấu, số lượng cán bộ quản lý và nhân sự hỗ trợ phải hoàn thành trước ngày 30/9/2026.

Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng cũng yêu cầu các cơ sở giáo dục thực hiện nghiêm việc kiểm kê, bàn giao hồ sơ, tài sản, tài chính; xây dựng phương án chuyên môn, làm tốt công tác tư tưởng, bảo đảm việc sắp xếp không làm gián đoạn dạy học, ảnh hưởng đến khai giảng. Thông tin về tên cơ sở sau sắp xếp, trường chính, phân hiệu, điểm trường, đầu mối liên hệ và phương án hoạt động phải được công khai, minh bạch để cán bộ, giáo viên, phụ huynh và nhân dân biết, đồng thuận trong quá trình triển khai.

Phương Thanh