Hải Phòng: Dừng sản xuất, Đồ hộp Hạ Long vẫn trả lương cho người lao động
Trong thời gian tạm dừng hoạt động sản xuất, Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long (phường Ngô Quyền, TP Hải Phòng) vẫn chi trả lương và đảm bảo đầy đủ các chế độ bảo hiểm, phúc lợi cho người lao động theo quy định.
Theo báo cáo gửi Liên đoàn Lao động TP Hải Phòng, Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long (Canfoco) thực hiện phương án giải quyết chế độ cho người lao động trong thời gian tạm dừng sản xuất kéo dài 14 ngày, từ ngày 13 đến 28/1/2026.
Cụ thể, người lao động làm việc tại trạm thu mua hạt sen Đồng Tháp được chi trả mức lương 3,7 triệu đồng/tháng; người lao động tại các khu vực còn lại nhận mức lương 5,31 triệu đồng/tháng trong thời gian ngừng việc.

Bên cạnh tiền lương, doanh nghiệp tiếp tục thực hiện đầy đủ các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và các phúc lợi khác theo quy định của pháp luật cũng như quy chế nội bộ của công ty.
Về phương án bố trí lao động, khối sản xuất được cho nghỉ toàn bộ công nhân trong thời gian tạm dừng hoạt động. Đối với khối hỗ trợ và kinh doanh, trưởng các bộ phận căn cứ khối lượng công việc thực tế để sắp xếp người lao động nghỉ việc hoặc trực luân phiên. Công ty yêu cầu người lao động duy trì liên lạc thường xuyên với quản lý trực tiếp để sẵn sàng trở lại làm việc khi có thông báo từ ban lãnh đạo.
Ngày 12/1, Liên đoàn Lao động TP Hải Phòng đã cử đoàn công tác đến làm việc với Halong Canfoco nhằm nắm bắt tình hình sản xuất, phương án chăm lo chế độ, quyền lợi cho người lao động, đặc biệt trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Đoàn công tác cũng đề nghị tập thể cán bộ, công nhân viên nâng cao trách nhiệm với cộng đồng, không tiếp tay, bao che cho các hành vi vi phạm pháp luật.
Trước đó, ngày 10/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng đã thi hành lệnh bắt khẩn cấp đối với ông Trương Sỹ Toàn (SN 1969, trú phường Hà Lầm, tỉnh Quảng Ninh), Tổng Giám đốc Công ty CP Đồ hộp Hạ Long, do có liên quan đến hoạt động quản lý, điều hành doanh nghiệp trong vụ việc thu gom, bảo quản số lượng lớn thịt lợn nhiễm bệnh tại các kho lạnh.
Cùng ngày, cơ quan điều tra cũng bắt giữ 3 cán bộ, nhân viên thuộc Phòng Quản lý chất lượng của công ty. Các đối tượng này được xác định có liên quan đến việc kiểm tra, đánh giá chất lượng thịt lợn trước khi nhập kho và đưa vào sản xuất.
Một ngày sau, Canfoco thông báo dừng sản xuất nhà máy tại Hải Phòng trong 14 ngày để rà soát, ổn định tình hình. Hội đồng quản trị công ty giao ông Cao Nhật Huy, Phó Giám đốc sản xuất, tạm thời điều hành nhà máy. Doanh nghiệp cho biết sẽ căn cứ diễn biến thực tế để xem xét việc kéo dài hoặc điều chỉnh thời gian dừng hoạt động.
Canfoco có cơ sở chính tại số 71 Lê Lai, phường Ngô Quyền, TP Hải Phòng, rộng hơn 57.100 m2, với 650 công nhân. Ngoài ra, công ty còn có hai cơ sở sản xuất tại Đà Nẵng và Đồng Tháp. Quy mô sản xuất thực phẩm, hải sản của Canfoco khoảng 4.440 tấn mỗi năm.