Hải Phòng: Khai mạc Lễ hội truyền thống Nữ tướng Lê Chân năm 2026
Tối 26/3, UBND phường Lê Chân (TP Hải Phòng) trang trọng tổ chức khai mạc Lễ hội truyền thống Nữ tướng Lê Chân năm 2026.
Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Nguyễn Văn Tân, Chủ tịch UBND phường Lê Chân cho biết: Theo dân gian lưu truyền, Nữ tướng Lê Chân sinh ngày mùng 8 tháng 2, vào khoảng những năm 18 đến năm 20 sau Công nguyên. Bà là người có nhan sắc và giỏi võ nghệ. Với tài năng, tâm huyết và ý chí của mình, bà đã đưa gia binh, họ hàng xuôi dòng ra miền cửa biển và lập nên trang An Biên – tiền thân của TP Hải Phòng ngày nay. Không chỉ có công mở đất, bà còn chăm lo phát triển sản xuất, ổn định đời sống nhân dân, đồng thời bí mật rèn quân, chuẩn bị lực lượng chống giặc.

Mùa Xuân năm 40, hưởng ứng lời hiệu triệu của Hai Bà Trưng, bà mang quân gia nhập nghĩa quân, nhanh chóng trở thành tướng lĩnh tài ba, lập nhiều chiến công hiển hách. Bà được phong là Thánh Chân công chúa, giữ trọng trách chỉ huy lực lượng trấn giữ vùng duyên hải. Khi quân Đông Hán quay lại xâm lược, trong thế giặc mạnh, bà vẫn kiên cường chiến đấu và anh dũng tuẫn tiết. Nữ tướng Lê Chân được hậu thế suy tôn là Thành Hoàng – Thánh Mẫu, trở thành biểu tượng thiêng liêng và niềm tự hào của TP Cảng.

Lễ hội năm nay diễn ra từ ngày 25 đến 27/3 (tức 7–9/2 âm lịch) tại các địa điểm: Tượng đài Nữ tướng Lê Chân, Đền Nghè và Đình An Biên. Phần lễ được tổ chức theo nghi thức truyền thống như lễ cáo yết, dâng hương, tế Nữ quan, rước bộ…, thể hiện lòng thành kính đối với bậc tiền nhân có công dựng đất, mở làng. Phần hội diễn ra sôi nổi với nhiều hoạt động văn hóa, thể thao đặc sắc. Điểm nhấn là chương trình nghệ thuật “Khúc khải hoàn Nữ tướng Lê Chân”, tái hiện hào khí lịch sử và tôn vinh những giá trị văn hóa đặc trưng của vùng đất An Biên – Hải Phòng.
Cũng trong tối 26/3, tại di tích lịch sử văn hoá quốc gia Đền Nghè, Bảo tàng Hải Phòng, Câu lạc bộ Ca trù Long Thành phối hợp tổ chức chương trình biểu diễn nghệ thuật hát Ca trù hưởng ứng Lễ hội truyền thống Nữ tướng Lê Chân năm 2026.

Được phục dựng từ năm 2011 và công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia vào năm 2016, Lễ hội truyền thống Nữ tướng Lê Chân không chỉ là dịp tri ân tiền nhân mà còn góp phần gìn giữ, lan tỏa những giá trị văn hóa, lịch sử đặc sắc của dân tộc.